Đan Mạch sử dụng dấu hiệu để chống lại vuvuzela

16/06/2010 10:45 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Thủ  môn Thomas Sorensen đã hối thúc các đồng đội ở  tuyển Đan Mạch tập làm quen với những dấu hiệu bằng mắt hoặc cử chỉ để vượt qua những khó  khăn do kèn vuvuzela gây ra, vốn được cho là khiến các cầu thủ không có đuợc sự kết nối tốt nhất trên sân.


Kèn vuvuzela khiến các thủ môn mất tập trung- Ảnh Getty

Sau một vài ngày cân nhắc, BTC World Cup 2010 vẫn quyết định cho phép mang kèn vuvuzela vào sân. Đây là điều khiến có nhiều  người cảm thấy không hài lòng vì thứ âm thanh khó chịu phát ra từ hàng chục ngàn chiếc kèn vuvuzela trên sân. Không những vậy, đối với các thủ môn, chiếc kèn vuvuzela khiến họ không thể chỉ huy dễ dàng hàng phòng ngự, đặc biệt là trong những tình huống đá phạt.


Phát biểu sau trận thua 0-2 trước Hà Lan, thủ môn Sorensen cho rằng các cầu thủ Đan Mạch cần luyện tập thêm về những dấu hiệu trên sân, thay vì trông chờ vào tiếng hò hét chỉ đạo của thủ môn. Ngoài ra, Sorensen cho hay các đội bóng cần phải chuẩn bị những phương án kèm người chiến thuật trước khi trận đấu diễn ra và quyết định xem ai sẽ là cầu thủ có trách nhiệm đứng lập tường rào trước các quả đá phạt trực tiếp. Theo Sorensen, đây là cách để phòng trường hợp thủ môn không đưa ra được những hướng dẫn của mình. Thủ môn của Đan Mạch cho biết anh không e ngại những âm thanh kiểu như kèn vuvuzela vì bầu không khí ở các khán đài tại Anh cũng sôi động chẳng kém tiếng kèn này.  

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm