Chặng 9 giải xe đạp HTV 2015: Áo vàng lại đổi chủ

20/04/2015 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chặng 9 từ TP.Huế đi TP.Đà Nẵng chỉ dài 115 km nhưng đã có không ít sự thay đổi ở các giải thưởng. Nguyễn Minh Việt là cái tên mới nhất sở hữu chiếc Áo vàng.

Mặc dù cự ly chỉ 115 km nhưng các tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo liên tiếp là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược D.Đồng Tháp) là người chinh phục thành công đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên, qua đó tạm chiếm chiếc Áo đỏ vua leo núi từ tay người đồng đội Phan Hoàng Thái.

Một điều thú vị là trong làng xe đạp Việt Nam hiện tại, các cuarơ ở đồng bằng sông Cửu Long mới chính là những tay đua leo đèo giỏi nhất. Đồng Tháp chứng tỏ họ là số 1 ở nội dung leo đèo cả nam lẫn nữ.

Tại đích đến, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) đã xuất sắc rút thắng Áo xanh Lê Văn Duẩn để cán mức đầu tiên với thời gian 3h49’48”, tốc độ trung bình 40,636 km/h. Về thứ ba là Hồ Văn Phúc (ADC-THVL).

Rất bất ngờ khi đương kim Áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An về tốp sau và bị bỏ cách đến hơn 7’. Điều này trực tiếp khiến cuarơ An Giang mất Áo vàng vào tay Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương), đó cũng là bất ngờ lớn nhất đến thời điểm này.

Minh Việt đang có tổng thời gian 21h32’44” sau 9 chặng, hơn người xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Quàng Văn Cường (Hà Nội) 1’22” và Nguyễn Hoàng Giang (Gạo hạt ngọc trời An Giang) 1’24”.

Lê Văn Duẩn vẫn giữ chắc giải Áo xanh với 73 điểm. Đội Gạo hạt ngọc trời An Giang nhất đồng đội, xếp sau lần lượt là Quân khu 7 và Dược D.Đồng Tháp.

Sáng nay (20/4), đoàn đua thi đấu chặng thứ 10, từ TP.Đà Nẵng đi TP.Quảng Ngãi dài 133 km.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm