CẬP NHẬT tối 30/9: Mourinho tiết lộ lý do để De Gea dự bị. Klopp sẽ giải nghệ ở Liverpool

30/09/2016 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Juergen Klopp sẽ sớm giải nghệ, Tevez sẽ không giải nghệ sớm, Mourinho tiết lộ lý do để De Gea dự bị, Juventus đã sẵn sàng trói chân Dybala… là những tin nổi bật của bản tin cuối tháng 9.

Juergen Klopp sẽ sớm giải nghệ

HLV Juergen Klopp của Liverpool khẳng định sẽ giải nghệ trước tuổi 60, và ngay từ bây giờ, đã sớm nghĩ về cuộc sống sau bóng đá.

Chiến lược gia 49 tuổi khởi đầu sự nghiệp huấn luyện ở đội Mainz vào năm 2001, và lên đỉnh vinh quang trong giai đoạn cầm Dortmund, trước khi tiếp quản Liverpool vào năm 2015.

Klopp hiện rất thích cuộc sống ở sân Anfield, vẫn đang đắm say bóng đá, nhưng thừa nhận sẽ không tìm thấy mình trong cuộc chơi này sau đây một thập kỷ nữa.

“Sẽ đến một ngày tôi quyết định tất cả đã đủ. Tôi gần như chắc chắn sẽ không tiếp tục công việc huấn luyện ở tuổi 60” – Klopp chia sẻ với RedaktionsNetzwerk Deutschland.


Ông Klopp nhiều khả năng sẽ giải nghệ ở Liverpool

“Tôi sẽ quay về Đức, nhưng không chắc sẽ về với tư cách một HLV. Nếu Mainz, Dortmund và Liverpool thực sự là 3 CLB duy nhất tôi huấn luyện trong sự nghiệp, thì ít ra, đó cũng là 3 CLB vĩ đại của thế giới này” – ông khẳng định.

Tevez sẽ không giải nghệ sớm

Mới đây, Carlos Tevez cho biết anh có thể giải nghệ vào cuối năm 2016, tức chưa đầy 3 tháng nữa, sau khi nhận án treo giò 3 trận ở giải Argentina vì hành vi lăng mạ trọng tài.

Carlitos bất phục quyết định đó: “Tôi cảm thấy án phạt này được đưa ra bởi các nhà báo chứ không phải ủy ban kỷ luật Argentina. Báo chí đã cố tình gây áp lực và khiến tôi bị treo giò 3 trận. Tôi thích bóng đá nhưng đã quá mệt mỏi với những thứ xoay quanh trái bóng. Nhiều khả năng tôi sẽ giải nghệ vào cuối năm”.


Carlos Tevez gặp nhiều rắc rối từ ngày hồi hương

Tuy nhiên, ngay lập tức, người đại diện Kia Joorabchian của anh đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng đó. “Carlos sẽ không còn là Carlos nếu không hành động thất thường và phát ngôn theo cảm tính. Đó là người mà nếu thấy mệt mỏi, sẽ không ngần ngại nói ‘Tôi đã chán bóng đá và đã đến lúc giải nghệ’. Rồi chỉ hai ngày sau đó, cậu ấy sẽ lại sẵn sàng để chiến đấu cho chức vô địch. Đó chính là Carlos. Vẫn còn rất nhiều trận đấu đang chờ cậu ấy phía trước” – ông khẳng định.

Mourinho tiết lộ lý do để De Gea ngồi dự bị

HLV Jose Mourinho của Man United giải thích David de Gea không ra sân trước Zorya Luhansk là vì Sergio Romero “xứng đáng” được bắt chính.

Chia sẻ với BT Sport, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hết lời ca ngợi thủ môn số 2 của mình, người vừa được xuất phát trận thứ hai trong mùa, góp công giúp United thắng 1-0 tại Europa League hôm thứ Năm.


Romero đã thể hiện tốt trong ngày được trao cơ hội

“Romero không phải một thủ môn tầm thường. Cậu ấy được bắt chính trận hôm nay và xứng đáng với điều đó. Chúng ta đều biết David hiện là lựa chọn số một của United, nhưng Romero – một thủ môn tốt và là một chàng trai tuyệt vời – cũng luôn cần được cân nhắc”.

Dẫu vậy, dẫu Romero đã thể hiện phong độ tuyệt vời để giữ trắng lưới rạng sáng nay, De Gea dự kiến vẫn sẽ trở lại khung gỗ trong trận tiếp Stoke City ở Prermier League, vào hồi 18h00 Chủ nhật tới.

Mata: "Quá nhiều bịa đặt về tôi và Mourinho"

Ngôi sao Juan Mata của Man United vừa lên tiếng bác bỏ những tin đồn rằng anh từng có mối quan hệ rất không tốt với HLV Mourinho. Trước đây, khi còn dẫn dắt Chelsea, chính Mourinho đã bán Mata sang United, với lý do được nhiều người đồng thuận là ông không coi trọng tài năng của anh, hoặc hai người có mối quan hệ cá nhân rất tệ”.

“Mối quan hệ của tôi với ông Mourinho chưa bao giờ là không tốt” – tiền vệ 28 tuổi phân trần trên Cope hôm thứ Năm. “Đã có quá nhiều bịa đặt về tôi và Mourinho, nhất là khi ông ấy chuyển đến United và Hè này. Việc phải đọc và nghe quá nhiều tin đồn không đúng sự thật mỗi ngày đã làm tôi rất khó chịu. Với tôi, ông ấy là một HLV tốt”.

Mourinho đã thay đổi quan điểm về Juan Mata

Mourinho đã thay đổi quan điểm về Juan Mata

Juan Mata từng bị Jose Mourinho “bỏ rơi” khi ở Chelsea. Thời điểm “Người Đặc biệt” tới Old Trafford, nhiều người nghĩ đó là dấu chấm hết cho tiền vệ 28 tuổi này. Thế nhưng...

“Dưới thời Mourinho, chúng tôi đang có một đội ngũ mạnh và sẵn sàng thách thức ngôi vương. Tôi thực sự muốn vô địch Premier League cùng Man United mùa này. Đó là danh hiệu tôi chưa từng giành được”– anh khẳng định.

Juventus đã sẵn sàng trói chân Dybala


Sau Paul Pogba, Dybala là báu vật mới của Juve

ĐKVĐ Italy đã bắt đầu cuộc đàm phán với đội ngũ của Paulo Dybala, với hi vọng gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Argentina đến năm 2021.

Sau mùa giải ra mắt cực kỳ ấn tượng trong màu áo Bà đầm già, với 23 bàn sau 46 trận, tiền đạo 22 tuổi đã lọt vào mắt xanh của FC Barcelona, buộc Juve phải sớm hành động để “trói chân” anh. Dự kiến, La Joya (“Bảo ngọc” – biệt danh của Dybala) sẽ được tăng lương gấp đôi từ 2,2 triệu euro lên 4,4 triệu euro. Juve định giá Dybala cao hơn cả Paul Pogba, và chuyên trang CalcioMercato thậm chí nhận định: Nếu ngày nào đó tiền đạo này rời JStadium, mức giá sẽ không thấp hơn 175 triệu euro.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm