Deschamps nên để Pogba chơi tự do hơn?

20/11/2014 16:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng của trung vệ Varane là vừa đủ để giúp tuyển Pháp kết thúc năm 2014 bằng chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển. Dù vậy, nếu muốn trở thành ứng viên nặng ký cho EURO 2016, giải đấu mà Pháp là chủ nhà, có lẽ Deschamps không nên bó buộc Pogba.

Ở trận hòa 1-1 trước Albania hôm thứ Sáu tuần trước, Deschamps đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2. Pogba được bố trí chơi cùng Sissoko và Cabaye trong hàng tiền vệ ba người. Điều này khiến cho tiền vệ của Juventus tự do hơn trong việc tìm ra khoảng trống và là nhân tố sáng tạo trong hàng công của Les Bleus.

Nhưng đến trận đấu với Thụy Điển hôm thứ Ba, Deschamps lại chuyển về sơ đồ 4-2-3-1. Pogba cùng với Guilavogui đá phía sau bộ ba tấn công Valbuena – Payet – Griezmann. Guilavogui vốn là một cầu thủ còn non kinh nghiệm, nên Pogba phải đảm bảo vị trí tốt hơn. Điều này vô tình làm hạn chế khả năng tấn công của cầu thủ 21 tuổi này và ảnh hưởng tới màn trình diễn chung của Pogba trong trận đấu.

Trong 10 phút đầu tiên, Pogba là người truyền cảm hứng với những đường chuyền chuẩn xác, khiến cho Thụy Điển gặp lúng túng. Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh trong khoảng thời gian đó chính là lần hiếm hoi cầu thủ này thoát khỏi vị trí của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Pogba tung ra một đường bấm bóng bằng chân phải cho Kurzawa, nhưng hậu vệ trái này lại có một cú vô lê đưa bóng vọt xà ngang.

Tuy nhiên, phần còn lại của hiệp một lại là thời điểm anh đánh mất tầm ảnh hưởng cùng với những đường chuyền hỏng của các cầu thủ Pháp.

Theo nhận xét của trang Whoscored, Pogba tỏ ra nguy hiểm khi anh có cơ hội xâm nhập vòng cấm đối phương. Đó là gợi ý cho Deschamps rằng nếu muốn đội tuyển Pháp có thể cạnh tranh với Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan, hãy đặt Pogba vào vị trí mà anh chứng tỏ được năng lực của mình.

Ở World Cup 2014 vừa qua, Deschamps ưa thích sơ đồ 4-3-3, và Pogba lúc ấy chơi cạnh Cabaye và Matuidi ở hàng tiền vệ ba người. Điều này giúp cho tiền vệ 21 tuổi thường xuyên dâng cao, khi Cabaye sẵn sàng hỗ trợ phía sau và Matuidi thì hoạt động như một chiếc động cơ không ngừng nghỉ.

Nói như thế không có nghĩa Pogba không thể chơi lùi sâu. Nhưng đội tuyển Pháp có không ít gương mặt đủ sức đá tiền vệ phòng ngự như Gonalons hay Schneiderlin. Thế nên sẽ tốt hơn khi để Pogba tự do hoạt động giống như cách anh vẫn thường chơi trong màu áo Juventus tại Serie A.

Deschamps đã nhận ra điều đó trong hiệp hai trận Pháp gặp Thụy Điển. Ông đưa Sissoko vào thay Payet và giải phóng Pogba. Lập tức, tiền vệ 21 tuổi này tham gia nhiều hơn trong những đợt tấn công của đội tuyển Pháp.

Ở trận giao hữu vừa qua, không ai chạm bóng nhiều hơn Pogba. Nhưng nếu không để cầu thủ này dâng cao và nhận bóng nhiều hơn ở phạm vi một phần ba cuối sân thì đội tuyển Pháp đang lãng phí một tiềm năng quan trọng của anh, người có thể là niềm hy vọng ở kỳ EURO 2016 sau đây 2 năm nũa.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm