Đà Nẵng đặt mô hình thuyền buồm đội Đà Nẵng – Việt Nam

30/11/2015 10:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nằm trong chuỗi hoạt động phụ trợ của Cuộc đua thuyền buồm Quốc tế Clipper 2015-2016, sáng 30/11, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đặt mô hình thuyền buồm đội Đà Nẵng – Việt Nam.

Sau thời gian thi công, mô hình thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam với kích thước 12m x 8,4m, trong đó kích thước con thuyền là 6m x 7,5m, tỷ lệ ¼ so với thực tế thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam đã hoàn thành.

Mô hình thuyền buồm được lắp đặt ở phía Tây chân Cầu Rồng, đường Bạch Đằng (Đà Nẵng)

Mô hình gồm 2 phần với thân thuyền và sóng nước bên dưới. Thân thuyền liên kết với đế, mặt ngoài áp alumin 3mm bằng các bu lông đã định vị, dán decan PP nội dung, chạy led viền với trụ buồm cao 3,8m, sử dụng cáp nhựa 5mm để neo cánh buồm và trụ buồm, hoàn toàn đảm bảo yếu tố an toàn cho công trình. Phần sóng và nước được thi công bằng xi măng và sơn màu, phần viền được ghép từ các viên đá chẻ kích thước 250x150mm.

Về đêm, mô hình này sẽ được chiếu sáng bằng các nguồn sáng như đèn hắt, đèn led xung quanh để làm nổi bật hình ảnh con thuyền đang lướt sóng tiến về phía trước. Đây sẽ là điểm nhấn độc đáo cho thành phố trước và trong thời gian đoàn đua có mặt tại Đà Nẵng.


Tỷ lệ mô hình bằng 1/4 so với tỷ lệ thực tế của thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam

Ý tưởng đặt mô hình thuyền đua của đội Đà Nẵng – Việt Nam được hình thành từ những ngày đầu thành phố quyết định tham gia cuộc đua. Mô hình được đặt ở vị trí trung tâm thành phố, gần cầu Rồng với hy vọng giúp người dân và du khách biết đến và tìm hiểu sự kiện này đồng thời xúc tiến quảng bá du lịch.

Việc thực hiện mô hình hoàn toàn bằng phương thức xã hội hóa cùng với những thông tin được truyền tải qua hình thức các bảng cuộn đặt cạnh mô hình sẽ cung cấp cho nhân dân và du khách một cái nhìn tổng thể về sự kiện và tiếp cận gần hơn với du thuyền “Đà Nẵng – Việt Nam”.

Việt Nam tham gia và tài trợ cuộc đua thuyền buồm dài nhất thế giới

Việt Nam tham gia và tài trợ cuộc đua thuyền buồm dài nhất thế giới

Trong lịch sử 19 năm tổ chức Cuộc đua thuyền buồm Clipper, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia cuộc đua kéo dài trong gần 1 năm với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cho cuộc đua này.


Trong lịch sử 19 năm tổ chức Cuộc đua thuyền buồm Clipper, đây là lần đầu tiên có một thành phố của Việt Nam tham gia cuộc đua kéo dài trong gần 1 năm, đặc biệt với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cho cuộc đua này.

Sự có mặt của đội Đà Nẵng – Việt Nam tại hoạt động thể thao mang tính cạnh tranh và mạo hiểm bậc nhất thế giới không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè thế giới mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dự kiến, mô hình thuyền buồm sẽ được đặt tại vỉa hè phía Tây Cầu Rồng (đường Bạch Đằng) từ ngày 30/11/2015 – 29/2/2016. Đoàn thuyền dự kiến sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày 17 – 27/2/2016.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm