Cháy vé trận chung kết Asian Cup 2015 giữa Australia và Hàn Quốc

29/01/2015 14:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá không phải là môn thể thao được ưa thích nhất ở Australia, và Asian Cup 2015 lại được tổ chức song song cùng Australian Open. Nhưng vé trận chung kết giữa Australia và Hàn Quốc đã sớm được bán sạch bách.

Theo thông tin từ Ban tổ chức thì ngay sau khi hậu vệ Davidson ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Australia ở phút thứ 15 trận bán kết gặp UAE thì vé Chung kết đã gần như đã rơi vào tình trạng “cháy”. Ước tính ở thời điểm Davidson và các đồng đội còn đang mải ăn mừng bàn thắng thì cũng có tới 5.000 người đang cố gắng mua những tấm vé cuối cùng thông qua website của LĐBĐ Châu Á (AFC). Ngoài ra, chỉ trong vòng 2 giờ quanh trận bán kết thứ 2 đã có thêm 10.000 vé xem trận Chung kết được bán.

Tức là ngay trong đêm người Australia ăn mừng chiến thắng trước UAE, các CĐV đã không còn cơ hội để mua vé theo đường chính thống. Họ chỉ có thể tìm cho mình một tấm vé thông qua chợ đen. Bởi trước khi trận đấu giữa Australia và UAE diễn ra thì đã có khoảng 50.000 vé của trận Chung kết sớm được phát hành đến tay người hâm mộ.

Đáng chú ý, trận CK Asian Cup sẽ được tổ chức trên sân vận động Australia tại thành phố Sydney. Đây là sân đấu có sức chứa lên tới 76.000 khán giả. Kể cả khi đã khấu trừ 7.000 chỗ ngồi theo yêu cầu của LĐBĐ Châu Á nhằm phục vụ truyền thông, khách mời và các bên liên quan khác của AFC thì sân Australia vẫn tỏ ra quá thừa thãi so với một trận đấu bóng đá trên xứ sở Kangaroo. Cần phải nhấn mạnh rằng một trận đấu ở giải VĐQG Australia (A-League) mùa này chỉ có trung bình khoảng 14.188 khán giả mua vé vào cửa. Ngay cả trận đầu tiên mà ĐT Australia thi đấu trên sân Australia ở Asian Cup 2015 (gặp Oman ở vòng bảng) cũng chỉ có 50.000 CĐV đến sân.

Vì thế, việc trận Chung kết rơi vào tình trạng cháy vé cho thấy người hâm mộ Australia thực sự đã dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu lịch sử của Socceroos. Khi mà, HLV Postecoglou và các học trò sẽ có cơ hội lần đầu tiên đăng quang tại Asian Cup ngay trên sân nhà. Nhiều khả năng cuộc tái đấu giữa Australia và Hàn Quốc sẽ lập kỷ lục về số khán giả đến sân theo dõi một trận đấu của Socceroos trên sân nhà.

Với sự cổ vũ lớn lao ấy không có gì đáng ngạc nhiên, khi HLV Postecoglou đã tỏ ra khá tự tin trước thềm trận chiến cuối cùng. Ông thầy gốc Hy Lạp này đã không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của đội nhà: “Chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn bất kì đội nào. Chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội và chỉ để thủng lưới 2 lần. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ”.

Tất cả đã sẵn sàng, vấn đề với Australia có lẽ chỉ là họ cần phải biết rút cho mình những bài học kinh nghiệm từ trận thua đau Hàn Quốc ở vòng bảng mà thôi.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm