F1 chặng 11, Phân hạng GP Đức: Đợi chờ "Baby Schumi"

25/07/2010 10:05 GMT+7 | Tốc độ

* Red Bull giành pole thứ 10 trong số 11 chặng

 

(TT&VH) - Cuối tuần này, vòng quay F1 trở lại nước Đức, quê hương của huyền thoại Michael Schumacher. Nhưng người Đức bây giờ không ai đặt niềm tin vào Schumi nữa. Họ sẽ cổ vũ hết mình cho Sebastian Vettel, người có biệt danh "Baby Schumi".

"Yes, baby", Vettel đã gào lên đầy sung sướng sau khi kết thúc cuộc đua phân hạng ở đường đua Hockenheim chiều hôm qua. Tay lái 23 tuổi này đã giành pole một cách đầy kịch tính khi chỉ hơn đàn anh Fernando Alonso (Ferrari) đúng... 2 phần nghìn giây. Anh giành fastest lap (chạy một vòng nhanh nhất) với thời gian 13 phút 791, trong khi thành tích của Alonso là 13, 793 (!)  Đó là một trong những chiến thắng sít sao nhất trong lịch sử F1. Cá nhân Vettel đã có pole thứ 6 kể từ đầu năm, còn với Red Bull thì con số này đã lên tới 10, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Tay lái duy nhất không thuộc Red Bull từng giành pole xuất phát mùa giải này là Lewis Hamilton ở chặng 8, GP Canada.










Sebastian Vettel, người có biệt danh "Baby Schumi" - Ảnh AP
 Vettel đang khao khát chiến thắng trên sân nhà. Một năm về trước, trong lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà, anh chỉ xuất phát thứ 4 nhưng đã về đích thứ nhì, sau đồng đội Mark Webber. Còn bây giờ, vị trí dẫn đầu đoàn đua là một lợi thế cực lớn. Tuy nhiên, chỉ cần một thoáng sơ sẩy, Vettel có thể sẽ phải trả giá vì anh sẽ phải chịu đựng sự tấn công dữ dội ở ngay phía sau với sự tham gia của bộ đôi Ferrari, Alonso và Felipe Massa. Mark Webber sẽ không giúp đỡ được nhiều vì anh xuất phát ở vị trí thứ 4. Chắc chắn ban lãnh đạo Ferrari sẽ chỉ đạo hai tay lái của mình làm nhiệm vụ chia cắt thật tốt đối với Red Bull.

Một động lực để Vettel nỗ lực trên sân nhà chính là sự góp mặt của thần tượng Michael Schumacher, với tư cách một đối thủ. Tái xuất sau 4 năm, Schumi đã không còn giữ được phong độ như xưa nữa. Tay lái kỳ cựu này chỉ xuất phát ở thứ 11 và khó lòng leo lên bục podium, chứ đừng nói đến cạnh tranh chức vô địch. Nhưng rõ ràng chỉ riêng sự hiện diện của anh tại Hockenheim cũng đủ tạo nên sự phấn khích. Sẽ có những cái bắt tay giữa hai thế hệ tài năng của làng đua tốc độ Đức ở trước và sau cuộc đua. Nhưng trên đường đua chỉ là những trận quyết chiến.

 Đang cùng nhau thống trị BXH cá nhân, nhưng bộ đôi của McLaren dường như đang lép vế ở Hockenheim. Họ sẽ xuất phát ở vị trí thứ 5 và thứ 6. Cần có những nỗ lực lớn từ phía Hamilton và Jenson Button, nếu như họ không muốn khoảng cách tiếp tục bị thu hẹp, thậm chí là vượt mặt.

 

* Kết quả phân hạng GP Đức

1. Vettel            RedBull-Renault           1:13.791

2. Alonso          Ferrari                          1:13.793

3. Massa          Ferrari                          1:14.290

4. Webber         RedBull                        1:14.347

5. Button           McLaren                      1:14.427

* Xếp hạng tay đua

1. Hamilton       McLaren          145

2. Button           McLaren          133

3. Webber         Red Bull           128

4. Vettel            Red Bull           121

5. Alonso          Ferrari 98

* Xếp hạng đội đua

1. McLaren       278

2. Red Bull        249

3. Ferrari           165

4. Mercedes GP 125

5. Renault          89


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm