CHÙM ẢNH: Rooney, Balotelli, Zidane cũng phì phèo thuốc lá

05/10/2013 09:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jack Wilshere không phải ngôi sao lớn duy nhất từng hút thuốc và bị bắt gặp. Trước anh, rất nhiều huyền thoại khác đã trót lỡ lầm với làn khói trắng.



Slaven Bilic - Ảnh: The Guardian

Cựu hậu vệ West Ham, Slaven Bilic, thường xuyên hút thuốc trước khi diễn ra các trận đấu. Thói quen đó được duy trì tới bây giờ khi ông đã là HLV trưởng CLB Besiktas. Gần đây, thói quen ấy đã  không được Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận. Tổ chức này đã cảnh báo sẽ phạt Bilic nếu ông tiếp tục.



Wayne Rooney - Ảnh: The Guardian

Đàn anh của Wilshere, Wayne Rooney, từng không ít lần bị bắt gặp đang hút thuốc như tại Barbados hay trong một bể bơi ở Las Vegas. Đây có thể là một lý do khác giải thích cho mối quan hệ đi xuống giữa Rooney và Sir Alex Ferguson.



Ashley Cole - Ảnh: The Guardian

Hậu vệ của Chelsea đã rất nhiều lần bị bắt gặp hút thuốc trong các năm qua. Anh thường xuyên thư giãn bằng khói thuốc trong những kỳ nghỉ Hè. Nhưng ở tuổi 32, thuốc lá vẫn chưa thể gây ảnh hưởng quá nhiều tới phong độ xuất sắc của Ashley Cole.

Dimitar Berbatov - Ảnh: The Guardian

Dimitar Berbatov từng bị bắt gặp đang hút thuốc không ít lần. Nhưng anh không tự gọi mình là một kẻ hút thuốc. Berbatov từng trả lời The Independent hồi năm 2009: “Không, đôi khi bạn thấy một bức ảnh tôi với điếu thuốc thì đó là bởi chúng khiến tôi có vẻ một quý ông lạnh lùng hơn.”



Mario Balotelli - Ảnh: The Guardian

Hút thuốc là một trong rất nhiều hành động xấu của Mario Balotelli. Thầy cũ Roberto Mancini ở Man City từng nói ông sẽ “đá đít” Balotelli vì hành động đó.



Carlo Ancelotti - Ảnh: The Guardian

Carlo Ancelotti hút thuốc từ khi còn là một cầu thủ và không bao giờ bỏ thói quen đó. Ông từng chia sẻ về chuyện hút thuốc trên sân: “Tôi nhớ rằng có một lần, khi Milan gặp Ajax ở Tứ kết Champions League 2003. Chúng tôi ghi bàn ở phút cuối và Gennaro Gattuso nhảy lên ăn mừng rồi ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi đã gần như nuốt trọn điếu thuốc.”



Zinedine Zidane - Ảnh: The Guardian

Huyền thoại Zinedine Zidane, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất, trong sạch nhất, từng bị bắt gặp hút thuốc khi làm nghĩa vụ tuyển quốc gia ở World Cup 2006. Bất chấp việc đã tham dự một chiến dịch chống hút thuốc lá hồi năm 2006, Zidane vẫn không bỏ được thú vui này.



Johan Cruyff - Ảnh: The Guardian

Johan Cruyff từng hút tới 20 điếu thuốc mỗi ngày. Sau đấy, huyền thoại Hà Lan đã bỏ thuốc sau khi vượt qua một ca phẫu thuật tim. Cruyff miêu tả sở thích của mình: “Bóng đá đã cho tôi mọi thứ trong cuộc sống. Thuốc lá gần như đã lấy đi tất cả.”



David James - Ảnh: The Guardian

Cựu thủ môn số 1 nước Anh từng tiết lộ chuyện anh hút 20 tới 30 điếu thuốc mỗi ngày từ lúc 15 tới 30 tuổi.

Minh Chiến
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm