Cincinnati 2014: Federer vẫn là quý ngài Masters 1000

15/08/2014 06:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng thứ 300 trong sự nghiệp tại các giải Masters 1000. Anh đã đánh bại đối thủ người Canada Vasek Pospisill sau 3 set đấu với các tỷ số 7-6 (4), 5-7, 6-2.

14 năm trước ở Miami, Federer đã có được trận thắng đầu tiên trong hệ thống giải Masters 1000. Còn bây giờ, với thiên đường thứ 300, anh đang đặt kỳ vọng sẽ giành danh hiệu thứ 6 tại Western & Southern Open. Đó sẽ là danh hiệu Masters thứ 23 và ATP thứ 80 của tay vợt người Thụy Sĩ. Đối thủ của anh sáng nay là Gael Monfils, người vừa đánh bại Roberto Bautista Agut 6-4, 6-1.

“Các giải Masters 1000 là xương sống của cả hệ thống giải. Tôi biết người ta đánh giá cao những giải Grand Slam. Nhưng Grand Slam thì chỉ có 4 giải đấu, còn phần lớn chúng tôi thi đấu tại Masters 1000, ATP 500 hay 250”, Federer bộc bạch suy nghĩ về tầm quan trọng của các giải ATP Masters.

Federer đã rời xa thời kỳ đỉnh cao từ lâu. Lần gần nhất anh đứng trên ngôi vị số 1 thế giới đã cách đây 2 năm. Cũng trong năm 2012 ấy, Federer giành được danh hiệu Grand Slam gần nhất tại Wimbledon. Thế nhưng ở tuổi 33, anh vẫn chưa bao giờ bị loại ra khỏi danh sách các ứng viên vô địch cho mỗi giải đấu mà anh tham gia. Tay vợt người Thụy Sĩ vẫn trình diễn lối đánh đẹp quen thuộc như một quý ông trên sân đấu. Những cú trái một tay, những pha lên lưới bắt vô – lê nhẹ nhàng mà hiểm hóc, nét bình thản trên gương mặt khi chiến thắng hay thậm chí thua cuộc. Riêng trong năm 2014, Federer đã 7 lần vào chơi các trận chung kết và 2 lần giành chiến thắng.

“Thành thật mà nói, tôi thực sự  không chơi quần vợt vì những kỷ lục. Tôi chơi vì tôi yêu việc thi đấu. Và tôi cũng tin rằng tôi vẫn còn có thể giành được thêm nhiều thành tích. Nhưng dù sao, tôi cũng rất hạnh phúc với cột mốc 300 này. Nó cho thấy rằng, tôi đã thi đấu đủ tốt để đánh bại rất nhiều tay vợt giỏi trong Top 10, 20 hay 50”, Federer chia sẻ. Bên cạnh 300 chiến thắng đã đạt được, trong suốt sự nghiệp của mình Federer cũng chỉ để thua 89 trận.

Federer sẽ không thể vượt qua Rod Lavers với 200 danh hiệu trong suốt sự nghiệp. Nhưng anh sở hữu một loạt kỷ lục ở các giải Grand Slam: nhiều danh hiệu nhất (17), vào chung kết nhiều nhất (25), vào chung kết liên tiếp nhiều nhất (10), thi đấu nhiều nhất (59 giải).

Thứ Sáu tuần trước, “tàu tốc hành” tròn 33 tuổi. Chỉ 2 ngày sau đó, anh bước vào trận chung kết với Jo-Wilfried Tsonga tại Toronto, Rogers Cup. Tuy nhiên, thứ mà Federer đã không thể thắng Tsonga là sức trẻ và thể lực.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm