Chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2015: 2 tay đua chấn thương do đường xấu

06/03/2015 05:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 2 nữ VĐV Kim Ngân và Grace Phang của đội Chánh Phú Hòa (Bình Dương) là nạn nhân của đoạn đường xấu từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm sáng qua (5/3).

Khi đoàn đua đi qua sân bay Cam Ranh được vài km, đoạn đường quá xấu vì đang thi công bất ngờ khiến Kim Ngân và Grace Phang té ngã. Chấn thương khiến cả 2 bị xây xát và ngay lập tức lên xe cứu thương, không thể tiếp tục theo cùng đoàn đua hoàn thành nốt chặng đường.

Sau khi về đích, cả 2 được chụp phim để xác định tình hình nghiêm trọng của chấn thương. Kim Ngân bị bong gân và chắc chắn không thể tiếp tục hoàn thành các chặng còn lại. Tay đua người Singapore đầu quân cho đội đua Bình Dương mùa giải này may mắn hơn, chỉ bị xây xát ngoài da và vẫn có thể đua tiếp.

Trở lại diễn biến chặng đua thứ 6, kết quả vẫn chưa thể ngã ngũ khi những tay đua mạnh vẫn bám đuổi nhau rất sát. Cuarơ người Thái Lan Nuntana vẫn là tay đua giữ Áo vàng sau chặng 6 với lần lượt 12” và 13” ít hơn chị em Cao Thị Cẩm Lệ và Cao Thị Thùy Trang (Biwase Bình Dương). Còn tay đua Boonwasat đã tiếp tục giữ Áo xanh khi cô gái Thái Lan vượt qua Nguyễn Thị Thật ở đích đến để gia tăng cách biệt điểm số lên thành 4 điểm.

VĐV có thành tích tốt nhất chặng 6 là tay đua Trần Thị Phương Trang (Hạt Ngọc Trời An Giang) đã vượt qua Đào Thị Mỹ Gi (Phân bón Con Voi-Biwase) và Phạm Thị Kim Loan (Vinamit TP.HCM) để giành chiến thắng chặng sau 2h32’17”, tốc độ trung bình 36,248 km/h.

Đội Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 34h30’50”, xếp tiếp theo là Thái Lan (hơn 2’25”) và Biwase Bình Dương (hơn 3’01”). Sáng nay (6/3), đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi huyện Bắc Bình (Bình Thuận) dài 87 km.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm