Đại hội TDTT toàn quốc lần VI năm 2010: Cay đắng bóng chuyền Long An

29/12/2010 09:20 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) -  Đoàn Long An mới chỉ đoạt 1 tấm HCV,  nên việc cả  đội nữ và nam bóng chuyền đều bị Quân đội tước  ngôi vương đêm qua, thực sự đẩy nỗi đắng cay của họ  lên cực điểm.

Nhà thi đấu Tiên Sơn hôm qua đông nghịt khán giả đến xem 2 trận chung kết nam, nữ, đều giữa Long An và Quân đội. Trong trận chung kết nữ giữa Quân đội và Long An, phụ công Phạm Kim Huệ và chủ công Phạm Thị Yến thực sự là hai ngôi sao sáng. Các cô gái áo lính thi đấu bùng nổ, đã vậy lại được sự tiếp sức của rất nhiều chiến sỹ-CĐV trên khán đài. Trong khi đó, Long An chơi đơn điệu, quá phụ thuộc vào đội trưởng Ngọc Hoa nên nhanh chóng bị hóa giải. Thua 21-25 trong ván đầu, nữ Long An đã cố gắng đeo bám ở ván 2 nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Thua sát nút 24-26 ở ván 2, các cô gái Long An gần như buông xuôi ở ván cuối và thua nhanh 10-25. Giành chiến thắng 3-0, các cô gái Quân đội xứng đáng nhận HCV nhờ sự đồng đều và bản lĩnh vượt trội các đối thủ khác.


 Bóng chuyền nam Long An (bên phải) đã thua vì không duy trì được sự tập trung cao độ. Ảnh: Quốc Khánh

Trong trận chung kết nam diễn ra ngay sau đó, các chàng trai Long An thể hiện sự quyết tâm “đòi nợ” cao độ. Nỗ lực của họ những tưởng được đền đáp khi đã có chiến thắng vùi dập ngay ván đầu với 25-19 trong ván đầu. Tuy nhiên, nam Quân đội đã cho thấy bản lĩnh dày dạn, khi giành chiến thắng 25-21 trong ván 2 để cân bằng tỷ số 1-1. Hai bên rượt đuổi nghẹt thở khi ván 3, Long An một lần nữa giành chiến thắng 25-23, thì Quân đội ngay lập tức trả lời cũng với điểm số 25-23 để cân bằng tỷ số 2-2 sau 4 ván. Bước vào ván quyết định,  Long An liên tục dẫn điểm. Có lúc, họ gia tăng khoảng cách đến 6 điểm. Tiếc rằng, sự tập trung đã không được duy trì ở chặng cuối cùng sai lầm chiến thuật đã để Quân đội ngược dòng thắng 15-10. Để tuột khỏi tay 2 tấm HCV danh giá như bóng chuyền, Tết này coi như thể thao Long An mất xuân!

Trên đường đua điền kinh, Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương tiếp tục chinh phục thành công tấm HCV thứ 2. Sau chiếc HCV ở cự ly 5.000m, sáng qua Trương Thanh Hằng thi đấu cự ly sở trường 800m. Dù chưa bung hết sức nhưng Hằng vẫn dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 2'06"13, hơn người về nhì là Đỗ Thị Thảo (Sơn La) gần 1 giây. Vũ Thị Hương, sau chiếc HCV 100m trong ngày thi đấu đầu tiên, cũng giành thêm 1 chiếc HCV nữa nhưng lần này là ở nội dung 4x100m. Đội 4x100m An Giang gồm Phượng, Thắm, Nguyệt, Hương không có đối thủ ở nội dung này, khi bỏ xa đội xếp thứ 2 là Hà Nội đến hơn 1 giây.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm