CẬP NHẬT tối 27/12: Ronaldo đi vào lịch sử thể thao châu Âu. Chelsea có 3 phương án khủng thay thế Courtois

27/12/2016 19:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ibrahimovic bình luận về siêu phẩm của Mkhitaryan, Chelsea có sẵn 3 phương án thay thế Courtois, Mesut Oezil chỉ thua mỗi King Eric Cantona, 'người thừa kế của Ronaldinho' quyết ở lại Milan… là những tin chính được cập nhật tối 27/12.

‘Siêu phẩm bọ cạp thì cũng thường thôi’

Manchester United vừa đánh bại Sunderland 3-1 tại sân Old Trafford ở vòng 18 Premier League, trong ngày mà hai bản hợp đồng mùa Hè Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan cùng ghi bàn.

Cựu tiền vệ của Dortmund từng ghi một bàn thắng tuyệt vời trước Tottenham Hotspur vài tuần trước, nhưng cũng không may dính chấn thương trong trận đấu ấy. Đến hôm qua, anh đã trở lại đội hình Quỷ đỏ và còn ghi một bàn thắng đặc biệt hơn.

Mkhitaryan được HLV Jose Mourinho đưa vào sân ở phút 63, khi United đang dẫn 1-0. 20 phút sau, Zlatan nhân đôi cách biệt và rồi tới phút 86, anh kiến tạo cho Mkhitaryan ghi bàn.

Tình huống ấy, bị sửa lưng bởi đường tạt của Ibra, Số 22 đã ngẫu hứng ngã người đánh gót kiểu bọ cạp để lập công. "Đó là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi” – Mkhitaryan khẳng định với MUTV sau trận đấu.


Xem lại siêu phẩm "bọ cạp" của Mkhitaryan

Tương tự cả thế giới bóng đá, Ibra cũng rất ấn tượng với nỗ lực của đàn em, nhưng cách anh phản ứng lại rất khác biệt. “Nếu Mkhitaryan là Vua đánh gót, thì tôi phải là Thánh” - Ibra khẳng định.

Thực tế, "người khổng lồ Thụy điển" từng lập nhiều siêu phẩm bằng gót trong sự nghiệp, tiêu biểu có bàn thắng vào lưới Italy của Gianluigi Buffon năm 2004, bàn vào lưới tuyển Anh đoạt giải Puskas, và bàn vào lưới Bastia trong thế bị 2 người kèm cách đây 3 năm.


Ibra có thể được giữ lại thêm một mùa, theo Jose Mourinho

Chelsea có 3 phương án khủng thay thế Courtois

Trước nguy cơ mất thủ thành số một Thibaut Courtois vào tay nhà vô địch châu Âu Real Madrid vào mùa Hè tới, Chelsea đang sốt sắng tìm phương án dự phòng.

Theo Corriere dello Sport, The Blues đã đặt vào tầm ngắm 3 thủ môn xuất sắc của châu Âu là Jan Oblak của Atletico Madrid, Gianluigi Donnarumma của AC Milan và Yann Sommer của Borussia Moenchengladbach.

Trong số đó, Oblak chính là thủ môn được Atletico đưa về để thay thế Courtois khi cầu thủ Bỉ này trở lại London. Thủ môn người Slovenia được xem là mục tiêu số một của Chelsea. Donnarumma và Sommer chỉ là những lựa chọn thay thế.


Donnarumma cũng được Chelsea để mắt

Mesut Oezil chỉ thua mỗi King Eric Cantona

Thi đấu thất vọng trong vài tuần qua, nhưng Mesut Oezil đã trở lại đúng lúc, đập tan mọi chỉ trích khi tung đường kiến tạo quan trọng giúp Olivier Giroud ghi bàn duy nhất cho Arsenal trong trận thắng West Brom.

Đó là đường kiến tạo thứ 36, sau tròn 100 trận tại Premier League của Oezil cho Arsenal. Trong lịch sử Premier League, xét về số lần kiến tạo trong 100 trận đầu tiên, Oezil chỉ thua mỗi King Eric Cantona của Man United (39). Anh thậm chí có nhiều hơn huyền thoại Dennis Bergkamp 6 đường kiến tạo ở phương diện này.


Oezil vừa giải tỏa được tâm lý

'Người thừa kế của Ronaldinho' quyết ở lại Milan

Mario Pasalic, tiền vệ được Chelsea cho Milan mượn hiện có nguyện vọng ở lại Rossoneri lâu dài, khi đang tiến bộ trông thấy dưới trướng Vicenzo Montella. Pasalic hiện khoác áo số 80, là số áo cũ của Ronaldinho ở Milan.

Từ đầu mùa đến nay, cầu thủ 21 tuổi đã cải thiện được vấn đề thể lực để nắm giữ một vị trí quan trọng trong đội ngũ của ông Montella ở sân San Siro. Pasalic chính là người đá thành công quả penalty quyết định giúp Milan đánh bại Juventus để giành Siêu Cúp Italy tuần trước. Phong độ ấy làm dấy lên tin đồn Chelsea muốn gọi anh trở lại trong mùa Đông này.

Tuy nhiên, “cậu ấy rất tự hào khi được khoác áo Milan và được HLV tin tưởng sau chấn thương dài. Sự tin tưởng ấy khiến Mario rất ấn tượng và ảnh hưởng đến quyết định tương lai của cậu ấy” – người đại diện của Pasalic, ông Marko Naletilic nói với La Gazzetta dello Sport.

Viễn cảnh Pasalic ở lại Milan là có cơ sở, khi anh cũng được CEO Adriano Galliani đánh giá cao. “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và được xem là cùng đẳng cấp với Luka Modric ở Croatia. Chúng tôi đang có cậu ấy trong tay. Chúng tôi có lựa chọn mua đứt và biết cần phải làm gì trong mùa Hè tới” – ông khẳng định.


Pasalic ngày càng hay và muốn ở lại Milan

Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên ‘vô địch’ thể thao châu Âu

Cristiano Ronaldo đã vượt qua tay vợt Andy Murray (vương quốc Anh) và nữ kình ngư Katinka Hosszu (Hungary), để trở thành VĐV xuất sắc nhất Châu Âu năm 2016, trong cuộc bình chọn do Thông tấn xã Ba Lan - Polish Press Agency (PAP) tiến hành.

Được biết, đây là lần thứ 59 TTX Ba Lan trao danh hiệu này, sau khi khảo sát các cơ quan tin tức đại diện 27 quốc gia ở châu Âu. Trước Ronaldo, chưa có cầu thủ bóng đá nào được bầu là VĐV thể thao xuất sắc nhất năm.


Năm 2016 hoàn hảo cho Ronaldo

Trần Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm