Công thức 1: Mercedes đã không cứu được chặng Đức

23/03/2015 06:57 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Mercedes đã đưa ra nỗ lực với những đóng góp đáng kể để cứu chặng đua Đức tuy nhiên số tiền mà đội đua này sẵn sàng bỏ ra cũng không đủ để đạt được một thỏa thuận.

Nước Đức sẽ không được tổ chức chặng đua ở Nurburging (hoặc Hockenheim) mùa giải này sau khi cơ quan chủ quản của F1 – FIA đã đưa ra lịch thi đấu mới hôm thứ Sáu vừa rồi. Qua đó, mùa giải năm chỉ còn lại 19 chặng đua. Đáng lý ra, Đức sẽ là nơi diễn ra chặng đua thứ 10 của mùa giải 2015 từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Trước đó, người ta vẫn chưa chắc Nurburging hay Hockenheim sẽ là địa điểm tổ chức bởi 2 đường đua này vẫn luân phiên nhau chủ trì qua các năm. Thay đổi này đồng nghĩa với việc sẽ có 3 tuần trống giữa chặng đua tại Anh và Hungary kéo dài từ đầu đến cuối tháng 7.

Thông tin gần nhất thì cho thấy Nurburging sẽ tổ chức chặng năm nay nhưng những ông chủ mới của đường đua này đã không đạt được thỏa thuận tài chính với ông trùm F1 Bernie Ecclestone. Còn Hockenheim thì từ chối tổ chức do vậy FIA đành phải xóa tên nước Đức ra khỏi danh sách thi đấu năm nay. Dù rằng Mercedes đã cố hết sức.

Đội đương kim vô địch thế giới hẳn luôn muốn được thi đấu trên quê hương họ, hơn nữa là kỳ vọng tay đua Nico Rosberg có thể giành danh hiệu trên sân nhà. Với động lực ấy, Mercedes đã đề nghị được hỗ trợ tài chính cho đường đua Hockenheim. Một phát ngôn viên của Mercedes đã phát biểu với Observer rằng: “Việc tổ chức các cuộc đua hay các sự kiện mang tính cá nhân là một vấn đề của FIA, những người giữ bản quyền thương mại. Về nguyên tắc, chúng tôi không tin rằng các đội đua tham gia F1 có nhiệm vụ phải hỗ trợ tài chính cho những sự kiện riêng biệt và chắc chắn nó không phải hình mẫu hoạt động lý tưởng cho tương lai. Tuy nhiên chặng đua Đức rất quan trọng đối với F1 và chúng tôi có sự yêu mến đặc biệt với nó. Mercedes-Benz đã tham gia vào các cuộc thảo luận và đưa ra lời đề nghị hỗ trợ tài chính cho đường đua Hockenheim năm 2015. Tiếc thay, chúng tôi đã bị từ chối”.

Được biết số tiền mà Mercedes bỏ ra là không hề nhỏ, lên tới hàng triệu đô la. Tờ Observer cho biết đội đua này không chỉ sẵn sàng chi ra một nửa khoản lỗ có thể xảy ra cho Hockenheim mà còn sẵn sàng quảng bá cho đường đua này.

Nhìn rộng ra thì vụ việc này cho thấy “sự sống” của một đội đua hay bất kỳ đường đua nào là khá mong manh đối với F1. Chung quy lại, vẫn chỉ là tiền có sức mạnh kinh khủng nhất trong bộ môn thể thao này. Lớn hơn bất kỳ thứ gì, từ lòng trung thành của người hâm mộ, đức hy sinh của những cá nhân như Mercedes. Bernie Ecclestone quan tâm đến lợi nhuận hơn cả. Ông đã nhìn thấy sự nguy hiểm tiềm tàng mà chặng đua Đức có thể đem lại cho F1 năm nay chăng? Điều ấy thì nhiều người có thể đoán già đoán non. Nhưng có một sự thật chẳng ai phủ nhận được: F1 ngày càng tẻ nhạt.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm