CHUYỂN NHƯỢNG 13/9: Arsenal sẽ mất trắng Oezil. Alli được dự báo phá kỷ lục của Neymar

13/09/2017 17:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil sẽ rời Arsenal, Dele Alli có thể phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Neymar, M.U mua cả Antoine Griezmann và Gareth Bale là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 13/9. 

Oezil sẽ rời Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do

Chú thích ảnh
Oezil muốn rời Arsenal

Theo tờ The Sun, tiền vệ Mesut Oezil nhiều khả năng sẽ rời Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do vào Hè năm sau. Cầu thủ 28 tuổi này chưa hề đàm phán với Arsenal về việc gia hạn hợp đồng kể từ tháng Hai năm nay. Anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Emirates và có ý định ra đi.

“Pháo thủ” từng đề nghị Oezil bản hợp đồng mới với mức lương 8,1 triệu bảng/năm, nhưng cầu thủ người Đức đã từ chối. Nếu Oezil ra đi, đó sẽ là cú sốc thực sự với Arsenal. Ngoài Oezil, Alexis Sanchez cũng sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè năm sau và có thể rời Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do.

CLB của Ả Rập Saudi muốn có Diego Costa

Chú thích ảnh
Diego Costa vẫn chưa trở lại Chelsea

Al Hilal, CLB của Ả Rập Saudi đang hy vọng mượn được Diego Costa cho đến tháng Giêng, khi TTCN mùa Đông ở châu Âu mở cửa. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thể trở lại Atletico Madrid trong mùa Hè năm nay. Diego Costa vẫn chưa trở về Chelsea thi đấu sau khi mâu thuẫn với HLV Antonio Conte.

Anh dự kiến quay về Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chelsea dự kiến bán Diego Costa với giá là 60 triệu euro (54 triệu bảng). CLB Al Hilal của Ả Rập Saudi đang hy vọng có thể mượn được Costa trong khoảng thời gian trước khi TTCN mùa Đông mở cửa. Nếu thi đấu cho Al Hilal, Diego Costa có thể duy trì được thể lực trước khi trở lại đội bóng cũ.

Man United muốn mua Bale và Griezmann vào mùa Hè sang năm

Chú thích ảnh
Man United muốn có Bale và Griezmann

Tờ Express (Anh) cho biết Phó chủ tịch điều hành của Man United, Ed Woodward dự kiến sẽ mua cả Antoine Griezmann và Gareth Bale vào Hè sang năm. Man United rất muốn tăng cường lực lượng và Mourinho tin rằng Griezmann lẫn Bale sẽ là sự bổ sung chất lượng với “Quỷ đỏ”.

Bên cạnh đó, hai cầu thủ này có thể sẽ giúp Man United tăng doanh thu bán áo lên rất nhiều. Trong mùa Hè vừa qua, Griezmann đã không thể sang Man United do Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên án phạt này sẽ đáo hạn vào tháng Giêng năm sau và trên lý thuyết, “Quỷ đỏ” có thể chiêu mộ được anh.

Barca không hỏi mua Dybala

Chú thích ảnh
Dybala là mục tiêu theo đuổi của Barca

Theo Marotta, CEO của Juventus thì “Bà đầm già” không nhận được lời đề nghị nào từ phía Barca về trường hợp của tiền đạo Paulo Dybala. Chân sút người Argentina này được cho là mục tiêu theo đuổi của Barca, sau khi Neymar sang PSG.

Bản thân Dybala cũng thổ lộ rằng anh có thể sang Barca trong tương lai để sát cánh với Messi. “Chúng tôi không nhận được lời đề nghị nào của Barca về trường hợp của Dybala. Trên tất cả, chúng tôi hoàn toàn không có ý định bán Dybala và chúng tôi chắc chắn cậu ấy vẫn sẽ khoác áo Juventus. Chúng tôi thậm chí còn giao trọng trách cho Dybala khi để cậu ấy mặc áo số 10, chiếc áo rất quan trọng với truyền thống của CLB”, ông Marotta phát biểu.

Alli có thể phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Neymar

Chú thích ảnh
Alli được dự đoán là phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Neymar

Raffaele Poli, chuyên gia tài chính, người đứng đầu của CIES (Cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế) thì tiền vệ Dele Alli của Tottenham có thể phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Neymar vào năm sau. Ngôi sao người Brazil đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 222 triệu euro của anh trong mùa Hè này.

“Kỉ lục chuyển nhượng có thể sẽ bị phá vào năm sau. Một cầu thủ như Dele Alli, nếu anh ta có thể thi đấu tốt ở giải quốc nội với Tottenham, chơi hay ở Champions League và tỏa sáng ở đội tuyển Anh tại World Cup sắp tới thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy có giá chuyển nhượng cao hơn Neymar”, Raffaele Poli phát biểu.

Barca ngừng theo đuổi Coutinho, chuyển hướng sang cầu thủ của Ligue 1

Chú thích ảnh
Barca muốn có Seri ngay tháng Giêng năm sau

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) cho biết Barca đã lên kế hoạch mua tiền vệ của Nice, Jean Seri vào tháng Giêng tới, thay vì Coutinho của Liverpool. Seri (26 tuổi) đã tỏa sáng ở Ligue 1 và thu hút nhiều sự chú ý của các CLB hàng đầu châu Âu.

Barca được cho là đã đạt thỏa thuận trị giá 39 triệu euro với Nice về trường hợp của Seri. Cầu thủ này sẵn sàng gia nhập Barca vào Hè năm sau, tuy nhiên đội bóng chủ sân Camp Nou muốn đẩy nhanh tiến độ và muốn có tiền vệ người Bờ Biển Ngà ngay tháng Giêng tới. Barca được cho là đã từ bỏ hy vọng chiêu mộ Coutinho, khi mà Liverpool quyết tâm không bán cầu thủ người Brazil.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm