CẬP NHẬT tối 16/10: Mourinho toan tính gì trước Liverpool? Man United đối mặt áp lực khổng lồ

16/10/2016 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho toan tính gì trước Liverpool? Man United đối mặt áp lực khổng lồ trước đại chiến Anfield. Barca khiến Aguero và Guardiola lo lắng tột độ. Đó là những tin nổi bật tối 16/10.

Mourinho toan tính gì trước Liverpool?


Từ nhiều ngày nay giới chuyên môn đã giả định về chiến thuật Jose Mourinho có thể dùng cho Man United trong chuyến làm khách ở Anfield. Tấn công không phải sở trường của Mourinho và vì Liverpool công quá mạnh nên tất cả đều tin Mourinho sẽ cho Man United đá phòng ngự phản công. HLV người Bồ Đào Nha không hé lộ bất cứ điều gì về lối chơi của United ở cuộc đối đầu vào đêm thứ 2 mà chỉ chơi “tâm lý chiến” với cả ông Juergen Klopp lẫn trọng tài Anthony Taylor (bắt chính trận này). Có hai người đã khuyên hoặc dự báo về chiến thuật của Mourinho. Thierry Henry cho biết Man United cần thủ chặt rồi chuyền dài lên cho Ibrahimovic để tận dụng cơ hội. Cựu cầu thủ Liverpool Danny Murphy thì nhận định Mourinho sẽ “đỗ xe bus” trước khung thành nhưng không phải cả trận mà sẽ phản công Liverpool khi thời cơ đến và tận dụng tình huống cố định.

Man United đối mặt áp lực khổng lồ trước đại chiến Anfield


Chuyến làm khách của Liverpool đặt Man United trước áp lực khổng lồ. Họ đã thua một trận “lớn" (trước Man City) và một thất bại nữa cộng hưởng với những kết quả thất vọng gần đây hoàn toàn có thể đẩy các cầu thủ vào cuộc khủng hoảng niềm tin. Ba trong số những người chịu áp lực dữ dội nhất bên phía Man United trước đại chiến ở Anfield là Mourinho, Ibrahimovic và Paul Pogba. HLV người Bồ Đào Nha phải chịu sức ép trước thành tích kém thuyết phục của “Quỷ đỏ”. Ibra chịu áp lực do phong độ đi xuống những trận gần đây còn Pogba thì áp lực vẫn thường trực bởi anh đơn giản chưa đáp ứng kỳ vọng của cầu thủ đắt nhất thế giới.

Aguero và Guardiola lo lắng tột độ trước trận đấu với Barca


Sergio Aguero cho biết muốn giành được kết quả tích cực trước Barca, anh và đồng đội cần có 2 “điều kiện”. Một là họ cần cầu chúa cho Messi có một ngày đen đủi. Hai là hàng thủ City phải chơi một trận để đời. Thực ra, Aguero còn chưa nói hết bởi Barca còn có Neymar, Suarez cũng nguy hiểm vô cùng tận. Guardiola thì cho biết ông rất mong mỏi Vincent Kompany trở lại và sung sức hoàn toàn khi ông đối đầu đội bóng cũ Barca. City thủng lưới 7/8 trận Premier League mùa này mà Barca tấn công khủng khiếp hơn nhiều nên dễ hiểu vì sao Pep muốn Kompany trở lại. Anh là chốt chặn tốt nhất của The Citizens. 

Barca tìm người “chia lửa” với Sergio Busquets


Barca đã nhắm tiền vệ 27 tuổi người Pháp N’Zonzi làm phương án dự phòng cho Sergio Busquets. N’Zonzi chơi khá hay ở Sevilla từ đầu mùa tới nay và từng được Juventus theo đuổi trước đó. Thời gian gần đây Busquets mắc lỗi khá nhiều và Luis Enrique không có trong tay một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào khác để thay thế Busquets khi cần. N’Zonzi từng chơi 6 mùa ở Premier League nhưng phải đến khi rời sang Liga anh mới lọt vào tầm ngắm của các ông lớn ở Châu Âu. Vấn đề là Sevilla không muốn để trụ cột của họ ra đi dễ dàng.

Antonio Conte muốn chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi

Tiền vệ 19 tuổi của FC Porto Ruben Neves đang được Chelsea đưa vào tầm ngắm. Đội bóng Anh đã tiếp xúc với đại diện của Neves, đang chờ câu trả lời từ chính người đại diện của cầu thủ này cũng như từ phía Porto vào đầu tháng 11 để xem họ có thể hỏi mua Neves ngay tháng 1/2017 hay không. Tiền vệ trung tâm này vẫn còn 3 năm hợp đồng với Porto và được đội bóng Bồ Đào Nha định giá 35 triệu bảng. Trong khi đó Chelsea sẵn sàng trả 24 triệu bảng để mua Neves. HLV Antonio Conte muốn tăng cường tiền vệ phòng ngự dù đã mua N’Golo Kante vì Nemanja Matic không làm Conte yên tâm.

Andy Murray thắng nhanh Agut Bautista, vô địch Thượng Hải Masters

Thắng tay vợt Tây Ban Nha Agut Bautista 7-6(1), 6-1, Andy Murray (2) vô địch Thượng Hải Masters 2016.

Một chiến thắng không bất ngờ dành cho tay vợt Vương quốc Anh dù Agut Bautista đã tạo địa chấn khi đánh bại Novak Djokovic (1) ở bán kết.

Đây là lần thứ 3 Murray vô địch Thượng Hải Masters sau các năm 2010, 2011. Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ 6 của anh ở mùa giải này sau các chức vô địch Rome Masters, Queen’s, Wimbledon, HCV Olympic Rio, China Open.

Phía trước Murray còn 2 giải đấu quan trọng nữa để khép lại mùa giải là Paris Masters và ATP World Tour Finals.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm