Eugenie Bouchard: Ngựa non có tạo nên bất ngờ?

17/10/2014 20:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đây sẽ là lần đầu tiên tay vợt 20 tuổi người Canada, Eugenie Bouchard, giành được suất tham dự WTA Finals. Với tất cả những gì đã thể hiện trong mùa giải 2014 này, cô xứng đáng với điều đó như một phần thưởng to lớn.

Bouchard luôn có những pha bóng độc đáo, lừa được đối thủ một cách thông minh. Dù là một tay vợt trẻ nhưng những cú đánh của Bouchard lại cho thấy sự điềm tĩnh và trưởng thành. Cô luôn thi đấu với quyết tâm cao và bản lĩnh dày dạn như thể một tay vợt giàu kinh nghiệm.

Những điều ấy đã góp phần tạo nên thành công vượt bậc trong mùa giải năm nay. Bouchard đã lọt vào vòng bán kết tới 3 giải Grand Slam, giành được một danh hiệu WTA tại Nuremberg, Đức, nơi mà đối thủ lớn nhất cô đánh bại chỉ là Barbora Zahlavova-Strycova xếp hạng 63 thế giới. Dù từng đó không phải điều gì ấn tượng nhưng đủ để Bouchard tích lũy được những điểm số quan trọng để bây giờ cô nằm trong Top 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới tham dự WTA Finals (hiện nay tay vợt người Canada đang xếp thứ 7 trên BXH WTA).

Những gì mà Bouchard đã thể hiện ở Wimbledon vừa qua cho thấy cô hoàn toàn có khả năng chịu được áp lực lớn ở các giải đấu lớn. Dù để thua đương kim vô địch Petra Kvitova khá chóng vánh trong trận chung kết, nhưng đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Bouchard. Bởi trước đó, cô mới chỉ tham gia 5 giải Grand Slam và chưa từng lọt vào chung kết lần nào. Tuy nhiên, cũng chính vì việc thiếu kinh nghiệm mà Bouchard đã gặp nhiều khó khăn ở các giải đấu sau đó đặc biệt là tại Montreal, trên chính quê hương mình khi bị loại ngay từ vòng 1 trước tay vợt không tên tuổi Shelby Rogers.

Thứ đang gây cản trở lớn cho sự phát triển của Bouchard có lẽ chính là sự thổi phồng hơi thái quá của truyền thông Canada. Họ cưng cô như một báu vật (có thể vì thế mà Bouchard đã quá "cóng" và để thua ngay tại vòng 1 Montreal?), ngợi khen hết lời mà quên mất rằng dù đã tiến bộ rõ rệt nhưng những gì Bouchard đã làm được vẫn không thể gọi là thành công lớn. Tài năng của một tay vợt không phải được đánh giá qua những trận bán kết, chung kết cô ta chơi, mà bằng danh hiệu, thứ mà Bouchard còn thiếu.

Bởi thế cho nên tay vợt 20 tuổi này cần phải đặt quyết tâm cao hơn để chứng minh được tài năng của mình lâu nay vẫn được báo chí Canada tâng bốc, hoặc cô sẽ mãi chỉ là một tay vợt tiềm năng. Trong một sân chơi quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới như WTA Finals, để giành chiến thắng và vượt qua vòng đấu bảng thôi đã là một thành công với tay vợt như Bouchard. Nhưng chính sự thiếu ổn định và khó đoán của quần vợt nữ thế giới năm nay tạo cho người hâm mộ thêm niềm tin vào việc Bouchard có thể tiến xa tại Singapore.

Cơ hội và thành công đều nằm trong khả năng của Bouchard, miễn là cô luôn đạt được phong độ, ít nhất là như những gì đã thể hiện tại Wimbledon vừa qua.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm