CHUYỂN NHƯỢNG ngày 26/7: Man United phải tăng giá vụ Pogba. Chelsea bất ngờ hỏi mua Tevez

26/07/2016 12:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea sắp sở hữu trung vệ Senegal, Man United và Man City giành sao trẻ Brazil, Liverpool hướng tới kỷ lục bán cầu thủ... là những tin tức được cập nhật.

Chelsea hỏi mua trung vệ Napoli

Chelsea đang tiến gần với việc chiêu mộ thành công trung vệ Kalidou Koulibaly, tờ Mirror cho biết. Đích thân người đại diện của hậu vệ 25 tuổi người Senegal đã xác nhận nhận được sự quan tâm từ phía đội chủ sân Stamford Bridge. "Người hâm mộ hãy bình tĩnh, Koulibaly sẽ không gia nhập Juventus. Chelsea và Everton là những đội bóng đã gửi tới lười đề nghị. Họ đang tìm kiếm những hậu vệ có đẳng cấp như Koulibaly".


So với Everton, Chelsea được đánh giá có lợi thế hơn nhiều trong cuộc đua này nhờ vị thế ở Premier League cũng như sức mạnh tài chính. Để sở hữu Koulibaly, Chelsea sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 37 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại của Koulibaly với đội bóng vùng Naples có thời hạn tới năm 2019. Mới đây, Napoli đề nghị gia hạn nhưng bị Koulibaly từ chối.

Man United sẽ phải tăng giá mua Pogba


Con đường để Paul Pogba đến với Man United còn đầy chông gai. Nguyên nhân xuất phát từ những rắc rối liên quan tới tiền bạc. "Quỷ đỏ" đã sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao tuyển Pháp. Tuy nhiên, vấn đề các bên chưa thể thống nhất chính là phí lót tay cho người đại diện Mino Raiola. Tay cò nổi tiếng đòi mức phí 25 triệu bảng cho thương vụ này. Phía Man United và Raiola đã thống nhất để "Quỷ đỏ" và Juventus "chia đôi" khoản phí này. Tuy nhiên, đề xuất đó không nhận được sự đồng thuận từ Juve. Đội bóng thành Turin tuyên bố sẽ không chi cho Raiola một xu từ số tiền họ nhận được của Man United. Quan điểm của Juve là phí lót tay cho cò đại diện phải được trả bởi Man United và bản thân Pogba. Với rắc rối này, muốn có được Pogba, Man United nhiều khả năng phải tiếp tục xuống nước, chi thêm tiền để trả toàn bộ phí lót tay 25 triệu bảng cho Raiola.

Liverpool sắp lập kỷ lục bán cầu thủ


Với việc bán thành công Joe Allen, Joao Carlos Teixeira, Sergi Canos, Martin Skrtel, Jerome Sinclair và Jordon Ibe, Liverpool cho đến lúc này đã thu về khoảng 50 triệu bảng. Sắp tới, Liverpool có kế hoạch thanh lý thêm một loạt cầu thủ. Hậu vệ trẻ Brad Smith chuẩn bị rời Anfield tới Bournemouth với giá 6 triệu bảng. Christian Benteke được liên hệ tới Crystal Palace với mức giá 30 triệu bảng. Trong danh sách cần bán còn có Lazar Markovic, Luis Alberto, Andre Wisdom và Mario Balotelli. Nếu chuyển nhượng thành công tất cả các cái tên kể trên, Liverpool sẽ thu về hơn 100 triệu bảng tiền bán cầu thủ. Số tiền này sẽ giúp "The Kop" phá kỷ lục cũ 83 triệu bảng thu được vào năm 2014.

Man United và Man City giành sao trẻ Brazil


Theo GloboEsporte, Man United tuyên bố sẵn sàng trả cho Palmeiras 38 triệu euro để giành tài năng trẻ Gabriel Jesus. Số tiền này cao hơn 6 triệu bảng so với mức đề nghị của đội bóng cùng thành phố Man City. Trước đó, "The Citizens" đã đánh bại được Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của Jesus. Chưa rõ với động thái mới của Man United, Man City có chi thêm tiền để tiếp tục "derby thành Manchester" trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea bất ngờ hỏi mua Tevez


Carlos Tevez vừa khiến giới mộ điệu túc cầu bất ngờ khi tiết lộ Chelsea đã ngỏ lời mời anh về Stamford Bridge thi đấu trong mùa Hè năm nay. Ngoài Chelsea, Napoli cũng có ý định chiêu mộ cựu ngôi sao của Man United. Tuy nhiên, Tevez đã phớt lờ tất cả để tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương Boca Juniors. "Tôi đang hạnh phúc ở Boca và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Chelsea và Napoli đều muốn đưa tôi trở lại châu Âu nhưng tôi nhanh chóng khước từ", Tevez chia sẻ.

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Tevez từng khoác áo những đội bóng lớn như Man United, Man City và Juventus. Ở 3 CLB hàng đầu châu lục, chân sút 32 tuổi thi đấu tổng cộng 342 trận và đóng góp 157 bàn thắng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm