Đại chiến Messi-Suarez ở Copa America 2015

25/11/2014 09:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngôi sao lớn của bóng đá thế giới sẽ chạm trán nhau ở Copa America 2015 sau khi lá thăm may rủi đưa Argentina và Uruguay nằm chung bảng đấu.

Đó chắc chắn là cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng bảng Copa America 2015, giải đấu sẽ diễn ra tại Chile vào tháng Sáu sang năm. Theo bốc thăm, Argentina và Uruguay nằm ở bảng B cùng với Paraguay và khách mời Jamaica.

Uruguay chính là đương kim vô địch đồng thời là kỷ lục gia của Copa America với 15 lần đăng quang. Năm 2011, họ đã vượt qua chính Argentina ở vòng tứ kết với chiến thắng nghẹt thở 5-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút (Tevez là người duy nhất đá hỏng). Ở bán kết, Uruguay loại tiếp Peru 2-0 và sau đó đè bẹp Paraguay 3-0 ở chung kết với một bàn của Suarez và cú đúp của Diego Forlan.

Tại giải đấu ấy, Suarez ghi tới 4 bàn thắng (chỉ sau vua phá lưới Paolo Guerrero) trong khi Messi không có nổi một bàn. Argentina và cá nhân Messi đương nhiên rất muốn trả mối hận ấy. Ở World Cup 2014 vừa rồi, Argentina vào đến tận trận chung kết trước khi gục ngã trước Đức bởi bàn thắng bằng vàng của Mario Goetze. Còn Uruguay bị Colombia loại ở vòng 1/8.


Hai người đồng đội ở Barca sẽ là địch thủ ở hai bờ chiến tuyến

Bảng B cũng được coi là bảng tử thần của Copa America 2015 khi quy tụ đương kim vô địch và đương kim á quân của giải, cộng thêm nhà đương kim á quân thế giới.

Một ứng cử viên vô địch khác, Brazil, được xếp vào bảng C cùng với Colombia, Peru và Venezuela. Bảng đấu này sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa Brazil và Colombia, những đội bóng đã chạm trán nhau ở tứ kết World Cup 2014 vừa qua. Hồi tháng Bảy, Brazil đã hạ Colombia 2-1 tại Fortaleza với bàn quyết định của Neymar. Trong trận giao hữu hồi tháng Chín tại Mỹ, cũng chính tiền đạo Barca ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Ở bảng đấu còn lại, chủ nhà Chile chỉ phải đối đầu với Ecuador, Bolivia và khách mời Mexico.

Lịch thi đấu vòng bảng

11/06 - Chile - Ecuador (Bảng A) 12/06 - Mexico - Bolivia (A)

13/06 - Uruguay - Jamaica (B)

13/06 - Argentina - Paraguay (B)

14/06 - Colombia - Venezuela (C)

14/06 - Brazil - Peru (C)

15/06 - Ecuador - Bolivia (A)

15/06 - Chile - Mexico (A)

16/06 - Paraguay - Jamaica (B)

16/06 - Argentina - Uruguay (B)

17/06 - Brazil - Colombia (C)

18/06 - Peru - Venezuela (C)

19/06 - Mexico - Ecuador (A)

19/06 - Chile - Bolivia (A)

20/06 - Uruguay - Paraguay (B)

20/06 - Argentina - Jamaica (B)

21/06 - Colombia - Peru (C)

21/06 - Brazil - Venezuela (C)

T.C (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm