Đoàn Việt Nam vững chắc trong Top 10

24/10/2014 06:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong các cuộc thi đấu còn lại diễn ra ở ngày thi đấu áp chót của ASIAN Para Games II, dấu ấn đậm nét nhất về thành tích vẫn thuộc về các kình ngư trên đường đua xanh.

Thêm một tấm HCV của Nguyễn Thành Trung đã giúp đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ổn định vị trí trong Top 10 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Trên đường đua xanh, nếu như Võ Thanh Tùng quá xuất sắc ở hạng thương tật S5, thì Nguyễn Thành Trung cũng là một kình ngư thể hiện sự ấn tượng đặc biệt ở hạng thương tật SM5 và SB4.

Sau khi giành tấm HCV nội dung 100m ếch hạng thương tật SB4, trong sáng qua, Nguyễn Thành Trung tiếp tục thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp, hạng thương tật SM5. Theo đánh giá của HLV Đổng Quốc Cường, đây là nội dung bơi khó hơn vì phải thực hiện cả 4 kiểu bơi trong phần thi đấu.

Tuy nhiên, Nguyễn Thành Trung một lần nữa đã khiến BHL phải bất ngờ khi luôn là người dẫn đầu trong cả cuộc đua kể từ khi xuất phát. Thậm chí, Nguyễn Thành Trung còn bỏ lại các đối thủ một khoảng cách khá xa tới hơn 7 giây khi về đích với thành tích 3 phút 48 giây 63, để giành tấm HCV đầy thuyết phục.

Với thành tích này, Nguyễn Thành Trung cũng đã hoàn thành “cú đúp” HCV cho riêng mình tại ASIAN Para Games II và góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn đoàn.

Cũng ở môn bơi, kình ngư Trịnh Thị Bích Như còn giành thêm 1 tấm HCB ở nội dung 50m bướm hạng thương tật S6. Như vậy, riêng đội tuyển bơi đã giành được tổng cộng 7 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, góp phần quan trọng vào thành tích chung toàn đoàn.

“Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” là chương trình do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội - BSH tổ chức, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014. 

 Mức thưởng tại ASIAN Para Games 2014 như sau: - HCV cá nhân - 20 triệu đồng - HCB cá nhân - 15 triệu đồng - HCĐ cá nhân - 10 triệu đồng


Đánh giá về thành tích này, HLV Đổng Quốc Cường vui mừng cho biết: “Theo tính toán của tôi trước giờ lên đường, đội tuyển bơi chỉ có thể đóng góp từ 4-5 HCV, song các em đã làm nên bất ngờ lớn. Không phủ nhận, trong các kết quả chúng ta giành được cũng có yếu tố may mắn góp phần, nhưng về cơ bản, đó là kết quả xứng đáng cho nỗ lực cá nhân từng người và sự đầu tư hiệu quả. Năm vừa qua, các em lần đầu tiên được tập huấn 6 tháng trước Đại hội, được hưởng chế độ dinh dưỡng 300.000/ngày nên đã tiến bộ vượt bậc. Hy vọng sau ASIAN Para Games II, các em sẽ tiếp tục được chăm lo thì chúng ta sẽ có hi vọng ở Paralympic 2016”.

Cho đến cuối ngày 23/10, các tuyển thủ của đoàn TTNKTVN còn giành thêm 5 tấm HCĐ ở các môn điền kinh và bóng bàn, nâng tổng số huy chương tại Đại hội lên 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ và giúp đoàn TTNKTVN đứng vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp.

Theo nhận định của Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt, nếu không có bất ngờ quá lớn từ các đối thủ ở nhóm dưới, đoàn TTNKVN có cơ hội rất lớn lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia dẫn đầu ở ASIAN Para Games II và đây là một bước tiến vượt bậc của TTNKTVN.


Phúc Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm