Djokovic 2015 hơn hẳn Djokovic 2011

14/07/2015 05:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ và thành tích của Novak Djokovic trong mùa giải 2015 còn hơn cả ấn tượng.

Ngay từ đầu mùa giải, tay vợt người Serbia đã vô địch hầu hết các giải đấu quan trọng. Bắt đầu bằng Australian Open, sau đó lần lượt là Indian Wells, Miami Masters, Monte Carlo, Rome Masters và gần nhất là Wimbledon. 6 danh hiệu lớn, 6 thành công. Những con số này đều ‘biết nói’.

Năm 2015 này, Djokovic đã chơi còn tốt hơn cả năm 2011, thời điểm anh lên ngôi số 1 thế giới và thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam. Thậm chí khi so với những năm đỉnh cao của Rafael Nadal hay Roger Federer, Djokovic vẫn hơn.

Djokovic đã giành được 9.585 điểm, nhiều hơn thành tích anh có được năm 2011 tới 115 điểm. Cùng thời điểm này 4 năm trước, Nole “mới” chỉ giành được 9.470 điểm. Federer trong năm 2006 kỳ diệu chỉ có 9.400 điểm còn Nadal năm 2010, sau khi vô địch Wimbledon mới chỉ thu được 8.275 điểm.

Năm 2011 đó, Djokovic kết thúc mùa giải với 13.630 điểm trong tay, nhiều hơn Nadal năm 2013 tới 600 điểm.

Federer, trong một khía cạnh khác, là kỷ lục gia mọi thời đại trong rất nhiều lĩnh vực. Năm 2006, anh kết thúc mùa giải với tận 15.695 điểm, tuy nhiên thời điểm đó ATP vẫn sử dụng cách thức tính điểm cũ, khi mà vô địch Grand Slam vẫn chỉ thu về 1.000 điểm.

Vậy thì chỉ cần vượt qua con số 15.695 này cuối năm nay, Djokovic sẽ chứng minh được cho thế giới thấy anh xuất sắc hơn Federer. Nếu sau đây, tay vợt người Serbia tiếp tục vô địch ở Montreal, Cincinnati, US Open và ATP Finals, anh sẽ có 15045 điểm. Bắc Kinh, Shanghai Masters, Paris Bercy cũng sẽ là những miền đất hứa mà Nole có dịp ghi điểm.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm