Đà Nẵng: Chơi đâu, ăn gì trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh?

31/08/2015 06:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Dưới đây là một số điểm vui chơi/ăn uống tại Đà Nẵng để du khách và các bạn trẻ có thể tham khảo trong dịp nghỉ lễ này:

Cầu sông Hàn về đêm

Các điểm thăm quan, vui chơi dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9

- Cáp treo Bà Nà: (Lưu ý: Miễn phí 90 trò chơi tại khu Fantasy Park. Không bao gồm các trò chơi kỹ năng và các trò chơi có thưởng. Người Đà Nẵng: Người lớn mang theo giấy CMND, trẻ em mang theo giấy CMND hoặc giấy khai sinh).

Người lớn và trẻ em cao trên 1m3: 550.000 VNĐ (với người ngoại tỉnh) và 350.000 VNĐ (với người Đà Nẵng)

Trẻ em cao từ 1m – 1m3: 450.000 VNĐ (ngoại tỉnh) và 250.000 VNĐ (Đà Nẵng)

Trẻ em cao dưới 1m3: Miễn phí với mọi đối tượng   

- Tham quan hầm rượu tại Bà Nà 50.000 VND/người. Bảo tàng sáp: 100.000 VND; Tàu hỏa leo núi: 70.000 VND.

- Ngũ hành Sơn: 15.000 VND/người, Thang máy 1 chiều: 15.000 VND/người.

- Động Âm phủ: 15.000 VND/người.

- Bán đảo Sơn Trà.

Cách thành phố ĐN 10km, về phí Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà được xem như là khu rừng già nguyên sinh trong lòng thành phố trẻ. Với khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú.

Từ đỉnh bàn cờ trên bán đảo, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng cùng với bãi biển Mỹ Khê chạy dài. Thời gian thăm quan bán đảo Sơn Trà thường mất 1 buổi sáng hoặc chiều. Các điểm ghé qua khi tới đây phải kể tới: Chùa Linh Ứng với bức tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67m, Cây Đa Cổ Thụ với hơn 800 năm tuổi.

Ngoài ra bán đảo Sơn Trà cũng hấp dẫn du khách ưa thích chụp ảnh, bởi đứng từ trên cao bạn có thể view toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, đi dọc đường biển cũng có nhiều bãi tắm tự nhiên, cùng với các khu làng chài, một điểm nhấn đẹp cho các bạn thích chụp ảnh.

- Đèo Hải Vân:

Là 1 thắng cảnh đẹp nằm giữa ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Con đèo Hải Vân chạy uốn lượn ven bờ biển cùng với nhiều đoạn khúc cua tay áo, vượt qua nhưng đoạn đường khó này bạn sẽ tới đỉnh đèo, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, xa xa là Cù Lao Chàm. Trên đỉnh núi bạn có thể dừng lại chiêm ngưỡng Ải Nam Quan cùng với nhiều câu chuyện lịch sử gắn với mảnh đất này. Từ Hải Vân nhìn sang phía Huế bạn có thể thấy bãi biển Lăng Cô với bãi cát trắng mịn.

Phong cảnh đèo Hải Vân vô cùng ngoạn mục

- Trượt thác nước Hòa Phú Thành

Khu du lịch Hòa Phú Thành là một điểm du lịch thể thao mới tại Đà Nẵng. Tới đây bạn sẽ có cơ hội được trượt thác nước bằng xuồng cao su, loại hình thể thao mạo hiểm mới ở Việt Nam. Từ mùa hè 2015 Hòa Phú Thành cũng đưa thêm trò Zipline với đường trượt zipline 2 dây (tăng độ an toàn), hạn chế là đường trượt zipline hơi ngắn 1 chút, chưa tạo cảm giác mạnh.

Với trượt thác nước thì quả là 1 cảm giác mới lạ, pha chút thử thách. Trò này sẽ rất vui nếu bạn đi chơi cùng nhóm đông. Hàng ngày sẽ có 2 ca trượt lúc 10h00 và 14h00, bạn chỉ cần có mặt tại đó vào 2 khoảng thời gian này là có thể đăng ký trượt thác

- Thăm quan 4 cầu đẹp nhất thành phố: Cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước

- Biển Mỹ Khê

Một số điểm ăn uống/quán ngon ở Đà Nẵng

- Hải sản: Chắc chắn phải ghé Quán Bà Thôi, đường Lê Đình Dương. Khi đến các bạn nhớ ăn cua rang me sốt, món này ngon cực kỳ. Món mực tươi nướng, các quán hải sản dọc bãi biển Mỹ Khê view đẹp, giá thành hơi cao hơn 1 chút, cuối đường Lê Đình Dương có khá nhiều quán lẩu, hải sản bình dân, ban cứ gọi ít mực tươi hấp, ngao hoa nướng mỡ hành và kết luận bằng món Lẩu cá Cu (1 loại cá đặc sản ở Đà Nẵng). Ngoài ra còn khá nhiều quán ở dọc đường Võ Nguyên Giáp, bạn cũng nên ăn thử.


Quán Mỳ Quảng số 1A đường Hải Phòng rất nổi tiếng ở Đà Nẵng

- Bánh cuốn thịt heo Quán Mậu – 315 đường Trưng Nữ Vương

- Mì Quảng bà vị Đường Triệu Nữ Vương ngã tư Triệu Nữ Vương với Lê Đình Dương.

- Mì Quảng Bà Ngân Đường Đống Đa gần ngã 3 Đống Đa Lý Thường Kiệt.

- Cơm gà Đường Hải Phòng gần trường Phan Chu Trinh.

- Cơm niêu đường Nguyễn Thị Minh Khai qua ngã tư Quang Trung Nguyễn Thị Minh Khai

- Súp cua và chả: quán đường Hoàng Văn Thụ, đối diện Trung Tâm văn hóa phường.

- Bánh canh: Nguyễn Chí Thanh hoặc đường Trần Phú đối diện nhà hàng Aspara.

- Bún mắm: quán nằm trên đường Hùynh Thúc Kháng (lưu ý: chỉ bán buổi sáng) hoặc nằm trong kiệt nhỏ lối vào Triệu Nữ Vương (bán cả ngày + bán bánh tráng đập dập).

- Bún thịt nướng, nem lụi : gần siêu thị Bài Thơ hoặc dãy quán ở đường Hoàng Diệu.

- Bún chả cá : đường Lê Hồng Phong.

- Xôi gà thịt trứng: ngã tư Lê Duẩn Ngô Gia Tự (chỉ bán buổi sáng).

- Bánh bèo nậm lọc: đường Trưng Nữ Vương, cạnh trường Diên Hồng cũ, nếu là buổi sáng thì quán nằm đầu đường Nguyễn Chí Thanh (bán bánh bèo chén).

- Ốc hút: đường Lê Duẩn (chỉ bán chiều tối).

- Bánh tráng nướng ướt/ khô (và thịt bò khô) : đường Lý Thái Tổ hoặc kiệt nhỏ gần Huỳnh Thúc Kháng.

H.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm