Cua-rơ Nguyễn Thị Thà sắp được cai thở máy

20/11/2014 06:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức-Hà Nội, VĐV Nguyễn Thị Thà đã tỉnh lại và có thể nhận biết được người thân. Trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, VĐV Nguyễn Thị Thật, chị gái của cua-rơ Nguyễn Thị Thà, cho biết: “Thà đã tỉnh lại và khỏe hơn hôm trước nhiều rồi. Bác sỹ cho biết chỉ một vài hôm nữa là em không cần tới ống thở nữa. Hiện tại, Thà đã khá tỉnh táo khi nhận ra người thân, nhưng em vẫn chưa thể trò chuyện được”.

Trước đó, vào ngày 16/11, cua-rơ Nguyễn Thị Thà đã gặp phải tai nan nghiêm trọng ở nội dung đua xuất phát đồng hàng 80 km nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Do đường trơn và không được lực lượng môtô dẫn đường cảnh báo, cua-rơ Nguyễn Thị Thà đã vấp phải ổ gà, sau đó va chạm với một chiếc ôtô đi ngược chiều làm VĐV 19 tuổi này bị đa chấn thương, gãy 4 xương sườn, tràn dịch màng phổi, tổn thương gan, lá lách và phải cắt bỏ một bên thận.

Theo đánh giá của ông Lê Thành Liêm, HLV của đội xe đạp BVTV.An Giang, Nguyễn Thị Thà là một VĐV rất triển vọng của làng đua xe đạp Việt Nam. Cua-rơ 19 tuổi này là thành viên chủ chốt của đội BVTV.An Giang, một trong những đội đua mạnh nhất làng xe đạp nữ Việt Nam.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm