CẬP NHẬT tối 3/10: Arsenal tranh Griezmann với M.U. Barca tách ra, Messi lâm nguy. Chelsea hết cửa VĐ

03/10/2017 18:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sự nghiệp của Messi có thể xuống dốc, Rashford có thể đá phạt như Ronaldo, Chelsea sẽ gặp khó khi thiếu Morata... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 3/10.

Sự nghiệp của Messi có thể xuống dốc

Chú thích ảnh

Các báo cáo từ Tây Ban Nha cho thấy Lionel Messi sẽ phải đối mặt với những vấn đề to lớn nếu xứ Catalunya giành được độc lập từ Tây Ban Nha. Tờ Don Balon chỉ ra rằng sự nghiệp cũng như thu nhập của siêu sao người Argentina sẽ giảm đáng kể nếu anh không còn được thi đấu ở La Liga.

Bên cạnh đó, các hợp đồng quảng cáo của Messi cũng có thể bị ảnh hưởng. Một số đồng đội khác như Luis Suarez, Ousmane Dembele hay Marc-Andre ter Stegen cũng sẽ rơi vào tình trạng giống Messi.

Rashford có thể đá phạt như Ronaldo

Chú thích ảnh

Trong trận đấu với Celta Viga ở Europa League mùa trước, tiền đạo Marcus Rashford của Man United đã lập một siêu phẩm đá phạt hàng rào tuyệt đẹp.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, các phóng viên đã hỏi liệu pha đá phạt đó có phải được lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo không, Rashford trả lời:

“Không, đó thực sự là một kỹ thuật khác. Tôi có thể đá phạt như Ronaldo hay làm nhưng chưa tập luyện thành thục”.

Rashford cũng khẳng định những cầu thủ lớn như Ronaldo, Lionel Messi hay Wayne Rooney có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh.

“Tôi cố gắng bắt chước họ rất nhiều và họ là hình tượng để tôi trở thành cầu thủ như bây giờ. Ronaldo, Messi, Rooney, Neymar - mọi người đều biết bóng đá tuyệt vời ra sao khi nhìn thấy họ thi đấu và đó cũng là điều mà tôi cảm nhận được", anh nói thêm.

Chelsea sẽ gặp khó khi thiếu Morata

Theo nhà báo Pat Nevin, Chelsea sẽ khó có thể bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch Premier League khi thiếu tiền đạo Alvaro Morata.

“Man City là đội bóng đạt chất lượng chuẩn mực hiện tại”, Nevin viết. “Nếu họ vẫn duy trì được đẳng cấp, tốc độ và cả phong cách như đầu mùa giải này thì sẽ rất khó có đội nào có thể bắt kịp được họ”.

“Điều đó không có nghĩa là Chelsea không thể theo kịp. Chelsea có lịch thi đấu khá thuận lợi từ giờ cho đến cuối năm. Nhưng để có thể làm được điều đặc biệt trong thời gian đó, họ cần Morata trở lại và hy vọng rằng cậu ấy có thể duy trì được phong độ sau chấn thương vừa qua”.

Chú thích ảnh

Theo chẩn đoán gần nhất, Morata có thể phải ngồi ngoài 1 tháng vì chấn thương trong trận gặp Man City vừa qua. Trong thời gian tới, HLV Conte chỉ có thể tin tưởng Batshuayi hoặc để Hazard đá “số 9 ảo” như trong mùa giải trước.

HLV Tây Ban Nha ủng hộ Pique

Chú thích ảnh

Trung vệ Gerard Pique đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp những người biểu tình trong cuộc vận động đòi độc lập của xứ Catalunya. Sau đó, anh đã tuyên bố có thể rời khỏi ĐTQG Tây Ban Nha để ủng hộ cuộc bầu cử trên.

Hành động của Pique đã nhận phải sự chỉ trích dữ dội từ các CĐV. Nhưng HLV của tuyển Tây Ban Nha là ông Julen Lopetegui lại ủng hộ phản ứng “phi thường” của trung vệ 30 tuổi trong tình hình rối ren hiện tại.

“Tôi không có bất kỳ ý kiến gì cả. Nhưng hành động của Pique thật phi thường”, Lopetegui chia sẻ với COPE.

“Tôi muốn biết cậu ấy đang ra sao, tôi rất muốn động viên cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt và rất có động lực. Nếu không như vậy thì cậu ấy đã chẳng ở đây với tôi”.

Pique bị sỉ nhục khi lên tuyển, Bartomeu thừa nhận Barca có thể rời Liga

Pique bị sỉ nhục khi lên tuyển, Bartomeu thừa nhận Barca có thể rời Liga

Trung vệ Gerard Pique đã vấp phải thái độ thù địch từ các CĐV Tây Ban Nha sau khi công khai ủng hộ cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập ở xứ Catalunya.

Lacazette hứa ‘chèo kéo’ Griezmann cho Arsenal

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, tiền đạo Alexandre Lacazette ngỏ ý muốn mời Antoine Griezmann gia nhập Arsenal trong trường hợp tiền đạo của Atletico Madrid tới London thăm anh. Cả hai cầu thủ này đều là bạn rất thân với nhau ở tuyển Pháp.

Bản thân Lacazette từng nghĩ đến chuyện gia nhập Atletico để được sát cánh cùng Griezmann nhưng thương vụ này đã bất thành vì án cấm chuyển nhượng của đại diện từ La Liga. Giờ đây, Lacazette vẫn không giấu diếm ý định được thi đấu cùng cậu bạn thân.

“Chúng tôi là bạn rất thân và có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Biệt danh của chúng tôi đặt cho nhau là Griezzy và Lacaz. Nếu Griezzy đến thăm tôi ở London, tôi sẽ đề nghị cậu ấy ký hợp đồng với Arsenal!”, Lacazette nói với MOTD Mag.

Chú thích ảnh

Griezmann đang là mục tiêu chuyển nhượng của Man United. Trong trường hợp Quỷ đỏ chiêu mộ thành công tiền đạo người Pháp, hai cậu bạn thân này sẽ phải đối đầu với nhau thường xuyên ở Premier League.

Mourinho tự tin chiêu mộ Oezil

Hợp đồng hiện tại của Mesut Oezil với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè tới. Tiền vệ người Đức từng khẳng định vẫn hạnh phúc tại sân Emirates và sẽ đàm phán hợp đồng mới sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, tờ Independent tiết lộ cuộc đàm phán trên đang có dấu hiệu đi vào “bế tắc”. Lợi dụng điều đó, HLV Jose Mourinho tự tin rằng có thể thuyết phục Oezil gia nhập Man United bởi mối quan hệ tốt đẹp của họ khi ở Real Madrid.

Chú thích ảnh

Trong thời gian tiếp quản Real Madrid, chính Jose Mourinho đã đưa Mesut Oezil về với sân Bernabeu hồi năm 2010 và hai thầy trò này đã có một sự cộng tác thành công.

Dù gặp đôi chút vấn đề trong phòng thay đồ nhưng báo cáo trên nói rằng Mourinho và Oezil vẫn duy trì được “mối quan hệ tốt đẹp” kể từ khi đi theo con đường riêng của mình. Điều đó là một động lực to lớn khiến thương vụ trên có thể xảy ra.

Nếu Oezil rời Arsenal để gia nhập Man United, đây sẽ lại là một cú tát rất lớn đối với HLV Wenger. “Giáo sư” từng bị chỉ trích nặng nề hồi năm 2012 khi để Robin van Persie gia nhập Quỷ đỏ và anh đã ngay lập tức giành được danh hiệu Premier League.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm