Dominic Thiem: Niềm hy vọng hay thất vọng?

10/01/2017 19:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Top 10 ATP năm nay có một cái tên mới mà cũ, Dominic Thiem, niềm hy vọng của rất nhiều người hâm mộ.

Sau nửa đầu mùa giải 2016, nếu bạn hỏi phần lớn khán giả quần vợt ai sẽ là tay vợt nam đáng xem nhất trong thời gian tới, câu trả lời sẽ là Dominic Thiem. Tay vợt 22 tuổi người Áo đã vô địch 4 giải đấu trên 3 mặt sân khác nhau, trong đó có các chiến thắng trước Rafael Nadal và Roger Federer, lọt vào Top 10 ATP và tới trận bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở Roland Garros. Thiem sở hữu những cú giao bóng với độ nẩy rất khó nắm bắt, những cú trái một tay đẹp mắt và nguy hiểm và những cú topspin thuận tay chuẩn xác. Những thành quả này giúp cho Thiem có thêm nhiều phần tự tin trong con đường của mình.

Tuy nhiên nửa sau năm 2016 thì phong độ của Thiem không còn như trước. Anh không giành được thêm danh hiệu nào, bị loại sớm ở Wimbledon, xin rút lui khỏi US Open vì một chấn thương. Thay vì phải tiến bộ từ tuần này sang tuần khác thì Thiem lại tỏ ra mệt mỏi hơn mỗi một giải đấu đi qua. Đến cuối năm, không còn nhiều người nghĩ rằng Thiem sẽ là tay vợt đáng kỳ vọng nữa. Câu hỏi khác được đặt ra, là liệu có phải anh đã thi đấu quá nhiều? Thiem tham gia tới 28 giải trong năm 2016, nhiều nhất so với bất kỳ ai trong Top 25. Những tên tuổi như Novak Djokovic hay Andy Murray chỉ thi đấu 17 giải.

Liệu Thiem có rút ra được bài học gì không? Liệu tiền thưởng có quan trọng hơn những giải đấu lớn để anh biết đâu là nơi mình nên dồn sự tập trung và quyết tâm nhất? Nhưng sự thật thì có vẻ như Thiem không biết rằng mình đã thi đấu quá nhiều. “Có lẽ là tôi đã chơi hơi ít, có lẽ không”, Thiem nói về những kế hoạch năm 2017 của mình.

Xét trên một khía cạnh sâu hơn, câu hỏi dành cho Thiem  thỏa đáng nhất có lẽ là liệu anh có coi mình là một tay vợt như Federer, Djokovic, Nadal hay không, những người sẽ không thể chịu được nếu không vô địch Grand Slam. Hay Thiem chỉ là mẫu tay vợt kiểu Gael Monfils, có tài năng vừa đủ, quyết tâm vừa đủ, đến các giải đấu với mục tiêu đơn giản là thi đấu và mang tính giải trí cho khán giả? Tất cả hãy đợi thời gian trả lời. Còn bây giờ, điều không thể chối cãi là Thiem có thừa khả năng để trở thành một nhà vô địch Grand Slam một ngày nào đó.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm