Chọn vợt tennis: Không nhất thiết phải mới

30/03/2014 05:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có vốn hiểu biết nhất định và kèm theo một chút may mắn,  người chơi tennis hoàn toàn có thể sở hữu một cây vợt đã qua sử dụng, vẫn có thể vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng vừa ở mức giá phải chăng.

Hiện nay, nhu cầu muốn chơi và học chơi tennis đang phát triển không ngừng tại các thành phố lớn, kéo theo là sự tăng vọt về nhu cầu sở hữu những chiếc vợt vừa đảm bảo chất lượng vừa phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên, không phải người chơi nào cũng có điều kiện để nắm trong tay cây vợt của các hãng thể thao nổi tiếng thế giới.

Có cầu ắt có cung

Sở hữu một cây vợt phù hợp là điều kiện tiên quyết đối với người muốn học chơi tennis, nhưng việc phải sắm bằng được một cây vợt mới không phải lúc nào cũng được khuyến khích.

Hơn nữa, nếu là một người mới tập chơi, khi động tác còn chưa ổn định và chưa định hình được phong cách, lối đánh thì sẽ là rất lãng phí nếu người chơi vội vàng mua vợt chỉ để phục vụ theo sở thích nhất thời.

Anh Nguyễn Hồng Cường (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng mới chỉ tham gia tập luyện tennis trong thời gian ngắn. Với khả năng tài chính của bản thân cộng thêm sự tư vấn từ HLV, tôi đã bắt đầu tập luyện bằng một cây vợt cũ được mua từ một người quen. Tôi cảm thấy khá hài lòng và thoải mái khi sử dụng cây vợt trong tập luyện cũng như thi đấu.

Tôi thấy rằng không ít người chơi chạy theo phong trào chỉ chăm chăm tậu cho mình cây vợt đắt tiền của các nhãn hàng thể thao nổi tiếng mà chẳng cần quan tâm tới nhu cầu sử dụng và xét xem có phù hợp với trình độ của bản thân hay không. Họ chỉ tập luyện được vài buổi rồi cảm thấy chán nản và từ bỏ, thế là chiếc vợt bị vứt xó hoặc chủ vợt bán tống bán tháo.”

Nắm bắt được điều này, ngoài sự nóng lên ở thị trường kinh doanh các sản phẩm thể thao tennis danh tiếng thì một số cửa hàng, đại lý thể thao sẵn sàng nhận ký gửi vợt cũ. Trên các diễn đàn mạng cũng xuất hiện nhan nhản các dịch vụ mua bán, trao đổi vợt tennis đã qua sử dụng.

Một số người chơi không hề e ngại khi bày tỏ khả năng tài chính, trình độ chơi tennis, thể trạng sức khỏe…ngay trên các diễn đàn để mong kiếm tìm được một cây vợt cũ đảm bảo chất lượng và phù hơp với túi tiền.

Được biết, các loại vợt tennis đã qua sử dụng và đảm bảo chất lượng thường được rao bán ở mức giá thấp hơn giá trị ban đầu của nó từ 10% tới 30% và thậm chí là 50% .

 Mặc dù không xuất hiện nhiều các cửa hàng chuyên kinh doanh vợt tennis cũ, nhưng số lượng những người bán nhỏ lẻ một vài cây lại xuất hiện rất nhiều và không khó để tìm kiếm trên các diễn đàn tennis. Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh các loại vợt cũ mà các đồ phụ kiện như túi xách vợt cũ, bóng cũ cũng được chào mời với những mức giá hấp dẫn.

Cẩn trọng với hàng “rởm”

Một cây vợt cũ có thể coi là một sự lựa chọn hợp lý đối với nhiều người chơi mới bắt đầu tập luyện và chưa có điều kiện. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng may mắn tìm được cây vợt có “lý lịch” rõ ràng. Rất nhiều người nhắm vào tâm lý hám rẻ của khách hàng để cung cấp những sản phẩm không đạt chất lượng.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, HLV tennis tại Hà Nội, chia sẻ: “Với kinh nghiệm làm công tác huấn luyện tennis trên dưới 10 năm, tôi cho rằng một cây vợt cũ đảm bảo chất lượng hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu và phù hợp với trình độ của người chơi mà chẳng thua kém gì một cây vợt mới.

Việc sở hữu một cây vợt chất lượng với giá cả phải chăng đang là nhu cầu rất lớn đối với những người muốn chơi và mới tập chơi tennis. Nói chung, tâm lý thì ai cũng thích sử dụng cây vợt nổi tiếng và đắt tiền. Thế nhưng, không phải lúc nào người chơi cũng có điều kiện mua về một cây vợt mới chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu.

Chính vì vậy, người chơi cũng nên cân nhắc tới khả năng lưa chọn một cây vợt đã qua sử dụng vẫn đảm bảo chất lượng mà vừa hợp túi tiền.

Ngoài những người chơi có thể tự chọn lựa những cây vợt mới phù hợp với bản thân, thì có một số người bày tỏ nhu cầu muốn tìm kiếm một cây vợt đã qua sử dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng phù hợp với việc tập luyện cũng như thi đấu.

Đã có rất nhiều người nhầm tưởng rằng cứ có được một cây vợt đắt tiền, nổi tiếng là có thể tập luyện và thi đấu tốt. Tuy nhiên, họ có thể đã nhầm”.

Ông Lâm trao đổi thêm: “Đối với những người đam mê tennis và có khả năng thực sự thì nhu cầu nâng cấp trình độ và kèm theo đó việc nâng cấp vợt là điều hiển nhiên.  Vì vậy những người này có thể dư ra một vài cây vợt và đó có thể xem là nguồn hàng tin cậy và không phải quá mất công sức để tìm kiếm.

Tuy nhiên, người chơi cũng phải rất cẩn trọng khi chọn lựa những cây vợt cũ nếu không muốn lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, nhiều người đã chào bán những cây vợt cũ đã hết giá trị sử dụng hoặc cố tình “mông má” làm giả sản phẩm nổi tiếng để lừa khách hàng. Khi sử dụng những cây vợt này người chơi rất có thể gặp tai nạn khi tập luyện cũng như thi đấu.

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra xem cây vợt có rạn nứt hay có dấu hiệu chỉnh sửa gì không rồi sau đó mới xét đến những yếu tố kỹ thuật khác.

Theo tôi, tốt nhất là nên lựa chọn những cây vợt cũ từ người thân quen, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tin tưởng được. Bên cạnh đó, nếu không tự kiểm tra được chất lượng sản phẩm thì người chơi nên tham khảo ý kiến của những người có kiến thức chuyên môn hoặc nhờ HLV kiểm tra trực tiếp xem cây vợt có đảm bảo chất lượng hay không để khuyên bạn nên hay không nên mua”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm