Chiến thắng vào... 3 giờ 21 phút sáng, Nadal chỉ trích ban tổ chức Rio Open

21/02/2015 19:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một “lỗi khủng khiếp” trong việc sắp xếp lịch thi đấu Rio Open đã khiến Rafael Nadal phải chiến đấu đến hơn 3 giờ sáng (giờ địa phương) để lọt vào vòng bán kết.

Trận đấu này diễn ra vào hôm qua, thứ Sáu 20/12, ngày mà sân trung tâm đã tổ chức tổng cộng 5 trận với hơn 14 tiếng thi đấu vì tất cả đều diễn ra 3 set. Nhưng đây không phải kỷ lục, nó thuộc về một trận đấu tại Tokyo (kết thúc vào lúc 3 giờ 24 phút sáng vào năm 2006).

Tay vợt số 3 thế giới đã vượt qua bài kiểm tra ‘cứng’ nhất đến nay trong giải đấu sân đất nện đầu tiên của mùa giải. Anh đã đánh bại Pablo Cuevas 2 -1 (4-6, 7-5, 6-0) nhưng tất nhiên, không hề hài lòng vì bị xếp thi đấu quá muộn.

“Không một giải tennis nào nên kết thúc vào thời điểm này,” anh nói. “Thực sự rất khó khăn cho các tay vợt, và có lẽ còn tồi tệ hơn nữa với những CĐV.”

“Càng tệ hơn vì đây là một phần của ATP. Đây không phải lỗi của giải đấu, mà là vì ATP đã không xếp lịch đấu cho phù hợp. Một ngày nghỉ bây giờ giá trị tương đương một chức vô địch grand slam. Với tôi, đây là một sai lầm tồi tệ.”

Nadal chỉ có khoảng 16 tiếng để nghỉ ngơi trước khi đối mặt với Fabio Fognini vào thứ Bảy. Trong một ‘trận đấu marathon’ khác, Fognini đã đánh bại Federico Delbonis với tổng tỉ số 2-1. Các tỉ số lần lượt là 6-4, 6-7(10) và 7-6 (9).

Hoài Thuận
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm