Chưa khai mạc đã lo bế mạc

18/09/2014 17:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Seoul 1986 và Busan 2002, Incheon là thành phố thứ 3 của Hàn Quốc có vinh dự đăng cai ASIAD, là nước chủ nhà sẽ giúp thể thao Hàn Quốc khẳng định vị trí số 2 tại châu Á, song mặt trái của ASIAD 17 cso thể là cơn ác mộng cho ngân sách thành phố ngay sau lễ bế mạc.

Quyết tâm thể thao

Đại hội Thể thao châu Á sẽ khai mạc vào ngày 19/9 tại thành phố bờ biển phía tây Incheon và bế mạc vào ngày 4/10. Tất cả 45 thành viên của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), trong đó có CHDCND Triều Tiên, đã đăng ký tham dự ở 36 môn thi.

Ban tổ chức ASIAD 17 ước tính có khoảng 13.000 vận động viên và quan chức cùng 7.000 phóng viên có mặt tại Incheon lần này. Trong 36 môn thi có 28 môn Olympic và 8 môn khác, trong đó có bóng chày, bowling và cricket, không nằm trong chương trình Olympic.

Tổng số có 48 địa điểm trong và ngoài Incheon tổ chức các môn thi, trong đó có sân chính ASIAD Incheon có sức chứa 61.818 khán giả là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc.

Giống như các đại hội thể thao châu Á trước đây, chính xác là từ năm 1982, Trung Quốc được dự báo sẽ dẫn đầu bảng huy chương. Gần nhất là năm 2010 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã giành tổng cộng 199 huy chương vàng, nhiều hơn sáu quốc gia phía sau cộng lại.

Đứng sau Trung Quốc ở bốn kỳ ASIAD gần đây là Hàn Quốc và thứ ba là Nhật Bản. Vì thế, nếu vượt qua Trung Quốc là mục tiêu không thể, Hàn Quốc hy vọng họ sẽ giữ được vị trí thứ hai trong cuộc cạnh tranh cùng Nhật Bản ở 439 bộ huy chương được trao.

So với ASIAD 2010, số bộ huy chương đã giảm đáng kể từ 476 bộ. Khi đó, Hàn Quốc giành 76 huy chương vàng và năm nay, họ đặt mục tiêu có được ít nhất 90 huy chương vàng.

Dĩ nhiên thì đây không phải là mục tiêu xa vời gì vì trong hai lần đăng cai ASIAD trước đó vào năm 1986, Hàn Quốc giành 93 huy chương vàng và năm 2002, họ giành tổng cộng 96 chiếc.

Cụ thể hơn, nước chủ nhà ASIAD 17 tập trung vào 48 huy chương vàng ở các môn sở trường như bắn cung, đấu kiếm, bowling, golf, bắn súng, taekwondo và tennis. Ngoài ra họ cũng hy vọng giành thêm 27 huy chương vàng từ đua xe, cưỡi ngựa, bóng ném, hockey trên cỏ, judo, 7 môn phối hợp, bóng bầu dục, đua thuyền, vật và bóng chày.

Ở các môn không phải là sở trường, Hàn Quốc có thể giành được ít nhất 15 huy chương vàng nữa, trong đó có điền kinh, bơi và thể dục dụng cụ.

Nỗi lo kinh tế

Nếu tham vọng thể thao của Hàn Quốc là có thừa thì nỗi lo hậu ASIAD với họ là vô cùng.

Bên cạnh gánh nặng về nợ có thể thấy rõ, Đại hội Thể thao châu Á mang trên vai một nhiệm vụ là cuộc diễn tập cho Olympic mùa Đông 2018 tại thị trấn Pyeongchang. Nghĩa là Incheon có thể là hình mẫu cho Pyeongchang học hỏi hoặc là một cơn ác mộng.

Theo thống kê vào năm 2013, Incheon có tỷ lệ nợ cao nhất trong 6 thành phố của Hàn Quốc, lý do là vì thành phố phải đầu tư cho ASIAD cùng hệ thống tàu điện ngầm mới.

Các nhà chính trị, trong đó có Thị trưởng Incheon Yoo Jeong Bok, cho rằng ngân sách thu được từ du lịch trong tương lai sẽ giúp thành phố bù đắp cho khoản đầu tư nhằm giới thiệu với cả thế giới Incheon như là một địa điểm du lịch lý tưởng. Với sân bay nổi tiếng Incheon, một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, và khu buôn bán Songdo sầm uất, các nhà tổ chức hy vọng họ sẽ thu hút được khoảng 200.000 khách du lịch tới ASIAD và quảng bá hình ảnh Incheon ra thế giới.

Góp sức cho mục tiêu này sẽ là lễ khai mạc và bế mạc hoành tráng giới thiệu đất nước Hàn Quốc nói chung và Incheon nói riêng qua bàn tay đạo diễn kỳ cựu Im Kwon Taek cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có ca sĩ nhạc opera là Sumi Jo, nghệ sĩ dương cầm người Trung Quốc là Yang Yang và rapper PSY.

Không chỉ vậy, “ASIAD còn là cơ hội tốt để vực dậy tinh thần đất nước Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol”, nói như lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KOC), Kim Jung Haeng, khi ông nhắc đến thảm họa chìm phà khiến hơn 300 người thiệt mạng hồi tháng 4 vừa qua. Và “tổ chức một sự kiện quốc tế như ASIAD sẽ giúp Hàn Quốc chuẩn bị cho Olympic Pyeongchang”.

Điều này là rất quan trọng bởi nếu trước đây, việc Hàn Quốc tổ chức Olympic mùa Hè tại Seoul năm 1988, World Cup 2002 cùng Nhật Bản, ASIAD tại Seoul năm 1986 và Busan năm 2002, kinh tế nước này phát triển, ảnh hưởng quốc tế tăng cao thì trong thời điểm kinh tế khó khăn, các sự kiện như thế này không còn được coi là cú hích tích cực nữa. Thậm chí, một số người coi đây là sự lãng phí ngân sách.

Lấy ví dụ, thành phố Seoul đã mất gần 20 tỷ won (19,59 triệu USD) trong hơn ba năm, đến năm 2013, để duy trì sân Olympic Seoul, địa điểm chính của Olympic 1988 giờ hiếm khi được sử dụng. Hay thị trấn nhỏ phía Đông Nam Yeongnam cho biết họ mất khoảng 190 tỷ won (185,34 triệu USD) trong 4 năm để tổ chức giải Công thức 1 Korean Grand Prix. Đến giờ thì sau những tranh cãi về phí tổ chức, năm nay giải đua xe F1 không còn xuất hiện ở Yeongnam trong nữa.

Thực tế thì Incheon đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức ASIAD 17 kể từ khi họ giành quyền đăng cai vào năm 2007 trong cuộc đua với New Delhi của Ấn Độ. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là tháng 5/2012 khi cựu Thị trưởng Song Young Gil đe dọa trả lại quyền tổ chức ASIAD nếu Chính phủ Hàn Quốc không chia sẻ khoản ngân sách 2,11 nghìn tỷ won (2,05 tỷ USD).

Incheon sau đó vẫn tiếp tục chuẩn bị cho ASIAD khi Chính phủ Hàn Quốc đồng ý chia sẻ gánh nặng nhưng rồi Incheon vẫn phải bỏ ra 70% chi phí.

Kế hoạch của thành phố là sau ASIAD, họ sẽ cải tạo một số sân vận động thành văn phòng cho thuê, siêu thị và rạp chiếu phim. Tuy nhiên, không ít người lo sợ Incheon sẽ rơi vào bi kịch như Montreal sau Olympic 1976 khi thành phố này mất 30 năm mới trả nợ xong hay gần nhất là ở Athens và Bắc Kinh, nơi cơ sở hạ tầng thể thao tại đây đã trở thành những con voi trắng (khái niệm con voi trắng ám chỉ các việc làm hay những công trình xây dựng tốn kém, thâm hụt ngân sách mà ích lợi của nó chẳng là bao.

Một con voi trắng to đùng đẹp đẽ và hiếm có mấy ai sử dụng nó như các con voi thường được sử dụng bao giờ).

Nếu Incheon đã thế, Pyeongchang sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bù đắp ngân sách. Chính quyền tỉnh Gangwon đã chi hơn 1,68 nghìn tỷ won (1,63 tỷ USD) cho Olympic mùa Đông 2018 và bây giờ, họ không biết làm cách nào để trả khoản nợ này trong tương lai 

“Con sông hiền hòa”

Incheoncó nghĩa là “con sông hiền hòa”, là thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc và nằm ở phía Tây Bắc, cách Seoul 27 km.

Năm 1883, khi cảng Jemulpo được xây dựng, thành phố chỉ có 4.700 dân thì ngày nay, dân số tại đây vào khoảng 3 triệu người.

Thành phố cảng Incheon được xem là cầu nối giao thông quan trọng ở khu vực Đông Bắc Á với thế giới thông qua sân bay quốc tế nổi tiếng Incheon và cảng Incheon lớn thứ hai ở Hàn Quốc, chỉ sau cảng Busan.

Manh Hào
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm