Cơ hội vô địch Wimbledon: Nadal được xem là số 1

17/06/2011 17:13 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Nhà cái danh tiếng bậc nhất thế giới WilliamHill đã chọn ĐKVĐ Nadal là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi quán quân đơn nam Wimbledon 2011.

Rafa Nadal - Ảnh Getty

Giải Grand Slam thứ 3 trong năm sẽ khởi tranh từ ngày 20/6 và không khí ở London lúc này đã rất "nóng". Theo lựa chọn của WilliamHill, Nadal là ứng viên vô địch số 1 ở giải nam với tỷ lệ cược vô địch 2/1 (đặt 1, ăn 2).

Theo ngay sau Nadal là chuyên gia đánh Wimbledon Federer với tỷ lệ cược vô địch là 5/2. Tay vợt số 3 thế giới vô địch Wimbledon nhiều nhất trong số những người góp mặt ở giải này năm nay. Tuy nhiên, phong độ sa sút của Roger khiến anh không còn được WilliamHill đặt cửa vô địch cao nhất như những lần dự Wimbledon trước đó.

Dù đang là tay vợt số 2 thế giới và chỉ còn kém Nadal vỏn vẹn 65 điểm trên BXH ATP nhưng Djokovic chỉ được xếp là ứng viên vô địch đơn nam Wimbledon 2011 nặng ký thứ 3. Tỷ lệ đặt cược dành cho ĐKVĐ Australia mở rộng 2011 là 11/4. Sau Roland Garros 2011, trong khi Nadal vẫn dự giải khởi động AEGON Championships dù bị loại sớm, cả Federer lẫn Djokovic đều vắng mặt vì lí do chấn thương. Nhìn vào tỷ lệ cược của WilliamHill có thể thấy 3 tay vợt mạnh nhất thế giới được đánh giá hơn kém nhau khá sít sao. Tỷ lệ đặt cược cho Nadal không hơn Federer nhiều và số người tin Federer vô địch so với tỷ lệ cược cho Djokovic thậm chí còn sát nút hơn nữa.

Thành tích tốt nhất của Djokovic chỉ là 2 lần vào bán kết Wimbledon. Tuy nhiên, phong độ của tay vợt Serbia từ đầu năm đến nay quá ấn tượng nên anh vẫn được đánh giá cao hơn niềm hy vọng của Vương quốc Anh Andy Murray. Murray đã 2 lần vào bán kết Wimbledon như Djokovic nhưng chỉ được WilliamHill đặt cửa vô địch với tỷ lệ 6/1. Niềm tin của nhà cái vào cơ hội vô địch của Murray tương đối thấp so với 3 tay vợt xếp hạng trên anh. Nhưng khoảng cách giữa "bộ tứ anh hào" này với các tay vợt còn lại thậm chí còn mênh mông hơn thế.

Sau Murray, ứng viên vô địch nặng ký thứ 5 theo lựa chọn của WilliamHill là Del Potro có tỷ lệ cược khá thấp, chỉ 16/1. Tsonga của Pháp được đặt cửa vô địch 20/1. Niềm tin chiến thắng dành cho tay vợt số 5 thế giới Soderling còn thấp hơn. Anh được đặt cửa vô địch với tỷ lệ 25/1. Á quân Wimbledon 2010 Berdych cũng được đặt cược với tỷ lệ ấy. Á quân Wimbledon 2009 và từng 3 lần về nhì giải này Andy Roddick có tỷ lệ cược vô địch 33/1.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm