CHUYỂN NHƯỢNG 22/5: Martial từ chối PSG. Arsenal tiếp cận Sadio Mane

22/05/2016 15:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal tranh cướp mục tiêu của Man United, Juergen Klopp muốn có ngôi sao của Leicester, Martial từ chối lời đề nghị của PSG…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong ngày 22/5.

Arsenal tranh cướp mục tiêu của Man United

Sau một mùa giải bị chỉ trích rất nhiều về việc đánh rơi chức vô địch Premier League vào tay Leicester, Arsenal đang hoạt động khá xông xáo trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Granit Xhaka, “Pháo thủ” tiếp tục nhắm tới một cái tên khác. Lần này là Sadio Mane cho vị trí tấn công.

Cầu thủ 24 tuổi được xem là sự thay thế phù hợp cho Danny Welbeck ở Arsenal. Tuyển thủ người Anh đã  gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong những vòng đấu cuối của Premier League. Chấn thương đó buộc, Welbeck phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Tuy nhiên, để có sự phục vụ của Mane, “Pháo thủ” sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Man United. “Quỷ đỏ” đã theo đuổi Mane rất lâu nhưng Southampton liên tục từ chối các lời đề nghị của Man United. Mức giá chuyển nhượng của Sadio Mane rơi vào khoảng 17 triệu bảng.

Juergen Klopp muốn có ngôi sao của Leicester

Danny Drinkwater đã có một mùa giải thành công cùng Leicester. Màn trình diễn của tiền vệ này đã gây ấn tượng mạnh với HLV Juergen Klopp. Đội chủ sân Anfield dự định sẽ gửi lời đề nghị 14 triệu bảng dành cho tiền vệ 26 tuổi này tới Leicester trong mùa Hè này.

Tuy nhiên, một trở ngại mà Liverpool có thể gặp phải là việc họ không được dự cúp châu Âu. Trong khi với việc vô địch Premier League, Drinkwater và các đồng đội ở Leicester nghiễm nhiên sẽ được tham dự Champions League, giải đấu mà mọi cầu thủ đều muốn được tham dự một lần. Hơn nữa, chính HLV Claudio Ranieri đã chia sẻ muốn giữ chân những cầu thủ trụ cột để tiếp tục tạo nên những kỳ tích ở Premier League vào mùa giải sau.

Chelsea gia cố hàng phòng ngự

Điểm tựa giúp Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2014-15 chính là họ có một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Cặp trung vệ Cahill – Terry tỏ ra phối hợp ăn ý và thực sự đã tạo ra một bức tường rất khó để xuyên phá. Nhưng mùa giải vừa qua, tuổi tác đã tác động đến bộ đôi trung vệ này. Vì thế, để sớm lấy lại vị thế của mình, Chelsea đang lên kế hoạch để chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli nhằm tăng sự mạnh mẽ và chắc chắn cho hàng phòng ngự.


Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Napoli mùa giải vừa qua. Với sự chắc chắn của trung vệ 24 tuổi này, Napoli chỉ để lọt lưới 32 bàn, chỉ xếp sau Juventus. Màn trình diễn ấy đã lọt vào tầm mắt của HLV Antonio Conte, người sẽ dẫn dắt Chelsea từ mùa giải sau. Mức giá chuyển nhượng của trung vệ này rơi vào khoảng 25 triệu euro (tương đương 19,3 triệu bảng).

Man United chưa mua được cầu thủ vì Van Gaal

Tháng trước, Man United đã gửi lời đề nghị 10 triệu bảng cho trung vệ trẻ 17 tuổi Reece Oxford của West Ham. “Quỷ đỏ” hy vọng sẽ có được cầu thủ này ngay khi mùa giải kết thúc. Thế nhưng, một thương vụ chuyển nhượng chính thức vẫn chưa được diễn ra là bởi vì … HLV Van Gaal.


Reece Oxford

Mới đây, có thông tin GĐĐH Ed Woodward của Man United sẽ vẫn tin tưởng để HLV Van Gaal tiếp tục tại vị trong năm cuối cùng của bản hợp đồng. Điều này khiến nhiều cầu thủ đã trì hoãn việc ký hợp đồng với Man United. Trong đó có Reece Oxford. Cầu thủ trẻ người Anh muốn xác định rõ ai sẽ là HLV Man United trước khi đưa ra quyết định.

Yaya Toure được hai đại gia Trung Quốc mời gọi bằng lương khủng

Yaya Toure chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City. Mùa giải sau khi Pep Guardiola đến dẫn dắt, nhiều khả năng tiền vệ 33 tuổi này sẽ không thể có được 1 vị trí chính thức. Vì thế, anh đang tìm kiếm một bến đỗ mới. Shanghai SIPG và Jiangsu Suning là 2 đội bóng của Trung Quốc đang muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Theo thông tin tờ The Sun, Toure muốn ra đi theo dạng tự do ngay mùa Hè này hoặc anh sẽ tự mua lại bản hợp đồng của mình với giá 10 triệu bảng. Còn trên tờ SunSport, một nguồn tin từ Trung Quốc cho biết: “Người đại diện của Yaya đã có buổi gặp gỡ với cả Shanghai và Jiangsu. Cả hai đội bóng này đều đưa ra những lời đề nghị dành cho Yaya. Việc cậu ấy phải tự bỏ tiền ra để giải phóng hợp đồng sẽ không là vấn đề quá lớn. Bởi nếu đồng ý gia nhập một trong hai CLB nói trên, cậu ấy có thể sẽ nhận lại gấp đôi số tiền mình bỏ ra”.

Martial từ chối lời đề nghị của PSG

Anthony Martial gia nhập Man United với mức giá 36 triệu bảng từ Monaco hồi mùa Hè năm ngoái. Nhiều người nghĩ đó là số tiền quá lớn dành cho một cầu thủ khi đó chưa tròn 20 tuổi. Nhưng Martial nhanh chóng chứng minh được tài năng của mình. Anh ghi được 17 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Man United. Chính điều ấy đã gây ấn tượng mạnh với PSG.

Mùa giải sau, PSG sẽ không có sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic. Cùng với đó, tiền đạo Cavani cũng chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với sân “Công viên các Hoàng tử”. Vì vậy, HLV Laurent Blanc muốn mang Martial trở lại Ligue 1. Theo tờ Express, HLV người Pháp sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng để Martial đồng ý gia nhập PSG.

Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã từ chối lời đề nghị quay trở lại Pháp. Và anh cũng cho biết, mình muốn trở thành một tượng đài ở sân Old Trafford. “Tôi yêu Man United. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây. Các CĐV đối xử với tôi rất tốt. Họ thậm chí còn hát vang tên tôi. Điều ấy chứng tỏ họ đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để đền đáp sự ủng hộ của họ”, Anthony Martial chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm