F1 chặng 3 - GP Thượng Hải: Gọi tên Alonso

15/04/2013 06:07 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kết quả đáng thất vọng tại Malaysian GP 2 tuần trước khi phải bỏ cuộc vì sự cố kỹ thuật, tuần này Fernando Alonso cùng đội đua Ferrari đã chuộc lỗi trước người hâm mộ của họ bằng chiến thắng thuyết phục của tay lái người Tây Ban Nha tại Thượng Hải.

Ferrari đã có màn trình diễn tuyệt vời khi cả 2 tay đua của họ Alonso và Felipe Massa đều vượt qua người giành pole Lewis Hamilton khi chặng đua mới chỉ bắt đầu được vài vòng. Xếp sau anh là tay lái của đội đua Lotus, Raikkonen. Hamilton giữ vị trí còn lại trên podium sau những nỗ lực ở 3 vòng đua cuối cùng thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng sát nút của Sebastian Vettel.

Tay đua của đội Red Bull cán đích ở vị trí thứ 4. Anh có thể đã có được vị trí thứ 2 nếu không vào pit-stop lần thứ 3. Có vẻ như đội đua Áo lên kế hoạch chỉ 2 pit-stop cho Vettel nhưng ở những vòng cuối, lốp xe đã bị mài mòn quá nhiều khiến Vettel buộc lòng phải vào pit khi chặng đua chỉ còn 5 vòng sẽ kết thúc. Tương tự, tay đua của McLaren Jenson Button cũng thực hiện chiến thuật vào pit-stop ít để có được vị trí cao (thứ 5). Trong suốt hơn 40 vòng đua, anh chỉ vào thay lốp đúng 1 lần trước khi vào lần 2 ở cuối vòng đua.

Giành vị trí thứ 3 ở ngày phân hạng, Alonso sử dụng lốp mềm từ khi xuất phát ở chặng đua chính thức giống như 6 chiếc xe khác trong tốp 7. Ban đầu anh vượt qua Raikkonen để bám đuổi Hamilton chỉ trong vài vòng trước khi bứt tốc vượt mặt cựu VĐTG năm 2008 ở vòng 5. Alonso vào thay lốp ở 2 vòng đua sau đó và khi đi ra khỏi pit-stop anh xếp sau những tay đua đang sử dụng lốp thường gồm Vettel, Button… Nhưng Alonso nhanh chóng đạt tốc độ rất tốt để lại vượt qua Button và bám đuổi Vettel trước khi tay đua người Đức phải vào thay lốp ở vòng đua thứ 21 ngay tại Turn One. Tay lái còn lại của Red Bull, Mark Webber tiếp tục tỏ ra kém may mắn khi hơn 2 lần gặp sự cố trên đường đua và buộc phải dừng cuộc chơi giữa chừng.

Như vậy 3 chặng đua kể từ đầu mùa giải đến nay chứng kiến 3 tay đua khác nhau lên ngôi vô địch. Điểm chung đáng chú ý nhất giữa các đội năm nay là tập trung nhiều vào chiến thuật pit-stop và sử dụng lốp và chặng Thượng Hải vừa qua cũng không phải ngoại lệ. Nhà đương kim vô địch chặng Alonso tỏ ra rất hài lòng với kết quả của đội. “Đây là chặng đua tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chiếc xe của chúng tôi hoạt động quá tốt. Lốp xe cũng tốt hơn là mong đợi. Sau chặng Malaysia, cả đội đã chịu khá nhiều áp lực và bắt tay vào sửa chữa khuyết điểm. Cuối cùng chúng tôi đã làm được”.

Với kết quả của chặng đua này, Vettel vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu trên BXH vô địch nhưng chỉ còn hơn người xếp sau Raikkonen 3 điểm. Alonso cũng vươn lên vị trí thứ 3 với chỉ 6 điểm kém hơn người dẫn đầu.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm