CHÙM ẢNH: Đức, Anh, Bỉ thắt chặt an ninh, rà soát mọi ngõ ngách… trước loạt trận giao hữu

17/11/2015 16:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Trận giao hữu giữa Anh-Pháp, Đức- Hà Lan vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. An ninh đã được tăng cường để đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra trong thời gian diễn ra những trận cầu thu hút hàng nghìn CĐV tới sân.


Vì lo ngại khủng bố, Liên đoàn bóng đá Bỉ vừa đưa ra quyết định hoãn trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia nước này và đội tuyển Tây Ban Nha. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Bỉ nâng cảnh báo an ninh lên mức rất cao (3/4). Ở mức độ này, mọi sự kiện thu hút nhiều người đến tham dự đều bị hoãn.





Đây là điều mà Chính phủ Bỉ buộc phải làm bởi đã xuất hiện lời đe dọa đánh bom ở một địa điểm tại thủ đô Brussels, vốn chỉ cách nơi đội khách Tây Ban Nha đóng quân là khách sạn Steigenberger đúng 2,5 km. Cảnh sát ngay sau đó đã thiết lập hàng rào an ninh trên nhiều con đường.



Những tòa nhà quanh khu vực bị dọa đánh bom đều được lực lượng an ninh ra soát.


Robot rà phá bom mìn được sử dụng để kiểm tra các phương tiện.



Ở quận Molenbeek St. Jean ở thủ đô Brussels của Bỉ, nơi vẫn được gọi là “Pháo đài Hồi giáo” hay “trung tâm của chủ nghĩa khủng bố và buôn bán vũ khí”, cảnh sát Bỉ vẫn đang truy bắt gắt gao nghi phạm 26 tuổi Salah Abdeslam, một người Bỉ bị cáo buộc tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở Paris.



Trong khi đó, trận giao hữu giữa Anh và Pháp vẫn diễn ra theo đúng lịch trình với an ninh được tăng cường ở mức cao nhất. Cảnh sát Anh cho biết họ đã bổ sung lượng lớn nhân viên an ninh để phục vụ cho trận đấu này. Cảnh sát vũ trang được bố trí lớp dày bên ngoài SVĐ Wembley. Tại các ga tàu điện, sân bay, an ninh được thắt chặt.


Peter Terry, trợ lý Giám đốc lực lượng cảnh sát đặc biệt Met's Specialist Crime and Operations Command, cho biết: “Chúng tôi đã đánh giá về tình hình an ninh cho trận đấu đêm nay và chưa thấy mối đe dọa nào đối với trận đấu”. Tuy vậy, ông Terry cũng yêu cầu fan hãy là “tai, mắt” của cảnh sát và gọi ngay vào đường dây nóng nếu thấy điều gì bất ổn.






Cảnh sát vũ trang được bố trí ở tất cả lối vào SVĐ trong thời gian ĐT Pháp tập luyện.


Trận đấu cũng được đẩy lên sớm hơn để diễn ra các hoạt động tưởng niệm 129 nạn nhân của vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11.




Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cùng Bộ trưởng Bộ nội vụ sẽ tới dự khán trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan. An ninh tại SVĐ Hanover đã được bảo đảm ở mức cao nhất.



Boris Pistorius, phụ trách an ninh của trận đấu, cho biết bất cứ cảnh báo an ninh nào đều được cảnh sát Đức lưu ý và rà soát để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn fan tới SVĐ cổ vũ cho đội tuyển. “Tôi hoan nghênh LĐBĐ Đức vì quyết định vẫn để trận đấu tiếp tục sau khi bàn bạc với bên an ninh. Chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải hoãn trận đấu. Chúng tôi muốn truyền đi thông điệp rằng những kẻ khủng bố hèn nhát không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta”.


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm