CẬP NHẬT tối 4/5: Griezmann đồng ý gia nhập Man United. Aubameyang chuẩn bị tới PSG

04/05/2017 18:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Antoine Griezmann sẽ nhận mức lương 280 nghìn bảng/tuần tại Man United. Pierre-Emerick Aubameyang đã ở rất gần PSG. Arsene Wenger tiết lộ việc mua hụt Mbappe… sẽ là những tin chính trong bản tin tối ngày 4/5.

Griezmann đồng ý gia nhập Man United

Tờ The Sun tiết lộ, Man United đã đạt được thoả thuận cá nhân với Antoine Griezmann, mở đường cho anh chuyển đến Old Trafford. Theo đó, bản hợp đồng 5 năm cộng mức lương 280 nghìn bảng/tuần đã được tiền đạo của Atletico chấp thuận.

“Quỷ đỏ” sẽ kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Griezmann trị giá 89 triệu bảng, cộng mức lương và tiền thưởng thì thương vụ này có thể tiêu tốn hơn 170 triệu bảng. Nếu thương vụ thành công, Griezmann sẽ kiếm được mức lương nhiều hơn Paul Pogba tới 60 nghìn bảng/tuần.

Aubameyang chuẩn bị tới PSG

Theo tờ Bild, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã ở rất gần việc gia nhập PSG. Tờ báo nổi tiếng của Đức cho hay Aubameyang đã có cuộc gặp với Giám đốc thể thao của PSG Patrick Kluivert tại Paris hôm thứ Tư và cuộc đàm phán đang ở những bước cuối cùng.

Bản hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn tất sau trận Chung kết cúp Quốc gia Đức vào ngày 27/5. Dortmund muốn thu về thật nhiều tiền từ tiền đạo người Gabon, họ yêu cầu mức giá không dưới 70 triệu euro.

Trong khi đó, tờ Kicker lại đưa tin Dortmund chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào cho Aubameyang cũng như chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào với PSG.

Wenger từng rất gần việc chiêu mộ Mbappe

HLV Arsene Wenger tiết lộ rằng ông đã từng ở rất gần đến việc chiêu mộ thành công Kylian Mbappe hồi năm ngoái. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với beIN Sport, “Giáo sư” cho biết: “Cậu ấy sẽ nói cho bạn biết rằng tôi đã ở nhà cậu ta năm ngoái để cố gắng hoàn tất vụ chuyển nhượng. Bởi vì cậu ấy đang ở năm cuối cùng hợp đồng nhưng Monaco vẫn đủ khả năng giữ cậu ấy và quyết định cuối cùng là cực kỳ căng thẳng. Nhưng, tôi hiểu điều đó bởi vì cậu ấy được dạy dỗ tại đó và cuối cùng, cậu ấy quyết định ở lại”.

Khi được hỏi về khả năng Arsenal trở lại với thương vụ này, Wenger từ chối bác bỏ vấn đề: “Arsenal có thể có cậu ấy? Tôi không biết, nó phụ thuộc vào cậu ấy. Bạn biết là cậu ấy là người quyết định điểm đến tiếp theo. Real Madrid? Có thể. Barcelona? Có thể. Arsenal? Manchester. Cậu ấy có thể đến bất cứ đâu cậu ấy muốn”.

“Vì vậy, tôi không biết nguyện vọng trong sâu thẳm của cậu ấy là gì nhưng có lẽ, điều tốt nhất cho cậu ấy là ở lại Monaco thêm 1 năm”.

Herrera: ‘De Gea nên ở lại Man United’

Ander Herrera tin rằng David De Gea nên phớt lờ mối quan tâm từ Real Madrid ở mùa Hè này và tập trung cho việc trở thành một huyền thoại ở Man United. “Hi vọng là không”, Herrera trả lời khi được tờ Marca hỏi nếu De Gea ra đi. “Với tôi và với nhiều người, cậu ấy là thủ môn hay nhất Premier League”.

“Anh ấy lại được xướng tên là thủ môn hay nhất giải đấu và nó đã xảy ra 4 năm nay. Anh ấy ở CLB này 6 năm, anh ấy đã tiệm cận số trận ra sân mà Van der Sar từng thi đấu và anh ấy có thể trở thành huyền thoại. Mọi người rất yêu mến anh ấy. Tôi hi vọng anh ấy sẽ ở lại. Có một vài thủ môn trên thế giới khiến bạn thán phục và David là một trong số đó”.

Bayern Munich đàm phán với đại diện của Sanchez

Tờ Daily Mirror cho hay, Bayern Munich đã tiến hành những buổi đàm phán với người đại diện của Alexis Sanchez trong nỗ lực chiêu mộ ngôi sao người Chile ở mùa Hè này. Gần đây, các quan chức của “Hùm xám” đã dự khán trận Bán kết FA Cup và BLĐ đội bóng nước Đức coi Sanchez là mục tiêu chuyển nhượng số 1 ở mùa Hè này.

Sanchez chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội chủ sân Emirates và quá trình đàm phán hợp đồng mới vẫn trì trệ nên chắc chắn là ngôi sao được săn đón hàng đầu ở châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Arsene Wenger khẳng định không bán Sanchez cho các đối thủ tại Premier League nhưng chưa nhắc tới những CLB nước ngoài. Theo đó, Bayern đã nói chuyện với  Fernando Felicevich, người đại diện của Sanchez đồng thời cũng là của Arturo Vidal.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm