Diễn biến giải vô địch xe đạp trẻ toàn quốc 2009

06/07/2009 10:56 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Giải đã khai mạc vào ngày 2/7 tại thành phố Hòa Bình. Tham dự giải có 109 vận động viên (VĐV) bao gồm 40 nữ, 69 nam của 13 đội thi đấu ở 2 nhóm tuổi (17 - 18) và dưới 16 tuổi, với các nội dung: Tính điểm cá nhân nam, nữ; Tính giờ cá nhân nam, nữ; Đồng đội tính giờ; Thi đấu cá nhân đồng hành; Cá nhân băng đồng.

Ở nội dung nữ tính điểm tuổi từ 17-18 có 11 VĐV thi đấu 18 vòng quanh đường Trần Hưng Đạo (36km), kết quả VĐV Dương Thị Lan đã giành giải nhất với 16 điểm. Huỳnh Thị Mỹ Ly đạt giải nhì (15 điểm) đều thuộc đội Agifish An Giang và Trần Thị Hương - giải ba (15 điểm).  Nội dung Nam tính điểm, tuổi từ 17-18 có 21 VĐV, thi đấu 21 vòng với tổng chiều dài 42km. Đội Domesco Đồng Tháp đạt cả ba giải nhất, nhì, ba bao gồm: Lê Ngọc Sơn (nhất - 13 điểm), Nguyễn Tấn Hoài (nhì -11 điểm) và Đặng Thành Thái ( ba -11 điểm).  Nữ thi đấu 15 vòng 30km VĐV Nguyễn Thị Nhật Agifish An Giang (nhất), Trần Thị Thuý My đội Domesco Đồng Tháp (nhì), VĐV Nguyễn Ngọc Dung, đội Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (ba).  Nam thi đấu 18 vòng tương đương 36km. Giải nhất, nhì thuộc về Trần Văn Kiên, Hồ Huỳnh Vạn An đều ở đội Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, Nguyễn Lưu Thanh Nhàn đội Hóc Môn TP.Hồ Chí Minh ( giải ba).  Giải sẽ kết thúc vào ngày mai, 7-7.

Hồng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm