Djokovic tố gian lận vé ở Davis Cup

04/03/2015 06:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Serbia đang tiến hành điều tra quá trình bán vé của trận đấu giữa Serbia và Croatia tại Davis Cup cuối tuần này.

Vụ việc được cơ quan chức năng quan tâm xuất phát từ lời phàn nàn của tay vợt số 1 đất nước, Novak Djokovic. Là một người chăm chia sẻ và trao đổi thông tin với fan trên mạng xã hội, Djokovic biết được rằng có những khuất tất đằng sau việc bán vé. Rất nhiều người hâm mộ đã chia sẻ chuyện này với anh cùng thái độ bực dọc.

Trước đó, ban tổ chức giải quyết định chọn Kraljevo, sân đấu có 3.000 chỗ ngồi làm nơi diễn ra trận đấu giữa đội Serbia và Croatia. Vé được thông báo bán ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần trước với những địa điểm được quy định sẵn. Fan đã xếp hàng dài chờ nhiều tiếng đồng hồ để mua vé nhưng rút cuộc chỉ có 50 vé được bán ra. Rất nhiều người đã phải ra về với tâm trạng thất vọng và bực tức. Trên trang web chính thức của giải, fan cũng không tài nào truy cập để mua vé trực tuyến.

Djokovic đã đề cập đến bức xúc này trong buổi phỏng vấn với tờ Blic: "Rõ ràng có dấu hiệu phi pháp trong việc phân phối vé. Ai đó phải chịu trách nhiệm về điều này".

Theo tay vợt người Serbia, với sức chứa 3.000 chỗ ngồi, ít ra cũng phải bán ra cho CĐV một nửa trong số đó, tức 1.500 vé. "Tôi thực sự thất vọng. Toàn bộ vé không thể biến mất trong 13 phút. Chúng được thông báo đã bán hết trong khi hoạt động bán vé chưa thực sự bắt đầu. Xin lỗi nhưng chúng ta chọn Kraljevo để làm gì? Chẳng phải để đem đến cho người hâm mộ ở đây những trận đấu hấp dẫn?".

Trước thắc mắc của Djokovic và người hâm mộ, ông Toplica Spasojevic, Chủ tịch của Liên đoàn quần vợt Serbia, lên tiếng giải thích. Xuất hiện trên đài truyền hình RTS, ông Spasojevic cho biết 300 vé với mệnh giá 46 USD đã được bán trực tiếp tới fan chứ không phải chỉ 50 vé như Djokovic nói. Ông Spasojevic cũng khẳng định rằng quy trình bán vé là minh bạch. Ngoài 300 vé trên, số vé còn lại được phân phối cho Liên đoàn, các nhà tài trợ và quan chức địa phương.

Lời giải thích này không thể làm hài lòng Djokovic. Cảnh sát Serbia cũng quyết định tiến hành điều tra. "Sau khi Novak Djokovic bày tỏ sự quan ngại về quy trình bán vé, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra. Tất cả những ai liên quan tới quy trình này đều sẽ bị thẩm vấn", ông Nebojsa Stefanovic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Serbia, cho biết.

Serbia sẽ chạm trán Croatia từ ngày 6-8/3 tới. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2010. Khi đó Serbia thắng chung cuộc 4-1.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm