David Luiz không muốn quay lại PSG sau vụ khủng bố tại Pháp

15/11/2015 08:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao của Paris Saint-Germain David Luiz chia sẻ rằng anh không muốn quay trở lại thi đấu cho CLB chủ quản sau vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô nước Pháp khiến hơn 300 người thương vong.

Hiện tại Luiz đang ở quê nhà Brazil để hoàn thành nghĩa vụ ở vòng loại World Cup 2018 và theo lịch trình, anh sẽ trở lại châu Âu sau trận đấu với Peru vào thứ Ba tới. Tuy nhiên, hậu vệ trị giá 50 triệu bảng đang tỏ ra lưỡng lự trong ý định trở lại nước Pháp do lo ngại về sự an toàn của gia đình lẫn bạn bè.


Luiz không muốn trở lại Pháp

“Tôi có bạn gái, một vài thành viên trong gia đình và bạn bè tại Paris”, anh nói sau trận Brazil hòa Argentina, trận đấu mà anh phải nhận thẻ đỏ. “Tất cả họ đều buồn và sợ hãi. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì và liệu có nên trở lại Paris hay không? Chơi cho PSG là nghĩa vụ nhưng chuyện này không chỉ phụ thuộc ở tôi”.

Ngoài Luiz, một ngôi sao khác cũng đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc trở lại thi đấu cho PSG, đó là Edinson Cavani. Tiền đạo này không công khai bày tỏ quan điểm nhưng người đồng đội của anh tại tuyển Uruguay đã thay lời chia sẻ. “Cuộc khủng bố ở Paris thật sự tồi tệ cho bóng đá lẫn cuộc sống. Cavani nói với chúng tôi rằng anh ấy không thích trở lại đó nữa”, Alvaro Gonzalez nói.

Dẫu vậy, Marco Verratti lại không có bất cứ lo ngại gì trong ý định trở lại nước Pháp sau khi hoàn tất nghĩa vụ với đội tuyển Italy. “Verratti không ở Pháp, cậu ấy không sợ trong việc quay về đất nước này. Chúng tôi phải trở lại trạng thái bình thường”, Donato Di Campli – người đại diện của tiền vệ này nói.


Verratti không ngại trở lại Paris

Nước Pháp sẽ trì hoãn tất cả các hoạt động thể thao vào cuối tuần này để dành 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc khủng bố hôm thứ Sáu.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm