David Moyes nhận 140 nghìn bảng/ trận bồi thường từ M.U, được Tottenham mời. M.U muốn mời Conte.

25/04/2014 15:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham muốn mời David Moyes làm HLV, Man United để mắt tới Antonio Conte là những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày 25/4. 

Man United bồi thường cho David Moyes gần 140 nghìn bảng/ trận

HLV David Moyes đã bị Man United sa thải vào hôm thứ Ba, sau khi "Quỷ đỏ" để thua CLB Everton 0-2 tại Goodison Park. Theo tờ Telegraph, khoản tiền lương mà Man United phải trả David Moyes là 7 triệu bảng (tương đương 137. 254 bảng/trận) để thể hiện sự tôn trọng với hợp đồng đã kí với cựu HLV của Everton. Vị HLV người Scotland đã dẫn dắt Man United được Man United 51 trận đấu, kể từ khi thay thế Sir Alex.

Lampard sắp gia hạn hợp đồng với Chelsea

Cầu thủ 35 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng Sáu này và đang trong quá trình đàm phán với Chelsea. Theo tờ Express, Lampard sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội chủ sân Stamford Bridge trong 10 ngày tới. Mùa Hè năm ngoái, Lampard cũng đã gia hạn hợp đồng với Chelsea. Hiện tại, Lampard chưa có ý định rời khỏi đội bóng chủ sân Stamford Bridge, trong khi đó HLV Jose Mourinho đã khẳng định rằng ông muốn anh tiếp tục cống hiến cho "The Blues". Mặc dù CLB LA Galaxy đã mời Lampard tới chơi bóng ở giải MLS nhưng anh vẫn thích thi đấu ở Anh. Mùa giải này, Lampard thi đấu 24 trận cho Chelsea và ghi được 6 bàn ở Premier League.

Man United để mắt tới HLV Antonio Conte

"Quỷ đỏ" đã điền tên HLV Antonio Conte (Juventus) vào danh sách ứng viên cho chiếc "ghế nóng" ở Old Trafford. Gia đình nhà Glazer đã bay đến Manchester vào hôm thứ Tư để khởi động kế hoạch tìm HLV mới cho Man United. Ban đầu, trong sách tìm kiếm của họ có HLV Louis van Gaal và HLV Carlo Ancelotti. Nhưng theo tờ Metro, đội bóng chủ sân Old Trafford bất ngờ xem HLV Antonio Conte như một ứng viên sáng giá và có thể gửi lời mời đến vị chiến lược gia này. 

HLV Antonio Conte là một lựa chọn không tồi cho ghế HLV ở Man United

HLV Antonio Conte, 44 tuổi, đã giúp Juventus giành 2 chức vô địch Serie A ở các mùa giải 2011/12, 2012/13. Mặc dù ban lãnh đạo Man United vẫn xem ông Carlo Ancelotti là sự lựa chọn số một cho ghế chỉ đạo ở Old Trafford nhưng nhiều khả năng Real Madrid sẽ không để vị HLV này ra đi. Bên cạnh đó, các quan chức của "Quỷ đỏ" chưa chắn chắn về việc HLV Louis van Gaal có đồng ý tới Old Trafford hay không. Bởi vậy, HLV Conte được xem là lựa chọn khả thi nhất ở thời điểm này.

Tottenham muốn mời David Moyes làm HLV

Theo tờ Metro, David Moyes có thể thoát khỏi tình trạng thất nghiệp khi mà Tottenham muốn ông thay thế HLV Tim Sherwood. Trước khi David Moyes được bổ nhiệm làm HLV ở Man United, Tottenham đã liên hệ với ông. Bất chấp thành tích tệ hại của Moyes ở Man United, đội bóng chủ sân White Hart Lane vẫn xem ông là ứng viên thích hợp cho vị trí HLV. Thậm chí, chủ tịch Daniel Levy có thể gửi lời đề nghị tới David Moyes trong những tuần tới. Ngoài David Moyes, Tottenham còn để mắt tới những HLV khác như Massimiliano Allegri (cựu HLV AC Milan) và Louis van Gaal (HLV ĐT Hà Lan).

Bị Man United sa thải nhưng HLV David Moyes vẫn có sức hút với Tottenham

CĐV Barca muốn CLB chiêu mộ David Luiz và Marco Reus

Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây của tờ Marca, đa số CĐV Barca lựa chọn Marco Reus và David Luiz là những cầu thủ mà đội bóng chủ sân Camp Nou nên chiêu mộ vào mùa Hè. David Luiz được 30,5% CĐV Barca cho rằng sẽ gia cố cho hàng phòng ngự của Barca. Trong khi đó, Marco Reus với 33,5% phiếu bầu được người hâm mộ Barca tin tưởng hơn cả Aguero (15,1%) và Arturo Vidal (13,9%). Ngoài ra, 38% người hâm mộ Barca lựa chọn thủ môn Ter Stegen để thay thế vị trí của Victor Valdes. Trong khi đó, chỉ có 18,6% phiếu bầu chọn thủ môn Keylor Navas và 12,2 % CĐV chọn Pepe Reina.


Ter Stegen, David Luiz và Marco Reus là những cầu thủ mà CĐV muốn Barca chiêu mộ

Liverpool đã từng ở bên bờ vực phá sản

Giám đốc điều hành Liverpool Ian Ayre tiết lộ rằng đội chủ sân Anfield suýt chút nữa đã phá sản nếu không có sự cứu giúp kịp thời của tập đoàn Fenway Sports Group (FSG).

Sự việc ấy diễn ra cách đây 4 năm khi Ngân hàng hoàng gia Scotland đưa Liverpool ra tòa vì đội bóng này không thể trả được khoản nợ lớn đúng kỳ hạn. Đó là hệ quả của quá trình thất bát về cả thành tích và kinh doanh dưới triều đại của Tom Hicks và George Gillett Jnr, với số tiền mà Liverpool phải trả có thể lên tới 1 tỷ bảng.

Tuy nhiên, John W Henry cùng FSG đã xuất hiện kịp thời và tình hình được giải quyết ổn thỏa. Đó có thể coi là một thắng lợi lịch sử của Liverpool ở Tòa án tối cao London khi ấy.

Arsenal muốn chiêu mộ Lars Bender 

Tiền vệ Lars Bender của Leverkusen đã trở thành mục tiêu tuyển mộ của Arsenal trong mùa Hè này. "Pháo thủ" xem cầu thủ 24 tuổi này là ứng viên sáng giá để thay thế Mikel Arteta. Theo tờ Metro, HLV Wenger rất quan tâm tới Lars Bender và có thể gửi lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng cho Leverkusen vào cuối mùa giải. Ngoài Arsenal, Man United và Real Madrid cũng rất quan tâm tới cầu thủ người Đức này.

Lars Bender đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm