Derlis Gonzalez: Sau Nam Mỹ là cuộc tấn công châu Âu

30/06/2015 21:44 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Derlis Gonzalez đang nổi lên như một hiện tượng ở Copa America 2015. Sau giải đấu ở Chile, rất có thể các đội bóng lớn ở châu Âu sẽ quan tâm đến ngôi sao 21 tuổi của Paraguay.

Ở Municipal de Concepcion, hay được quen gọi với tên SVĐ Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, vẫn đang còn tồn tại một truyền thuyết thành phố bị ma ám. Ở đây là thành phố Concepcion, trung tâm của cuộc đảo chính năm 1973.

Những người tin vào số phận thành phố bị ma ám càng có thêm lý do để khẳng định điều này, sau bi kịch của người hùng Derlis Gonzalez. Chàng trai trẻ người Paraguay làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Brazil ở vòng Tứ kết.

Derlis đã mang về hạnh phúc cho hàng triệu người Paraguay, cho gia đình và bản thân anh. Nhưng cũng niềm vui ấy đã cướp đi mạng sống người chú của anh, vốn bị lên cơn đau tim do quá hạnh phúc. Có thể nói, trái tim và tâm hồn của Derlis đã trải qua những giây phút rất khó diễn tả.

Cuộc đời chàng trai 21 tổi này không chỉ có một vấn đề như vậy. Derlis khởi nghiệp chuyên nghiệp ngay khi mới 15 tuổi. Anh được Benfica đưa sang châu Âu năm 2012, ở tuổi 18. Nhưng Derlis chưa kịp chứng tỏ mình trên đất Bồ Đào Nha. Derlis buộc phải xin Benfica cho anh trở về quê hương để giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo của con gái nhỏ.

Các quan chức Benfica đánh giá Derlis là một tài năng có thể vươn đến đẳng cấp Angel Di Maria. Nhưng họ chấp nhận để Derlis trở về quê hương, theo các hợp đồng cho mượn. Khi mọi thứ được giải quyết, cô con gái cũng lớn và rất kháu khỉnh, Derlis trở lại châu Âu.

Đích đến của anh là Basel của Thụy Sĩ, mà không phải Benfica. Ngay mùa giải đầu tiên chơi bóng ở châu Âu và dự Champions League, Derlis đã làm nên điều kỳ diệu khi sút tung lưới Real Madrid ngay trên sân Bernabeu (trong trận thua 1-5 của Basel). Anh còn ghi 1 bàn khác trước Ludogorets ở vòng bảng, và tiếp tục chinh phục mành lưới Porto tại vòng 1/8.

Derlis chỉ đá chính 2 trong 4 trận vừa qua của Paraguay, với 247 phút. Dù vậy, anh vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Theo đó, tính đến trước vòng Bán kết, Derlis cùng Jorge Valdivia của chủ nhà Chile có 12 pha tạo cơ hội nguy hiểm. Đây là thành tích tốt nhất Copa America 2015. Đứng sau anh là không ít ngôi sao lớn, với Di Maria (11 pha), Aranguiz (9), Pastore (9), Dani Alves (9).

Ở tuổi 21, với những gì thể hiện cùng Basel và Paraguay tại Copa America 2015, Derlis đang cho thấy anh là một viên ngọc mới của bóng đá Paraguay. Derlis toàn diện trong nhiều vai trò, từ trực tiếp tấn công hay kiến tạo cơ hội. Mùa trước, anh có 6 bàn và 10 pha kiến tạo thành công cùng Basel.

Ngoài ra, Derlis còn nổi bật với sự xông xáo và tinh thần chiến đấu bất phục. Ngay từ lúc này, Basel chắc chắn đang cảm thấy lo lắng, vì viên ngọc của mình bắt đầu khiến những đội bóng lớn ở châu Âu bị cám dỗ.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm