Djokovic đã sớm nghĩ đến Roland Garros

27/02/2015 05:54 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu cầm vợt trở lại sau chức vô địch tại Australian Open tháng trước, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 6-4, 6-4 trước Vasek Pospisil tại vòng 1 Dubai Championships.

Ở Melbourne hồi đầu năm, Nole đã lập kỷ lục với danh hiệu thứ 5 tại Australian Open. "Đây là trận đầu của tôi sau chung kết ở Melbourne Park. Vì thế tôi vẫn kỳ vọng sẽ giữ được phong độ ấy. Tôi luôn cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo trước mỗi pha bóng để chiến thắng đến nhanh và dễ dàng hơn", Nole chia sẻ.

Anh cũng đặt mục tiêu sẽ lên ngôi tại Dubai lần thứ 5. Nếu thành công, Djokovic sẽ chỉ kém kỷ lục của Roger Federer tại giải đấu này 1 cúp vô địch nữa mà thôi.

Sau Dubai, mục tiêu hàng đầu của Nole là Roland Garros. Dù còn tận 3 tháng nữa giải đấu mới diễn ra nhưng tay vợt người Serbia đã tỏ ra rất háo hức bởi lẽ đó là giải Grand Slam duy nhất mà anh chưa biết mùi vinh quang. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Djokovic còn công khai đề cập tới tình trạng sức khỏe của Nadal, người vẫn được xem là thành quách bất khả chiến bại tại Roland Garros.

"Anh ấy đã và đang phải đối mặt với những chấn thương lớn. Nhưng chẳng ai dự đoán được điều gì chắc chắn. Trong vài năm trước, dù dính nhiều chấn thương, anh ấy vẫn vô địch Roland Garros hay các giải đất nện khác. Vì thế, chúng ta không thể biết được tương lai sẽ như thế nào. Tôi chỉ thấy rõ một điều là Rafa không chơi đúng sức mình ở Melbourne vừa rồi", Djokovic phát biểu. Nhưng hẳn là tay vợt số 1 thế giới cũng biết rằng Nadal đang dần hồi phục nhanh và tốt hơn hết là anh nên tập trung cho những gì ngay trước mắt.

Nếu giành chức vô địch ở Dubai, Djokovic sẽ đạt cột mốc 50 danh hiệu trong sự nghiệp. Cụ thể hơn, Nole sẽ vượt qua con số 49 của huyền thoại Boris Becker, cũng là HLV của anh.

"Tôi biết điều đó và đấy là lý do tôi càng có thêm động lực để lên ngôi tại đây", Djokovic trả lời cùng một tiếng cười khá lớn.

Hạt giống số 3 Andy Murray, tay vợt bị Nole đánh bại tại chung kết Australian Open vừa rồi, cũng giành được chiến thắng mở màn trước Gilles Muller với tỷ số 2 set là 6-4, 7-5. Niềm vui còn được nhân đôi khi anh chính thức trở lại ngôi vị số 3 thế giới soán từ tay Nadal. Ở vòng 2, anh cũng đánh bại luôn tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa chóng vánh sau 2 set với các tỷ số 6-0, 6-2 để lọt vào vòng 3. Sang tuần, sau khi Dubai Championships kết thúc, Murray sẽ trở về quê hương Scotland để dẫn đầu đội tuyển Liên hiệp Anh tại Davis Cup lần này trong cuộc chạm trán vòng đầu tiên với đội tuyển Mỹ. Cùng với em trai Jamie, Murray sẽ thi đấu các trận trong nhà trên sân cứng ở Emirates Arena, Scotland từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3.

Ở 1 diễn biến khác, Tomas Berdych, đương kim Á quân của giải 2 năm qua, đánh bại đối thủ người Pháp Jeremy Chardy 7-6 (2), 6-4. Chỉ cần 1 chiến thắng nữa, Berdych sẽ cán mốc 500 trận thắng trong sự nghiệp cầm vợt.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm