CẬP NHẬT tối 10/8: Ranieri gia hạn hợp đồng với Leicester. David Moyes muốn lấy người của Man United

10/08/2016 18:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nghi án TDDC Trung Quốc gian lận tuổi ở Olympic; Ranieri gia hạn thêm 4 năm với Leicester; Man United mất tài năng trẻ vào tay Moyes. Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin tối 10/8.

Nghi án thể dục dụng cụ Trung Quốc gian lận tuổi ở Olympic

Theo quy định của Thế vận hội, VĐV thể dục dụng cụ phải bước sang tuổi 16 trong năm diễn ra Thế vận hội mới được tranh tài ở đấu trường này. Tuy nhiên, tại Olympic Sydney 2000, một thành viên của đội thể dục dụng cụ của Trung Quốc đã không đáp ứng được tiêu chí về tuổi. Phát hiện này khiến Trung Quốc bị tước huy chương đồng.

8 năm sau, thời điểm diễn ra Olympic Bắc Kinh, có nhiều thông tin cho rằng VĐV He Kexin của đội thể dục dụng cụ Trung Quốc chỉ mới 14 tuổi. Một cuộc điều tra đã được tiến hành bởi Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) ngay sau đó nhưng không tìm thấy bằng chứng về sự gian lận.

Tại Olympic Rio, đoàn thể dục dụng cụ nữ của Trung Quốc có 5 thành viên chính thức. Người nhiều tuổi nhất là Shang Chunsong (20 tuổi), kế đến là Wang Yan (16 tuổi), Fan Yilin (16 tuổi), Mao Yi (19 tuổi) và Liu Tingting (15 tuổi). Trong số đó Liu Tingting chưa từng tham dự bất cứ giải đấu quốc tế nào. Các VĐV dự bị bao gồm Liu Jinru (15 tuổi), Lua Huan (16 tuổi) và Tan Jiaxin (19 tuổi).

Khi nhìn vào đăng ký của tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc, một lần nữa nghi án về tuổi tác lại dấy lên.

Tuy vậy, HLV Ye Zhennan đã nhanh chóng lên tiếng phản bác cáo buộc. Ông khẳng định toàn bộ thành viên của tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc đều đáp ứng được tiêu chí về tuổi của FIG.

Ranieri gia hạn hợp đồng 4 năm với Leicester

HLV người Italy đã chính thức cam kết tương lai với “The Fox” sau chiến tích lẫy lững của đội bóng đạt được ở mùa giải vừa qua. Bản hợp đồng có thời hạn đến 2020.

Chia sẻ sau khi gia hạn, Ranieri hồ hởi: “Kể từ khi nói chuyện với các ông chủ và được thấy tầm nhìn của họ, tôi đã muốn trở thành một phần của đội bóng này thêm nhiều năm nữa. Ở Leicester, mọi thứ luôn tràn đây năng lượng. Từ các nhân viên cho đến ông chủ, và cả các CĐV nữa, luôn mang đến cảm xúc và nhiều điều đặc biệt cho tôi. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi biết mình sẽ ở lại đây thêm nhiều năm tới”.


Hợp đồng mới có thời hạn đến 2020

Trong quá khứ, Claudio Ranieri không được đánh giá quá cao trên băng ghế chỉ đạo. Ở Italy, lang bạt qua nhiều đội bóng mà không giành lấy thành công, Ranieri nổi tiếng với biệt danh “Gã thợ hàn” (chữa cháy). Dẫn dắt Chelsea từ 2000-2004, Ranieri cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng.

Tuy nhiên quyết định đến với Leicester của HLV 64 tuổi là hoàn toàn đúng đắn. Như cá gặp nước, Leicester và Ranieri từ một ứng cử viên xuống hạng, đã vẽ nên câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch Premier League mùa vừa rồi trước sự ngỡ ngàng của hàng loạt ông lớn. Bản hợp đồng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà Ranieri mang đến Leicester.

Koulibaly sẽ quyết định tương lai trong 3 ngày tới

Người đại diện của Kalidou Koulibaly hứa sẽ giải quyết tương lai trong tối đa 3 ngày tới. Trung vệ người Senegal đang là mục tiêu số 1 của Chelsea, và đội bóng của Conte đã chính thức gửi đến Napoli lời đề nghị trị giá 40 triệu euro: “Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra bí mật”, Bruno Satin – đại diện của Koulibaly nói với Goal.com.

“Nhưng tôi khẳng định với bạn mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hai hoặc tối đa là ba ngày tới. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm”.


Conte rất mến mộ tài năng của Koulibaly (phải)

Tuyển thủ Senegal tỏ ra rất bực tức khi Napoli kiên quyết giữ anh lại đội bóng. Phía CLB cũng đã chính thức từ chối lời đề nghị 40 triệu euro mà Chelsea đưa ra. Họ cho rằng với tài năng của Koulibaly, 60 triệu euro mới là con số xứng đáng.

Man United mất tài năng trẻ vào tay David Moyes

Sunderland gần hoàn tất việc chiêu mộ Paddy McNair (19 tuổi) và Donald Love (20 tuổi), hai tài năng trẻ được đánh giá rất cao của lò đào tạo Man United. David Moyes hiểu quá rõ Man United khi có 2 năm làm việc tại đây. Ông đánh giá rất cao Paddy McNair và Donald Love và cho rằng việc bổ sung 2 cầu thủ này sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Sunderland ở mùa giải tới.


Paddy McNair đã ra sân 24 trận cho Man United

Jose Mourinho với chính sách chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi về, luôn nói không với việc sử dụng các tài năng trẻ. Nhận thấy cơ hội được ra sân không nhiều, bộ đôi nói trên đã quyết định gia nhập Sunderland. Dự kiến Man United sẽ nhận được 6 triệu bảng cho 2 thương vụ. Sunderland sẽ công bố trong ngày hôm nay.

Cựu HLV Man United còn muốn chiêu mộ thêm Januzaj sau khi hay tin Mourinho loại cầu thủ Bỉ ra khỏi đội hình 1.

Milan, Juventus tranh giành sao trẻ Uruguay

Rodrigo Bentancur được đánh giá rất cao ở Argentina, khi chơi bóng trong màu áo Boca Juniors. Theo Sky Italy, tân HLV Montella đang rất mong muốn sẽ sớm hoàn thành thương vụ này trước mũi dùi của Juventus. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin có lợi thế nhờ mối quan hệ rất tốt với Boca Juniors sau thương vụ Carlos Tevez. Dự kiến “Bà Đầm Già” sẽ sớm đưa ra lời đề nghị. Phía Boca định giá tài năng 19 tuổi của mình là 15 triệu euro.


Bentancur (phải) là tài năng trẻ Uruguay hiếm hoi thi đấu thành công ở giải VĐQG Argentina khi mới 19

Nếu thất bại trong thương vụ này, Milan sẽ quay trở lại mục tiêu cũ là Kovacic. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid có một mức giá không hề dễ chịu, khoảng 25 triệu euro.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm