Chung kết Mỹ mở rộng đứng trước "bước ngoặt lịch sử"

21/10/2011 18:30 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - BTC giải Mỹ mở rộng đang cân nhắc khả năng rời trận CK giải này sang ngày thứ Hai bắt đầu từ năm 2012 trở đi thay vì đánh vào Chủ Nhật như hiện nay.

Chung quy chỉ tại... ông trời. 4 năm liên tiếp trận CK Mỹ mở rộng không thể diễn ra đúng lịch trình vì trời mưa. Thực ra đây chỉ là cái cớ. Nguyên nhân sâu sa của sự thay đổi này (nếu có) là để đáp ứng nguyện vọng của các tay vợt hàng đầu muốn có một ngày nghỉ giữa các trận bán kết và CK đơn nam. 


Djokovic vô địch đơn nam Mỹ mở rộng 2011 - Ảnh Getty

Vào tháng 9/2011, Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) và Đài truyền hình CBS đã ngồi lại với nhau để bàn về ý kiến của những tay vợt hàng đầu muốn được nghỉ một ngày sau khi họ đánh các trận bán kết đơn nam Mỹ mở rộng. Nếu điều đó xảy ra (rời trận CK đơn nam Mỹ mở rộng sang ngày thứ Hai) thì đây sẽ là giải Grand Slam đầu tiên thay đổi lịch đấu.

Federer là một trong những tay vợt hàng đầu đã lên tiếng kêu gọi USTA thay đổi lịch đấu CK Mỹ mở rộng. Hiện giải Grand Slam cuối cùng của năm này diễn ra trong 14 ngày. Nếu USTA rời trận CK đơn nam từ ngày Chủ Nhật sang thứ Hai và trận CK đơn nữ từ ngày thứ Bảy sang Chủ Nhật thì giải này sẽ kéo dài thêm một ngày nữa. Nếu những thay đổi này được áp dụng kể từ năm 2012, các tay vợt nam và nữ đều có sẽ 1 ngày nghỉ trước khi họ đánh CK đơn nam và đơn nữ.

Một giải pháp khác đang được USTA cân nhắc là vẫn giữ nguyên thời gian tổ chức trận CK đơn nam vào ngày Chủ Nhật như hiện nay nhưng đẩy các trận bán kết đơn nam lên ngày thứ Sáu thay vì thứ Bảy như bây giờ. Họ cho rằng sự điều chỉnh này là "nhất cử lưỡng tiện". Một mặt trận CK đơn nam Mỹ mở rộng vẫn diễn ra vào ngày Chủ Nhật như truyền thống bao năm nay. Mặt khác, các tay vợt vẫn có 1 ngày nghỉ như họ mong muốn. Làm thế sẽ không phá vỡ thói quen thưởng thức trận CK đơn nam Mỹ mở rộng vào Chủ Nhật của khán giả mà vẫn cho phép các tay vợt nam có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực trước khi chơi trận đấu quan trọng nhất của họ ở Mỹ mở rộng.

Nếu như trong bóng đá, Premier League có ngày Chủ Nhật mà người ta gọi là "Super Sunday" (diễn ra nhiều trận cầu hấp dẫn) thì từ năm 1984 đến nay, Mỹ mở rộng cũng tự hào vì có "Super Saturday" (Thứ 7 đỉnh cao) vì đó là ngày diễn ra các trận bán kết đơn nam và chung kết đơn nữ. Tuy nhiên, Mỹ mở rộng cũng là giải Grand Slam khiến các tay vợt hàng đầu nhiều khi cảm thấy cạn kiệt năng lượng vì họ không được nghỉ ngày nào giữa các trận bán kết và CK.

Tất cả 3 giải Grand Slam còn lại là Australia mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, lịch đấu bán kết và CK đơn nam cũng như đơn nữ đều được xếp khá hợp lý khi các tay vợt đều được nghỉ 1 ngày giữa trận bán kết với CK. Cụ thể, các trận BK nữ của 3 giải này đều diễn ra vào thứ Năm. CK nữ đánh vào thứ Bảy. Bán kết nam diễn ra vào thứ Sáu. CK nam đánh vào Chủ Nhật. Như vậy, các tay vợt có 1 ngày để "nạp pin" trước khi đánh CK đơn nam và đơn nữ.

Tuy nhiên, không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi được mà chuyện đổi lich đấu cần phải bàn kỹ. Đơn giản là USTA phải tính làm sao không chỉ đáp ứng nguyện vọng của các tay vợt mà còn phải tính đến những thói quen của những fan xem tennis trực tuyến, xem qua truyền hình, tính đến hợp đồng đã ký với các nhà tài trợ cũng như các kênh truyền hình trong nước và quốc tế vì sự thay đổi lịch đấu có thể khiến những yếu tố liên quan buộc phải dịch chuyển theo. Và như thế đương nhiên là vấn đề vì nó động đến yếu tố thói quen, thị hiếu thưởng thức và đặc biệt là tiền bạc.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm