Đội tuyển Argentina: Những ngôi sao 'trên giấy' và vấn đề thái độ

13/10/2015 15:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, Argentina mới lại thua trên sân nhà khi họ thất bại 0-2 trước Ecuador ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018. Nhưng tệ hơn, đội bóng của Tata Martino đã bộc lộ quá nhiều vấn đề.

Dù Argentina đang sở hữu một dàn sao trên hàng công mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước, nhưng họ lại chẳng biết làm gì khi thiếu vắng nhạc trưởng Leo Messi.

Argentina ngày càng phụ thuộc vào Messi

“Mỗi ngày, chúng ta lại thấy Argentina thêm phụ thuộc vào Messi hơn”, tiền đạo huyền thoại Mario Kempes nói trên ESPNFC Radio. “Khi chúng ta thiếu đi cầu thủ hay nhất thế giới, chúng ta đã phải trả giá. Argentina phải nghĩ về một sự thay đổi về thế hệ. Chúng ta đã có một thế hệ những cầu thủ tuyệt vời nhưng họ chẳng đem về danh hiệu nào cả”.

Kempes nói rõ hơn về sự phụ thuộc vào Messi, không chỉ ở Argentina, mà cả Barca nữa. “Dù là ở Barca hay Argentina, đội bóng chỉ chơi tốt hơn với Messi. Suarez và Neymar được chơi theo cách của họ là nhờ Messi. Họ là những cầu thủ giỏi nhưng họ chỉ hay hơn khi được chơi cùng Messi. Điều tương tự cũng xảy ra ở Argentina với Aguero, Tevez, Di Maria.

Trừ Messi ra, hàng công của Argentina vẫn rất đáng gờm với Di Maria, Aguero, Tevez, Lavezzi, Lamela hay tài năng trẻ đang lên Dybala. Tuy nhiên, khi thiếu chất xúc tác là đôi chân ma thuật của Messi, đội hình các ngôi sao của Argentina chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Nếu như có Messi trên sân, Javier Pastore sẽ trở nên khó lường hơn nhiều, còn Di Maria có một đối tác hoàn hảo, trong khi Mascherano không phải đóng vai người tổ chức trận đấu, vốn không phải sở trường của anh. Vì vậy, vấn đề của Argentina không phải là thiếu một tiền đạo giỏi, mà là một cầu thủ tổ chức lối chơi.

Trước Paraguay, Argentina mất cả Messi lẫn Aguero và nhiều khả năng Tevez sẽ là người lĩnh xướng hàng công của Albiceleste. Tevez là mẫu cầu thủ càn lướt và hoạt động rộng, giúp tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

Tuy nhiên, thể lực của tiền đạo đang khoác áo Boca Juniors là một vấn đề lớn. “Tevez thừa khả năng để chơi bóng ở giải vô địch Argentina, nhưng khi khoác áo đội tuyển quốc gia là một vấn đề khác. Anh ấy cần thể hiện nhiều hơn thế. Chúng ta cần Tevez chạy được nhiều hơn 45 phút”, Kempes nói.


Thay đổi cầu thủ và thay đổi thái độ

Argentina vẫn đang trên đường tìm lại phong độ đã giúp họ lọt vào 2 trận Chung kết liên tiếp ở World Cup 2014 và Copa America 2015, và theo Kempes, đã đến lúc Albiceleste cần có sự thay đổi trong việc lựa chọn cầu thủ.

“Đã đến lúc chúng ta nhìn vào những cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước. Đây là đội tuyển mà Jose Pekerman đã bắt đầu xây dựng lên từ năm 2006. Một vài trong số họ vẫn duy trì được đẳng cấp nhưng không phải tất cả. Chúng ta phải cân nhắc tới những cầu thủ ở giải đấu riêng của chúng ta, nhất là khi các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài không còn là sự đảm bảo nữa”, Kempes nhấn mạnh.

Nhưng trước khi nghĩ tới một sự thay đổi lớn về nhân sự, trước hết các học trò của Martino cần thay đổi về thái độ, khi mà họ đã cho thấy bộ mặt vô hồn trong trận thua Ecuador.

Chính Tevez cũng phải lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội và kêu gọi một sự thay đổi tức thì. “Các trận vòng loại thậm chí còn khó khăn hơn một trận đấu ở Copa America và tất nhiên là cả các trận giao hữu, điều đã được chứng tỏ trong trận đấu với Ecuador. Nhưng đó là trận đấu mà chúng tôi thiếu một thái độ đúng đắn. Đội bóng đã chẳng phản ứng được vào bất cứ thời điểm nào và đó là điều khiến chúng tôi lo lắng”.

Trận đấu với Paraguay sẽ là cơ hội để Argentina chứng tỏ rất nhiều điều. Nếu không làm được, chắc chắn họ sẽ cần trải qua một cuộc cải tổ toàn diện.

Dự đoán: 1-1

2 Với 3 điểm giành được ở trận ra quân với Venezuela, Paraguay đã có nhiều hơn số điểm mà họ có ở toàn bộ vòng loại World Cup 2014, với vỏn vẹn 2 điểm trên tổng số 27 điểm tối đa.

5 Paraguay đã không thắng nổi Argentina trong 5 lần đối đầu gần nhất, và Paraguay đã để thua tới 20 bàn trong 5 trận này.

2010 Trận thua Ecuador 0-2 là thất bại đậm nhất của Argentina ở một trận đấu chính thức kể từ trận thua Đức 0-4 ở Tứ kết World Cup 2010.

Ramon Diaz: “Paraguay có thể đánh bại Argentina”

Dù có thành tích đối đầu không tốt trước Argentina thời gian gần đây, đặc biệt là thất bại 1-6 ở Bán kết Copa America hồi mùa Hè, nhưng HLV của đội tuyển Paraguay là Ramon Diaz tự tin rằng họ có thể đánh bại Albiceleste.

Ông Diaz cho rằng Paraguay đã tiến bộ nhiều kể từ thảm bại ở Copa và có thể lặp lại chiến công của Ecuador. “Chúng tôi muốn khởi đầu vòng loại thật tốt và chứng tỏ cho thế giới bóng đá thấy rằng Paraguay đã trở lại. Đối đầu với Argentina là một điều đặc biệt. Lần này mọi thứ sẽ khác hai lần trước chúng tôi gặp nhau trong năm nay”, ông Diaz tự tin nói. “Chúng tôi có lợi thế sân nhà và nếu như Ecuador đã đánh bại được Argentina thì chúng tôi cũng có thể làm được điều đó”.

Paraguay đã mở màn vòng loại World Cup 2018 bằng chiến thắng 1-0 trước Venezuela với bàn thắng ở phút 85 của Derlis Gonzalez.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm