CẬP NHẬT tối 3/8: Inter ra tối hậu thư cho M.U vụ Perisic. La Liga cấm, Neymar vẫn đến Paris

03/08/2017 20:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Inter ra tối hậu thư cho Man United vụ Perisic, Chelsea muốn có sao Leicester, Arsenal thất bại trong việc chiêu mộ Dembele... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 3/8.

Inter ra tối hậu thư cho Man United vụ Perisic

Tiền vệ Ivan Perisic vẫn là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United ở thời điểm hiện tại. "Quỷ đỏ" đang bị Inter Milan hét giá 48 triệu bảng cho cầu thủ người Croatia và đây là mức giá mà họ khó có thể đáp ứng.

Mọi cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc và đại diện đến từ Serie A bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn với Man United.

Chú thích ảnh

Theo Tuttosport, Inter chỉ chờ Man United đúng 8 ngày nữa để Quỷ đỏ đưa ra quyết định cuối cùng cho Perisic. Bằng không thì không có thỏa thuận nào xảy ra cả.

Về phía Man United, HLV Jose Mourinho đang tha thiết có thêm một tân binh nữa và tiền vệ 28 tuổi chính là mảnh ghép duy nhất mà ông còn thiếu. Trong mùa Hè này, "Người đặc biệt" đã bổ sung thêm 3 vị trí bao gồm tiền đạo Romelu Lukaku, trung vệ Victor Lindelof và một tiền vệ đánh chặn là Nemanja Matic. Giờ đây HLV người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một ngôi sao chạy cánh là có thể yên tâm khép lại mùa chuyển nhượng để hướng tới mùa giải mới.

Man United sẽ phải sớm đưa ra quyết định của mình. Thứ Sáu tới (11/8), thương vụ Perisic sẽ được "phán xử" để cả hai CLB có thể ổn định bước vào mùa giải mới.

La Liga không đồng ý, Neymar vẫn cứ đến Paris

Sáng nay (3/8), Barca đã thông báo về việc Neymar đòi ra đi nhưng họ chỉ chấp nhận để cầu thủ người Brazil chuyển tới đội bóng mới khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro (198 triệu bảng) của anh được “trả đủ”.

Nhưng đến chiều nay, luật sư thể thao Juan de Dios Crespo đã cầm một tấm séc cho toàn bộ số tiền trên đến văn phòng của La Liga ở Madrid để giải quyết thương vụ này nhưng đã bị từ chối. Trích một thông báo của La Liga với tờ ESPN:

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng luật sư của cầu thủ Neymar đã đến La Liga để gửi khoản tiền giải phóng hợp đồng và đã bị từ chối. Đây là tất cả thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp vào lúc này”.

Chú thích ảnh
La Liga từ chối số tiền giải phóng hợp đồng của Neymar

Lý giải cho quyết định trên, chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas, đã lên án PSG về chính sách chuyển nhượng của họ đồng thời nhấn mạnh rằng ông không bao giờ chấp nhận khoản thanh toán của CLB nước Pháp cho Neymar.

Ngoài ra, ông Tebas cho biết đang chuẩn bị làm một đơn khiếu nại lên FIFA và UEFA về việc ông cảm thấy rõ PSG đang vi phạm những quy định về luật công bằng tài chính (FFP).

Theo nhiều nguồn tin, Neymar vẫn đến Paris sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ ở Bồ Đào Nha. Anh sẽ được khoác áo số 10 trong khi Javier Pastore phải chuyển qua áo số 27.

FA ra luật chống nạn ‘ăn vạ’

Một trong những khía cạnh khiến bóng đá trở nên kém hấp dẫn là việc các cầu thủ thường xuyên có những tình huống ‘ăn vạ’, nhưng đồng thời cũng rất dễ hiểu tại sao họ lại hay làm điều đó. Các luật lệ xung quanh vấn đề này trước nay không được chặt chẽ, và đó cũng là lý do khiến các cầu thủ có thể làm tất cả để tạo được lợi thế cho đội nhà.

Những năm gần đây, liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã làm rất nhiều thứ để hạn chế tình trạng trên như đưa ra án “phạt nguội”. Và đến hôm nay, FA quyết định cần làm thêm điều gì đó để đẩy mạnh hiệu quả công việc.

Chú thích ảnh

Trong một thông báo của FA, những cầu thủ có hành vi “ăn vạ thành công trong một trận đấu chính thức” như kiếm được penalty hoặc khiến cầu thủ đối phương bị đuổi sẽ phải nhận án treo giò 2 trận. Việc xem xét và đánh giá lệnh cấm đó sẽ do một ủy ban gồm ba người đưa ra và quyết định này đều phải được cả ba nhất trí.

Luật lệ trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Điều đó có nghĩ là nó sẽ bắt đầu được áp dụng ngay trong trận mở màn giải hạng Nhất Anh tới đây giữa Nottingham Forest gặp Millwall.

Man United thật đáng sợ vì Mourinho có 'vũ khí bí mật' mùa tới

Man United thật đáng sợ vì Mourinho có 'vũ khí bí mật' mùa tới

Thời điểm trước mùa giải luôn là cơ hội tốt cho các HLV Premier League đánh giá về một số cầu thủ trẻ tiềm năng của họ và Jose Mourinho không phải là ngoại lệ.

Arsenal thất bại trong cuộc đua giành sao Dortmund

Theo Mundo Deportivo, CLB Arsenal đã gửi lời đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele nhưng đã bị Dortmund từ chối.

Động thái chiêu mộ Dembele của Pháo thủ được cho là để thay thế cho Alexis Sanchez. Dù từng khẳng định sẽ không bán cầu thủ người Chile nhưng Arsenal đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống không có tiền đạo 28 tuổi. Bên cạnh Arsenal, PSG cũng nhắm đến Dembele làm mục tiêu nhưng cả hai CLB này đều chỉ nhận được cái lắc đầu từ Dortmund.

Chú thích ảnh

Sở dĩ Dembele được các CLB lớn quan tâm bởi cầu thủ 20 tuổi luôn được đánh giá rất cao nhờ kỹ thuật điêu luyện cùng tốc độ ấn tượng. Anh từng được các CĐV và giới phê bình ca ngợi là “Messi mới” của nước Pháp.

Mùa Hè này, Dortmund đã thành công việc giữ chân rất nhiều trụ cột của mình. Trước đó, đoàn quân của HLV Peter Bosz đã thuyết phục được cây săn bàn hàng đầu CLB Pierre-Emerick Aubameyang ở lại.

Arturo Vidal đạt thỏa thuận với Inter

Theo FcInternews, tiền vệ Arturo Vidal đã đạt thỏa thuận cá nhân với CLB Inter Milan. Theo đó, Nerazzurri được cho là đã đề nghị cầu thủ người Chile một hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương lên tới 7,5 triệu euro/năm.

Nếu báo cáo trên chính xác, Inter Milan đã ở rất gần với Vidal. Họ chỉ còn một nhiệm vụ khó khăn duy nhất là làm thế nào đạt thỏa thuận với Bayern Munich.

Chú thích ảnh

Trước đó, cả HLV Carlo Ancelotti lẫn CEO Karl-Heinz Rummenigge đều khẳng định sẽ không bán ngôi sao người Chile trong mùa Hè này. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong trường hợp chính Vidal yêu cầu rời khỏi CLB.

Inter được cho là đã sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 50 đến 60 triệu euro cho Bayern để có được chữ ký của Vidal. Tương lai của cầu thủ 30 tuổi đang bị đe dọa sau khi HLV Ancelotti mang về rất nhiều tiền vệ tiềm năng như Corentin Tolisso hay James Rodriguez.

Chelsea muốn có sao Leicester

Chelsea hiện đang lâm vào tình trạng thiếu hụt cầu thủ trước khi bước vào mùa giải mới. Mới đây, Matic chính là cầu thủ thứ 17 rời sân Stamford Bridge trong năm 2017.

Để giải quyết tình trạng thên, ban lãnh đạo The Blues đang làm việc hết công suất để đưa thêm tân binh về trong mùa Hè này. Gần nhất, họ đã gửi lời đề nghị cho tiền vệ Danny Drinkwater của Leicester City.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, Chelsea khẳng định chỉ đầu tư cho thương vụ trên số tiền không quá 30 triệu bảng. The Blues không thể mua sắm thả ga bởi cần tiền để đầu tư vào thêm những thương vụ khác.

Một trong những mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Stamford Bridge lúc này là Antonio Candreva của Inter Milan. Cầu thủ người Italy có giá chỉ khoảng 22 triệu bảng và khả năng cao sẽ gia nhập Chelsea bởi mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và HLV Antonio Conte hồi ở ĐTQG.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm