Chủ nhà HTV vô địch Giải bóng đá HTV và Những người bạn

02/04/2017 21:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)-Diễn ra trong 2 ngày cuối tuần tại Nhà Thi đấu Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, Giải đấu tranh Cúp Wiko 2017 đã khép lại trong không khí hữu nghị của tình đồng nghiệp. Vượt qua 7 đội bóng khác, chủ nhà HTV đã giữ lại Cúp vô địch.

Giải bóng đá HTV và Những người bạn có sự tham dự của 8 đội bóng là các cơ quan truyền thông đóng chân trên địa bàn miền Đông và Tây Nam Bộ như Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PTTH Bình Dương, Đài PTTH Bình Phước, Đài PTTH Vĩnh Long, Đài PTTH Đồng Nai… Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên và là nơi cho tất cả cùng đổ mồ hôi 2 ngày cuối tuần 1 và 2/4/ 2017 để đổi lại những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp làm báo.  Đúng như tinh thần của Wiko Cup 2017 là “ai cũng có giải”, các đội đều thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, nhiệt tình. Bóng đá đã đưa 8 Đài truyền hình tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận cùng xích lại gần nhau. Trên sân cỏ, 8 đội đều thi đấu số trận bằng nhau và không đội bóng nào bị loại. Ngoài sân cỏ, những cầu thủ là những đồng nghiệp thân thiết với nhau.


Một pha bóng trận chung kết giữa HTV và BTV Bình Dương

Ông Đỗ Nam Trung – Tổng giám đốc công ty Wiko Việt Nam cho biết: “Thể thao không chỉ là hoạt động lành mạnh, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn là cầu nối hữu nghị giữa các nền văn hóa khác nhau. Trong đó bóng đá là tình yêu chung của rất nhiều người đến từ những đất nước khác nhau, chúng ta có thể không nói chung một ngôn ngữ, không cùng chung sắc tộc, nhưng những quy luật khi chơi bóng và cách thể hiện tình yêu dành cho bộ môn vua thể thao này thì đều giống nhau giữa mọi người trên toàn thế giới. Chính vì vậy, từ nước Pháp xa xôi, khi đến Việt Nam, chúng tôi mong muốn ủng hộ phong trào thể thao tại Việt Nam.”

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, giải đấu đã khép lại với trận chung kết đầy kịch tính giữa Đài truyền hình TP.HCM và Đài truyền hình Bình Dương. Chung cuộc, chủ nhà đã đoạt chức vô địch sau khi thắng các đồng nghiệp của Bình Dương với tỉ số 3-1. Đài phát thanh truyền hình Bình Phước và Đồng Nai đồng hạng 3.


Đội HTV vô địch giải đấu

Ông Cao Anh Minh – Phó Tổng Giám đốc đài truyền hình TP.HCM nói: “Thể thao là con đường ngắn nhất để đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngay từ tên giải đã cho thấy mong muốn của chúng tôi; “ HTV và những người bạn”, chúng tôi muốn được là người bạn tin cậy của các đài truyền hình từ trung ương đến các tỉnh thành lân cận. Qua giải này, chúng ta sẽ thổi lửa đam mê bóng đá, và trở thành bạn của nhau trên nhiều lĩnh vực”. Từ giải này, một số đơn vị đã có ý định mang ý tưởng về địa phương của mình, nhằm lan toả rộng hơn nữa niềm đam mê và tình hữu nghị giữa các Đài truyền hình trong thời kỳ đổi mới của hoạt động báo chí truyền thông.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm