CHUYỂN NHƯỢNG 28/5: Lewandowski xác nhận đàm phán với Real. Oezil muốn rời Arsenal

28/05/2016 13:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea mua lại Lukaku, Oezil tính đường rời Arsenal, Busquets ký hợp đồng khủng với Barcelona… là những tin tức được cập nhật.

Người đại diện lên tiếng về tương lai Ibra

Báo chí Anh thời gian gần đây rầm rộ đưa tin về khả năng Zlatan Ibrahimovic sẽ tái ngộ với Jose Mourinho tại Man United. Câu trả lời của Ibra tại buổi họp báo ngày hôm qua càng khiến những đồn thổi gia tăng. Tuy nhiên, người đại diện Mino Raiola của Ibra mới đây cho biết tương lai của tiền đạo Thụy Điển cho tới thời điểm này vẫn chưa rõ ràng.


“Chúng tôi chưa quyết định điều gì cả. Tôi nghĩ có thể sẽ có sự ngạc nhiên vào phút chót. Mọi người cứ nói đến United, United. Còn một số đội bóng khác ở Anh, ở châu Âu và cả ngoài châu Âu quan tâm tới Ibra. Nếu ai nói rằng Ibra phải đến Man United, điều đó là không đúng. Những CLB muốn mua Ibra bây giờ chả phải trả phí chuyển nhượng nên Ibra cần phải được trả mức lương cao. Ibra đang ở vị trí thuận lợi để ra giá. Chẳng cần phải vội vã làm gì. Tôi chỉ quan tâm tới chất lượng. Tôi không vội, chẳng ai chạy phía sau truy đuổi tôi cả. Hãy chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra”, Mino Raiola cho biết.

Chelsea muốn mua lại Lukaku

Tờ The Sun cho biết Chelsea đang sẵn sàng đưa Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge sau thời gian xa cách. Quyết định này được đưa ra sau khi Conte hay tin Man United đang nhòm ngó tới ngôi sao của Everton. Cách đây 2 năm, Chelsea từng bán Lukaku với giá 28 triệu bảng. Giờ đây, “The Blues” dự kiến chi con số gấp đôi, khoảng 65 triệu bảng, để đem Lukaku trở lại.

Lukaku đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong màu áo Everton. Tuy nhiên, cầu thủ này không loại trừ khả năng sẽ rời Goodison Park để có thể đến với những danh hiệu. Tuần trước, bố Lukaku ông Roger tiết lộ hiện có rất nhiều CLB liên hệ với con trai ông và khả năng một thương vụ sẽ được hoàn thành trước thời điểm diễn ra EURO 2016.

Bayern ra hiệu, Oezil muốn rời Arsenal


Hợp đồng hiện tại của Mesut Oezil và Arsenal có thời hạn tới năm 2018. Để giữ chân tiền vệ người Đức, Arsenal đang thảo luận về đề nghị gia hạn thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, báo chí Anh cho biết Oezil đã từ chối ngồi vào vàn đàm phán với lãnh đạo “Pháo thủ”. Tiền vệ này muốn trì hoãn việc thương thảo hợp đồng tới sau EURO 2016.

Động thái của Oezil khiến phía Arsenal vô cùng lo lắng. Đặc biệt là khi thơi gian gần đây Oezil nhận được sự quan tâm từ phía Bayern Munich.

Lewandowski xác nhận đàm phán với Real


Đại diện của Robert Lewandowski mới đây cho biết đang đàm phán với Real Madrid về tương lai thân chủ của mình. Trả lời phỏng vấn tạp chí Spiegel, Cezary Kucharski nói: “Real Madrid đã liên hệ với chúng tôi cách đây vài tuần, chúng tôi lắng nghe mọi điều mà họ bàn bạc. Real là đội bóng lớn và đầy hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã thông báo với Bayern Munich về việc này”.

Cá nhân Lewandowski cũng chia sẻ về việc này: “Hợp đồng không phải là thành tích trong bóng đá. Bạn có thể thích điều này hay không nhưng đó là sự thật. Đôi khi bạn phải suy nghĩ nếu nó có thể tạo nên những thách thức mới”.

Theo báo chí Đức, đề nghị của Real gửi tới Lewandowski là bản hợp đồng 6 năm với giá trị lên tới 25 triệu euro/năm.

Barca giữ chân Busquets bằng hợp đồng khủng


Sergio Busquets vừa ký hợp đồng mới với CLB Barcelona. Thỏa thuận mới sẽ giữ chân Busquets ở lại sân Camp Nou tới năm 2021. Kể từ khi ra mắt năm 2008 dưới thời Pep Guardiola, Busquets đã thể hiện được vai trò quan trọng trong đội hình của Barca. Với 6 danh hiệu Liga, 3 Champions League, 4 Cúp nhà Vua, 3 Siêu Cúp châu Âu, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 3 Cúp thế giới các CLB, Busquets là 1 trong những ngôi sao giàu thành tích nhất của Barca.

Nhằm giữ chân Busquets, ngoài thời hạn 5 năm trong hợp đồng mới, Barca còn thòng vào điều kiện giải phóng hợp đồng lên tới 200 triệu euro.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm