Chinh phục tòa nhà cao nhất Việt Nam

29/09/2012 09:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sáng mai, Chủ nhật ngày 30/9/2012, cuộc thi Hanoi Vertical Run sẽ diễn ra ở tòa nhà Lanmark 72 - tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Vận động viên khuyết tật Hồ Thị Huế sẽ tham gia chạy danh dự

Xuất phát từ sảnh tòa nhà, các vận động viên sẽ phải chạy lên đến tầng 72, chinh phục chiều cao 350m qua 1.914 bậc cầu thang. Hanoi Vertical Run là một phần của Vertical World Circuit 2012 - Cuộc thi chạy theo chiều cao thế giới 2012, gồm tổng cộng 9 vòng thi đấu, bắt đầu từ toà nhà Empire State ở New York và kết thúc ở toà nhà Novo Edificio Abril tại Sao Paolo vào tháng 11 tới.

Trong số các vận động viên tranh tài vào ngày mai ở Lanmark 72, Omar Bekkali nổi lên như một ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Vận động viên người Bỉ này hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng của Vertical World Run 2012 sau 5 vòng đấu.

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu từ việc đăng ký tham dự Hanoi Vertical Run sẽ được sử dụng để mua trang thiết bị và dụng cụ thể thao cho người khuyết tật tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, trong khuôn khổ chương trình Thể thao hòa nhập mà tổ chức Đông Tây Hội ngội đang thực hiện.

Để cổ vũ cho cuộc thi, chị Hồ Thị Huế - vận động viên khuyết tật Việt Nam đầu tiên giành được huy chương bạc tại Asian Paragames - sẽ tham gia chạy danh dự.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm