Chặng 11 giải xe đạp HTV 2015: Trật tự không đổi

22/04/2015 05:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (21/4), đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng đua từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn dài 180 km. Tay đua kỳ cựu Lê Văn Động (VTV Cần Thơ) đã lần đầu tiên thắng chặng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trật tự cuộc đua.

Đường đua dài nên các tay đua thực hiện chiến thuật đeo bám nhau thay vì nỗ lực cá nhân bứt phá. Thế nên, tay đua kỳ cựu Lê Văn Động có cơ hội tung cú nước rút ở 30 km cuối cùng với những Hồ Hoàng Sơn, Lê Anh Dũng và Nguyễn Duy Khánh. Tại đích đến ở TP.Quy Nhơn, Văn Động xuất sắc rút thắng trước Hồ Hoàng Sơn (Thanh Sơn Hóa Nông) để thắng chặng với thành tích 4h43’31”,tốc độ trung bình 38,093 km/h.

Về đích thành công trong tốp đông sau 56”, tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt tiếp tục giữ Áo vàng sau 29h25’51”.Quàng Văn Cường (Đống Đa-Hà Nội) hơn Áo vàng 1’22” hạng nhì và hạng ba Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) với hơn 1’24”.

Tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 77 điểm. Văn Duẩn xếp hạng 7 chặng 11 nên có thêm 5 điểm. Hồ Văn Phúc (ADC-THVL) theo sau với 63 điểm. Em trai Lê Nguyệt Minh của Văn Duẩn đứng hạng 3 với 62 điểm. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tiếp tục dẫn đầu với 88h20’44”, hạng nhì Quân khu 7 (hơn 1’59”) và Dược D.Đồng Tháp (hơn 3’18”).

Sáng nay (22/4), đoàn đua thi đấu chặng 12 từ TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa dài 101 km.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm