Chiều nay 17/9, họp báo chương trình 'Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014'

17/09/2014 06:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa các VĐV, HLV, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAN Games 17. Chiều nay tại Hà Nội có một sự kiện thể thao lớn và đầy ý nghĩa: Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức buổi họp báo về chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014”.

Hà Nội đang mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng hẳn đoàn TTVN đang có mặt ở Hàn Quốc, cùng những ai đang tham gia địa hạt thể thao, cũng rất quan tâm về sự kiện ý nghĩa trên.

Tại sao ý tưởng về một nghĩa cử thực sự mang tính đột khởi về chính sách thưởng, đãi ngộ cho VĐV TTVN trong và sau khi giải nghệ, vẫn chưa được tháo gỡ? Tại sao cuộc họp báo lại diễn ra khá muộn?

Đơn giản bởi công tác xã hội hóa thể thao, nhất là việc vận động tài trợ cho thể thao Việt Nam dưới góc độ nhân văn, bền vững, toàn diện, không phải đơn giản. Thực tế tại cuộc chiến ASIAN Games 17, đoàn TTVN dù đã cải thiện hơn số lượng nhà tài trợ, nhưng xem ra vẫn chưa đủ để làm ấm lòng những người đang ngày đêm hy sinh nhiều thứ để mong mang vinh quang về cho Tổ quốc.  

Chẳng lẽ vẫn cứ để cuộc hành quân của TTVN chinh phục “biển cả” lần này vẫn không có gì đặc biệt về chế độ cho những người đang lĩnh ấn tiên phong trong địa hạt thể thao. Và chúng tôi đã hành động, từ ý tưởng đến cuộc hạnh ngộ giữa Thể thao & Văn hóa, BSH và Ủy ban Olympic Việt Nam để có chương trình, diễn ra rất nhanh.  

Chương trình của Báo Thể thao & Văn hóa cùng Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn  -Hà Nội phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam không nuôi tham vọng tạo một sức bật đột biến về thành tích cho 2 đoàn TTVN tại Hàn Quốc lần này, mà đơn giản muốn khơi gợi tinh thần “cống hiến”, sự chia sẻ đúng nghĩa của nhiều cá nhân, tổ chức, Mạnh Thường Quân trong xã hội với TTVN, ngoài sự ưu có phần ái thái quá với bóng đá như lâu nay. Và chỉ giải quyết được thấu đáo cơ chế chính sách đãi ngộ cho TTVN một cách công bằng, nhân văn, tương xứng, bền vững, thì mới hy vọng nền TTVN cất cánh đúng như nội lực thực tế.

Chúng tôi tin rằng cuộc họp báo chiều nay cũng như chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” đang làm ấm lòng tất cả các thành viên đoàn TTVN đang có mặt ở Incheon.

Xin được gửi hàng triệu niềm tin đến với đoàn TTVN!

Sau khi hay tin Báo Thể thao & Văn hóa cùng Tổng Công ty BSH tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014", VĐV TDDC Phan Thị Hà Thanh, cô gái vàng của TTVN, cho biết: “BTC chương trình nhắc nhở tôi từ “cống hiến”. Đó là tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ làm vì vinh quang Tổ quốc. Nhất là khi được sự tài trợ và đồng hành của Báo Thể thao & Văn hóa cùng BSH, tôi sẽ gắng hết mình để không phụ sự ủng hộ đó cũng như niềm tin yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam”.

Còn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, niềm hy vọng “vàng” của môn bắn súng, thì phấn chấn: “Tôi thích từ "cống hiến”. Khi có sự đồng hành của tờ báo uy tín như Thể thao & Văn hóa cùng Tổng Công ty BSH, Ủy ban Olympic Việt Nam, tôi cũng như đội bắn súng sẽ chiến đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.


Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm