CĐV làm loạn, tràn xuống sân, khiến trận đấu của sao Liverpool và Man United phải hủy giữa chừng

28/03/2017 12:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trận giao hữu giữa Bờ Biển Ngà và Senegal đã buộc phải kết thúc sớm ở phút 88 sau khi các CĐV gây ra tình trạng hỗn loạn trên sân bóng.

Hôm 27/3, Bờ Biển Ngà và Senegal đã có trận giao hữu với nhau trên sân Stade Sebastien Charlety ở Paris, Pháp. Trận đấu diễn ra sôi nổi khi Sadio Mane có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Tiếp đó tới phút 70, Cyriac Gohi Bi cân bằng tỷ số cho Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, “điểm nhấn” đáng chú ý nhất của trận đấu lại diễn ra ở phút 88.


Cầu thủ Lamine Gassama của Bờ Biển Ngà khi đang đứng trên sân thì bất ngờ bị một CĐV lao xuống ôm chầm lấy từ phía sau. Liền ngay sau đó, hàng loạt CĐV tràn xuống sân để được nhìn tận mắt, sờ tận tay những thần tượng của mình. Nhận thấy sự nguy hiểm, trọng tài quyết định hủy bỏ trận đấu và đưa các cầu thủ vào phòng thay đồ. Góp mặt trong trận đấu này ngoài Sadio Mane của Liverpool còn có trung vệ Eric Bailly của Man United và cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha của Crystal Palace.


Các CĐV tràn vào sân để gặp gỡ các thần tượng






CĐV vượt rào để xuống sân




Các nhanh việc an ninh vất vả rượt đuổi các CĐV quá khích

Đây không phải lần đầu tiên một trận buộc phải kết thúc sớm. Trước đây, một trận đấu ở trận tranh vé vớt tại CAN 2012 cũng diễn ra với tình trạng tương tự. Khán giả đến theo dõi trận đấu thậm chí còn pháo, đá và chai lọ xuống sân. Cảnh sát đã phải sử dụng đến khí ga để giải tán đám đông.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm