Đội tuyển bơi tập huấn tại Mỹ: Hãy vì cái chung

21/03/2012 09:44 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Liên tiếp trong những ngày qua, thông tin trái chiều về việc chuyển đổi địa điểm tập luyện tại Mỹ cũng như tác động của việc thay đổi này đến kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại Olympic của các VĐV ĐT bơi lội VN đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người.

Phải công nhận một thực tế rằng, để tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên ĐT bơi lội VN có điều kiện tập luyện tốt nhất, hướng đến việc đạt chuẩn tham dự Olympic tại các giải đấu tuyển chọn mà lãnh đạo Tổng cục TDTT, Hiệp hội Thể thao dưới nước, đơn vị chủ quản của các VĐV đã bàn bạc và đi đến thống nhất triển khai kế hoạch cho đội tập huấn tại Mỹ, một QG có tiếng về bơi lội trên thế giới. Tính đến nay, sau gần 3 tháng tập luyện ở Trường Bolles thuộc ngoại ô Jacksillview, bang Florida (Mỹ), cả 5 tuyển thủ của đội bơi VN gồm Hoàng Quý Phước, Võ Thái Nguyên, Nguyễn Thị Ánh Viên, Phạm Thành Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã chuyển sang CLB St Augustine tập luyện. Việc thay đổi địa điểm này theo khẳng định từ ông Đinh Việt Hùng, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước là để phù hợp với khối lượng tập luyện nặng hơn ở giai đoạn nước rút. Theo quy định tại Trường Bolles, các VĐV sẽ chỉ được tập luyện tối đa 7 buổi/tuần, nếu muốn tập luyện nhiều hơn để đảm bảo khối lượng, cường độ tập luyện thì việc chuyển địa điểm cũng là hết sức bình thường. Trường Bolles là một địa điểm tập luyện tốt, đạt tiêu chuẩn cao nhưng việc thay đổi địa điểm trong thời điểm này cũng được đánh giá là một việc làm cần thiết. Cái đáng tiếc hay có thể nói đáng trách với những người có trách nhiệm trong việc tổ chức chuyến đi tập huấn này của ĐT bơi lội VN chỉ là chưa tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lên đường. Nếu như ngay từ đầu chúng ta biết được quy định của bơi lội và hệ thống giáo dục tại Mỹ khác xa so với VN và khác như thế nào thì sẽ có sự chuẩn bị từ trước, cả về mặt tâm lý cho các VĐV trong thời điểm cần thay đổi địa điểm tập luyện để đảm bảo khối lượng.



Bơi lội Việt Nam hãy vì cái chung

Mặt khác, tại trường Bolles, nếu như HLV muốn trực tiếp xuống nước chỉ đạo, hướng dẫn cho các VĐV tập luyện thì phải có thẻ hành nghề, điều này đã thành quy định mà quy định thì phải chấp hành, đó là việc đương nhiên. Do không tìm hiểu kỹ nên khi bị ngăn cản việc chỉ đạo này thì chính các HLV, VĐV VN lại có những phản ứng và suy nghĩ cho rằng không được tạo điều kiện tốt nhất trong tập luyện.

Riêng trường hợp kình ngư Hoàng Qúy Phước, những khó khăn khách quan trong khi tập luyện bên Mỹ là có thể thông cảm nhưng nếu sớm nói tập trong điều kiện như vậy mà khó đạt chuẩn A để chính thức đến Olympic London thì e đó là sự chủ quan, tự ti. Hơn nữa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có khó khăn đến đâu nhưng một khi đã là VĐV đỉnh cao, chuyên nghiệp thì phải biết thích nghi, vượt lên khó khăn, nỗ lực tập luyện để đạt được những thành tích tốt nhất trong thi đấu. Chỉ có như thế thì sau này nếu có không đạt thành tích như mong muốn thì cũng chẳng ai trách được.

Ngày 24/3, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng sẽ sang Mỹ, trực tiếp nắm bắt tình hình tập luyện thực tế của ĐT bơi lội VN. Quan điểm của lãnh đạo Tổng cục TDTT là nếu thấy hiệu quả thì tiếp tục còn không sẽ rút VĐV về. Cũng nhân chuyến đi này, TTK Đinh Việt Hùng sẽ tìm hiểu những thông tin cho rằng Qúy Phước mắc bệnh ngôi sao, thiếu tích cực trong tập luyện.

Hàn Đan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm