Điệp khúc 1-2 của Mercedes tại Thượng Hải

12/04/2015 07:09 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có bất ngờ nào tại chặng phân hạng hôm qua ở đường đua Thượng Hải khi Lewis Hamilton lại giành pole còn đồng đội của anh tại Mercedes, Nico Rosberg, về thứ 2.

Người cuối cùng trong Top 3, chắc không khó để đoán được, đó là Sebastian Vettel của Ferrari, tay đua vừa giành chức vô địch chặng Malaysia 2 tuần trước. Hamilton đã có ngày đua phân hạng dễ dàng và xuất sắc. Thành tích tốt nhất của anh là 1 phút 35,782 giây. Trong khi đó Rosberg về nhì với chỉ 0,2 giây kém hơn.

Trước đó, thực ra nhiều người đã hy vọng pole sẽ thuộc về tay đua người Đức Rosberg khi anh xếp đầu với thành tích cũ hơn Hamilton 0,042 giây nhưng Hamilton trong tích tắc đã thay đổi được cục diện.

Đây là lần thứ 41 trong sự nghiệp Hamilton giành pole và là lần thứ 5 riêng tại Thượng Hải và là cú hat-trick kể từ đầu mùa giải. Nhà đương kim vô địch thế giới cũng đã được xếp ngang với những huyền thoại Ayrton Senna, Michael Schumacher và Juan Manuel Fangio khi giành pole ít nhất 5 lần ở cùng một chặng đua. “Chúng tôi vẫn còn một chặng đua chính thức khó khăn trước mắt. Ferrari đang mạnh mẽ hơn với những cuộc đua dài. Bởi vậy, việc giành pole không có ý nghĩa là đã có thể yên tâm”, Hamilton phát biểu trong cuộc họp báo.

Đằng sau Top 3, đội đua Williams tiếp tục thể hiện phong độ khá tốt với hai vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Felipe Massa và Valtteri Bottas. Trước đó, Kimi Raikkonen của Ferrari, với việc sử dụng lốp mềm ở lượt chạy cuối cùng đã leo lên được vị trí thứ 3, nhưng sau đó lần lượt là Bottas, Massa rồi Vettel cùng tranh nhau chiếm được thứ hạng ấy. Tay đua từng 4 lần giành chức vô địch thế giới chạy nhanh hơn Massa 0,267 giây còn Bottas thì kém đồng đội của mình 0,189 giây, đều là những con số nhỏ không đáng kể.

“Hy vọng rằng chúng tôi có thể cạnh tranh ngang sức với Mercedes khi vào chặng đua chính thức. Đó sẽ là một quãng đường dài và việc sử dụng lốp xe thế nào sẽ rất quan trọng. Hy vọng rằng tất cả sẽ làm tốt và ghi được nhiều điểm”, Vettel phát biểu.

Ngoài Top 10, nhà Mclaren vẫn tiếp tục gây thất vọng khi Jenson Button và Fernando Alonso lần lượt lẹt đẹt ở vị trí thứ 17 và 18. Họ thậm chí đã không thể lọt vào Q2. Đây rõ ràng là nỗi xấu hổ lớn bởi trong tuần này, McLaren được cho rằng có những cải thiện đáng kể. “Chiếc xe chạy không tồi. Chúng tôi cũng đã cải tiến nhiều thứ. Nhưng có vẻ như phân hạng không dành cho chúng tôi”, Button chia sẻ.

Chặng đua chính thức sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, 2/4.

Top 5 chặng phân hạng Thượng Hải GP

Tay đua                           Đội đua                               Thời gian

1.Lewis Hamilton            Mercedes                            1:35.782

2.Nico Rosberg                Mercedes                            1:35.824 0.042

3.Sebastian Vettel            Ferrari                                1:36.687 0.905

4.Felipe Massa                 Williams                             1:36.954 1.172

5.Valtteri Bottas               Williams                             1:37.143 1.361


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm